Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vùi hàng ngàn tấn sữa trong bãi rác

20/05/2010 6 phút đọc BBT
Một hợp đồng xử lý chất thải lên đến 15.500 tấn sữa quá hạn sử dụng với chi phí hơn 20 tỉ đồng nhưng không hề
Vùi hàng ngàn tấn sữa trong bãi rác
Một hợp đồng xử lý chất thải lên đến 15.500 tấn sữa quá hạn sử dụng với chi phí hơn 20 tỉ đồng nhưng không hề được xử lý theo đúng quy trình mà tống thẳng ra bãi rác sinh hoạt để chôn lấp. Sự việc chỉ vỡ lở khi bị cảnh sát môi trường phát hiện.

 

Cảnh sát môi trường kiểm tra sữa quá hạn sử dụng được chôn lấp tại khu xử lý chất thải Nam Bình Dương - Ảnh: Anh Thoa

 

Sáng 19-5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C36) Bộ Công an đã kết hợp với Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC36) Công an Bình Dương tiến hành kiểm tra tại khu xử lý chất thải Nam Bình Dương. Khi đoàn kiểm tra các bãi chôn lấp của Xí nghiệp xử lý chất thải (trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát - môi trường nước Bình Dương) thì phát hiện một khối lượng lớn sữa quá hạn sử dụng, kèm theo nhiều chất thải nguy hại chôn ngay trong bãi rác sinh hoạt.

 

Hợp đồng một đường, làm một nẻo

 

Tại hiện trường bãi chôn lấp số 1, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cảnh sát môi trường phát hiện một khối lượng lớn hộp sữa quá hạn sử dụng được phủ rác sinh hoạt lên trên. Điều đáng chú ý, khi một cán bộ đoàn kiểm tra hỏi các nhân viên xí nghiệp thì các nhân viên này đều nói “các bãi rác không hề có sữa”. Đứng trước bằng chứng rõ ràng, công nhân Thái Thanh Nghĩa lại ấp úng: “Chúng tôi không hề hay biết, chỉ biết đêm khuya có một số xe chạy thẳng vào đây đổ thứ gì đó chung với rác thải sinh hoạt”.

 

Tại bãi số 3, đoàn còn phát hiện một khối lượng lớn chất thải rắn chất cao thành đống đang bốc cháy ngùn ngụt. Ông Nguyễn Thanh Phong, phó giám đốc Xí nghiệp xử lý chất thải, giải thích: “Do trời nắng nên rác tự phản ứng và bốc cháy. Phía xí nghiệp thường xuyên phải phun nước nhưng không dập được ngọn lửa”. Còn việc chôn lấp nhiều chất thải nguy hại chung với rác thải sinh hoạt, ông Phong cho rằng: “Đó là thực trạng chung của nhiều bãi rác chứ không chỉ bãi này”.

 

Theo một cán bộ C36: “Trong các hộp sữa có nilông nhưng lại tống ra bãi rác sinh hoạt mà không hề tách riêng để xử lý theo hợp đồng là sai quy trình. Mặt khác, nước rỉ rác, trong đó có sữa hòa chung với nước thải sinh hoạt để xử lý là cũng chưa đúng”. Ông Huỳnh Minh Tư, tài xế xe tải vận chuyển sữa đến bãi rác này, cho hay: “Tôi chở số sữa này từ kho của Khu công nghiệp VSIP II. Một phần sữa được đổ vào phía nhà máy, một phần đổ ra bãi rác thải. Hàng xuất đi đều có hóa đơn hẳn hoi”.

 

Số lượng sữa lên đến 15.500 tấn

 

Một nguồn tin cho biết ngày 3-5, Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam và Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam đã ký hợp đồng với Xí nghiệp xử lý chất thải để xử lý một khối lượng lớn sữa quá hạn sử dụng. Hai bên đã thống nhất hợp đồng với nội dung phía Xí nghiệp xử lý chất thải sẽ thu gom, vận chuyển, xử lý khoảng 15.500 tấn, tương đương 2.060.136 thùng.

 

Thời gian xử lý trong vòng bốn tuần kể từ ngày 10-5. Địa điểm giao nhận hàng để xử lý là kho Mapletree. Trong hợp đồng này ghi rõ: phía Xí nghiệp xử lý chất thải phải “đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường tại nơi thực hiện việc tiêu hủy, không để rơi vãi chất thải hoặc gây ô nhiễm trong quá trình vận chuyển”.

 

Theo hợp đồng, Xí nghiệp xử lý chất thải sẽ ép hộp sữa, phá mẫu sữa ngay tại kho Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam. Sau đó hút toàn bộ dung dịch sữa chở về khu liên hợp xử lý chất thải rắn của xí nghiệp (trung bình mỗi ngày vận chuyển 700 tấn chất thải). Chất thải rắn (gồm vỏ hộp sữa, thùng, ống hút, màng co) được xử lý bằng phương pháp đốt. Sữa được xử lý tại nhà máy xử lý nước thải với công suất 480m3/ngày đêm. Chi phí xử lý mà phía Xí nghiệp xử lý chất thải đã hợp đồng là: sữa không đạt chất lượng (khối lượng 14.000 tấn) với mức giá 18,2 tỉ đồng, xử lý bao bì 1,9 tỉ đồng. Tổng giá trị hơn 20 tỉ đồng. Đến nay đã có hàng ngàn tấn sữa được vận chuyển đến Xí nghiệp xử lý chất thải này.

 

Ông Lê Minh Châu, trưởng phòng PC36 Bình Dương, cho biết: “Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để có kết luận chính thức”.

 

ANH THOA (Tuổi trẻ)

 

Xử lý sai hợp đồng

 

Chiều cùng ngày, ông Jan Wegennar - giám đốc sản xuất Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam - cho biết:

 

- Số lượng sữa công ty hợp đồng tiêu hủy khoảng 15.500 tấn. Để số sữa hợp đồng tiêu hủy không bị lưu hành trở lại thị trường, phía công ty đã tiến hành giám sát khá nghiêm ngặt. Tại kho Mapletree (nơi công ty thuê để lưu hàng) chúng tôi đã thuê bảo vệ và gắn camera để kiểm tra 24/24 giờ.

 

* Theo hợp đồng của công ty với Xí nghiệp xử lý chất thải thì việc chôn lấp sản phẩm như thế có đúng quy trình không?

 

- Trong hợp đồng ghi rất rõ phía Xí nghiệp xử lý chất thải phải tách ra chất thải rắn và chất thải lỏng, sau đó vận chuyển về xí nghiệp để tiến hành xử lý. Nếu chôn sản phẩm là không đúng hợp đồng đã ký. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhận được thông tin này. Bản thân tôi cũng đã xuống đó để trực tiếp giám sát nhưng không thận thấy dấu hiệu chôn lấp. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại ngay để kịp thời có biện pháp xử lý.

 

ANH THOA thực hiện

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu