Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Loạn giá thuốc vì mỗi nơi đấu thầu một kiểu

27/05/2010 3 phút đọc Võ Tuấn
Theo quy định của Bộ Y tế, nhà thuốc BV thực hiện niêm yết giá thuốc và không được bán cao hơn giá niêm yết, giá tại
Loạn giá thuốc vì mỗi nơi đấu thầu một kiểu
Theo quy định của Bộ Y tế, nhà thuốc BV thực hiện niêm yết giá thuốc và không được bán cao hơn giá niêm yết, giá tại nhà thuốc BV không được cao hơn giá bán lẻ thuốc trên thị trường cùng thời điểm...

Nhà thuốc bệnh viện hiện có quá nhiều ưu đãi về khách hàng, mặt bằng, thuế...

 

Quy định là vậy, nhưng thực tế giá thuốc tại nhiều nhà thuốc BV ở TPHCM có giá cao hơn bên ngoài rất cao. Kết quả đấu thầu thuốc vào các BV công lập trực thuộc Bộ Y tế năm 2009 cho thấy, có hơn 12.000 loại thuốc đã được trúng thầu. Trong đó, thuốc nội tập trung vào các loại thông thường như giảm đau, hạ nhiệt, kháng sinh, kháng viêm. Còn những loại thuốc biệt dược, thuốc đặc trị với giá trị lớn đều có xuất xứ từ nước ngoài.

Điều đáng nói, cùng một loại thuốc, cùng hoạt chất, hàm lượng và nhà sản xuất, nhưng kết quả đấu thầu vào mỗi BV lại có giá khác nhau.

Cụ thể, tại một BV Nhi ở quận 1, anh T (trú tại quận 10) có con đến khám và được bác sĩ cho toa với ba loại thuốc là Fixcap-DT 100mg (10 viên), Daenase (10 viên), Chlorpheramin 4mg (10 viên) và hướng dẫn ra nhà thuốc BV mua. Tổng cộng số tiền mà anh T phải trả là 94.280 đồng. Tuy nhiên, 3 ngày sau anh cầm toa thuốc trên ra hiệu thuốc gần nhà mua, mỗi loại 10 viên nhưng tổng số tiền phải trả chỉ 31.000 đồng.

Điều đáng nói, trong 3 loại thuốc trên, Fixcap-DT 100mg được BV bán với giá “cắt cổ” là 6.600 đồng/viên, trong khi hiệu thuốc bên ngoài bán 2.000 đồng/viên. Chẳng hạn thuốc Fortec (dạng viên, trị viêm gan) được nhà thuốc BV Chợ Rẫy bán 3.100 đồng/viên, nhưng tại nhà thuốc bán lẻ đối diện cổng BV chỉ bán 2.700 đồng/viên, còn tại Trung tâm dược sĩ Tô Hiến Thành chỉ còn 2.500 đồng/viên.

Hay như thuốc Liverhel (dạng viên) bán tại nhà thuốc BV Chợ Rẫy là 5.170 đồng/viên, nhưng hiệu thuốc bên ngoài chỉ bán 3.300 đồng/viên và giá CIF được Cục Quản lý dược xác nhận chỉ khoảng 1.600 đồng/viên....

PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho rằng, tổng số nhà thuốc tại BV ở TPHCM là 89 và đều đạt tiêu chuẩn GPP cho hệ thống bán lẻ. Việc giá thuốc tại các nhà thuốc BV có nhiều chỗ cao hơn bên ngoài là có thật.

Bà Lan cho rằng, công tác đấu thầu thuốc vào BV còn chưa hợp lý, có những công ty dược trúng thầu giá cao nên BV phải bán giá cao, mặc dù thặng dư lãi vẫn đúng quy định. Nguyên nhân do Cty trúng thầu thực ra đã qua mấy bậc trung gian!

Để siết lại giá thuốc tại các BV, câu hỏi được đặt ra, tại sao các nhà thuốc BV không tìm các nhà phân phối gốc để đặt hàng theo giá hợp lý mà phải mua thuốc thông qua nhiều tầng nấc trung gian, để rồi đội giá thuốc lên quá cao và hậu quả đẩy về phía người bệnh...?

 

Võ Tuấn (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu