Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ngổn ngang đại 'công trường' giữa Thủ đô (kỳ 1)

31/05/2010 5 phút đọc Kỳ 2: Đua nhau xây chợ để… ngắm Trọng Đảng
Đập vào mắt du khách khi đến Thủ đô Hà Nội thời gian này là đường sá, vỉa hè bị đào xới tơi bời… Kỳ 1: Những
Ngổn ngang đại 'công trường' giữa Thủ đô (kỳ 1)

Đập vào mắt du khách khi đến Thủ đô Hà Nội thời gian này là đường sá, vỉa hè bị đào xới tơi bời…

 

Kỳ 1: Những dự án khó hiểu…

 

Việc triển khai muộn hoặc không nhận được sự đồng tình của người dân đang biến nhiều công trình hướng đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long thành những đại “công trường” giữa Thủ đô.

 

Hồ nghi về tính hiệu quả

Với tổng ngân sách được thành phố Hà Nội phê duyệt gần 150 tỷ đồng, ba dự án: Lát đá xanh xung quanh hồ Gươm, tăng cường hệ thống chiếu sáng cho hồ Gươm - các tuyến đường phụ cận và chỉnh trang, sơn vôi ve các nhà mặt phố trung tâm, dù đang được triển khai, nhưng người dân vẫn rất hồ nghi về tính hiệu quả.

 

Theo nhiều người dân, sau khi bị dừng, dự án lát đá xanh đang làm xấu hồ Gươm. Ảnh: T. Đảng.

 

"Nếu việc chỉnh trang cảnh quan các tuyến phố trung tâm gọn gàng, sạch đẹp khi Thủ đô tròn 1.000 năm tuổi, được thực hiện không hợp lý, có thể biến Thủ đô thành đại công trường với ngổn ngang công trình, dự án…”, ông Sinh, một người dân ở phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm), cho biết. Trong khi đó, nhiều người dân ở khu phố cổ lại lo ngại: Được đầu tư 50 tỷ đồng, các tuyến phố trung tâm được quét mới vôi, ve, song điều này e rằng, không chỉ làm “nhòe nhoẹt” màu sắc mà cái hồn phố phường Hà Nội đã được hình thành từ hàng trăm năm qua, cũng đang bị mất đi.

 

Với dự án tăng cường hệ thống chiếu sáng cho hồ Gươm, theo ông Hoàng Nam Sơn, Phó giám đốc BQL Chỉnh trang đô thị Hà Nội (chủ đầu tư), dự án đã được thành phố phê duyệt với kinh phí trên 46 tỷ đồng, thời gian thực hiện nay đến tháng 8. “Nội dung chính là cải tạo nâng cấp, tăng cường chiếu sáng cho cảnh quan khu vực hồ Gươm, các vườn hoa, công trình kiến trúc và các tuyến phố phụ cận để hướng đến Đại lễ”, ông Sơn cho biết. 

 

Tuyến phố Lê Thái Tổ trở nên loang lổ sau khi được quét vôi, ve lại. Ảnh: T.Đảng.

 

Tuy nhiên, các tổ trưởng dân phố ở quận Hoàn Kiếm cho rằng, hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh hồ Gươm vẫn còn tốt. “Nếu có chỉnh trang thì chỉ nên thay thế những bóng hỏng, không nhất thiết phải thay mới và lắp thêm các thiết bị cao áp khác. Hơn nữa, cảnh quan hồ Gươm đang cần những khoảng trống, không gian tĩnh, chứ không phải những chùm đèn pha công suất lớn - vừa tốn tiền, vừa làm xấu Hà Nội”, một tổ trưởng tổ dân phố ở phường Tràng Tiền bày tỏ.

 

Vẫn “lỡ hẹn” với Đại lễ

 

Từ nhiều năm qua, UBND thành phố Hà Nội đã triển khai hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Ông Nguyễn Công Trường, Phó văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long thành phố Hà Nội cho biết: Trong 34 dự án được chọn làm các công trình chào mừng Đại lễ thì đến nay có 8 công trình hoàn thành, các công trình còn lại vẫn đang khẩn trương triển khai để hoàn thành kịp tiến độ.

 

Đại lễ chỉ còn hơn 100 ngày nhưng công trường đường Văn Cao - Tây Hồ vẫn ngổn ngang như thế này. Ảnh: T.Đảng.

 

Tuy nhiên, theo khảo sát của Đất Việt, từ nay đến Đại lễ chỉ còn hơn 100 ngày, 26 công trình vẫn đang thi công, với ngổn ngang, bề bộn vật tư, vật liệu xây dựng; trong khi mốt số công trình đã triển khai hàng năm, vẫn chưa xong công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, được thành phố Hà Nội phê duyệt từ tháng 8/2004 nhưng đến nay, dự án đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài (từ đường Xuân Thủy ra Hoàng Quốc Việt, dài hơn 1km) vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng. Hiện dự án vấp phải 212 hộ dân chưa di dời. Theo Sở GT-VT Hà Nội (chủ đầu tư), dự án đang phải lùi lại đến sau Đại lễ.

 

Cùng chung cảnh ngộ, dự án đường Nam Cao - Tây Hồ ngoài vấp phải công tác giải phóng mặt bằng chậm, vừa qua công trình còn bị các nhà sử học “quy kết” là đã xúc đổ đi các giá trị lịch sử của Thủ đô, khi đã “xới tung” tuyến đường Hoàng Hoa Thám (đoạn chạy qua) được xem là một đoạn Hoàng Thành để xây cầu vượt. Từ chỗ vướng mắc về mặt bằng, cộng thêm thời gian phải khoanh vùng một số vị trí để các nhà sử học khảo sát, dự án Nam Cao - Tây Hồ đang có nguy cơ bị chậm tiến độ.

 

Ngoài ra, nhiều dự án như: Cải tạo thí điểm một ô phố cổ Hà Nội; Đường Láng - Hòa Lạc; Đường Lê Trọng Tấn; Xây mới THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Cải tạo nâng cấp quốc lộ 32; Cầu Thanh Trì và hệ thống đường dẫn… cũng đối mặt tình trạng không hoàn thành đúng dịp Đại lễ…

Kỳ 2: Đua nhau xây chợ để… ngắm

Trọng Đảng (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu