| Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát - Ảnh: Việt Dũng |
Cho thuê đất trồng rừng dài hạn: lợi bất cập hại
| Rẻ như cho không Cũng với chủ đề cho thuê đất trồng rừng, một đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát: theo thông tin từ báo chí hiện nay việc cho thuê rừng với giá quá rẻ, rẻ như cho không, thậm chí cho thuê cả rừng nguyên sinh, Bộ có biện pháp gì để xử lý việc này? Bộ trưởng Cao Đức Phát: Việc này chúng tôi sẽ tiếp thu và kiểm tra lại. Chúng tôi đã giao cho chính quyền các cấp và các đơn vị cũng thực hiện theo quy định của luật pháp, tuy nhiên nếu có thông tin như trên chúng tôi sẽ tiếp thu và tiến hành kiểm tra lại. |
Đại biểu Lê Như Tiến: Việc cho nước ngoài thuê đất trồng rừng dài hạn là lợi bất cập hại, không có tầm nhìn xa. Bộ cho biết việc này có phù hợp với lợi ích quốc gia, đúng luật hay không hay chỉ đúng luật đầu tư? Bộ có giải pháp gì tham mưu cho Chính phủ để ngăn chặn tình trạng trên?
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, cuối năm 2009 có 10 địa phương chủ trương cấp phép 305.353 ha đất trồng rừng cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng trên thực tế, việc cho thuê đất trồng rừng thời hạn 50 năm chỉ thực hiện 15.664 ha. Do đó, thông tin cho rằng Chính phủ cấp phép cho thuê đất rừng với diện tích 305.353 ha là thiếu chính xác.
Việc cho thuê đất rừng thuộc thẩm quyền của UBND các tỉnh. Qua kiểm tra 2 địa phương cho thấy việc cấp phép giao đất thực hiện theo đúng pháp luật hiện hành, trong đó có xem xét đến yếu tố kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng. Tại Lạng Sơn, lãnh đạo đã xem xét kỹ lưỡng trước khi cho thuê.
Ông Cao Đức Phát nói thêm: "Chúng tôi cho rằng cách đây 5 – 10 năm, chúng ta còn khó khăn nên có chủ trương hoan nghênh khuyến khích đầu tư nước ngoài trồng rừng và coi đây là lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, nay tình hình đã khác, người dân, doanh nghiệp có nguyện vọng trồng rừng sẽ được cân nhắc".
Những trường hợp mà các địa phương đã cam kết với nhà đầu tư cần xem xét lợi ích tổng hợp về kinh tế - văn hóa – môi trường – an ninh quốc phòng… Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường kiểm tra xem xét để doanh nghiệp, người dân có đất trồng rừng.
| Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết: Rà soát xong có tiếp tục cho thuê đất trồng rừng nữa không? - Ảnh: Việt Dũng |
Đại biểu Nguyễn Đình Xuân: Đề nghị Quốc hội xem xét chỉ số tín nhiệm với Bộ trưởng Cao Đức Phát
Đại biểu Lê Như Tiến yêu cầu Bộ trưởng làm rõ thêm phần tổng diện tích đất được quy hoạch là 305.353 ha là đã cấp giấy phép đầu tư rồi hay chưa cấp. Trong đó có thông tin một công ty Đài Loan đã được cấp diện tích đất lớn nhất là 264.848 ha. Bộ trưởng nói là chưa cấp nhưng qua các số liệu trên cho thấy đã cấp phép rồi chứ không phải là chưa cấp?
Bộ trưởng trả lời: theo phân cấp quản lý, các địa phương cấp giấy phép đầu tư nhưng không có nghĩa là trên 300.000 ha đất đã được giao cho nước ngoài mà trên cơ sở nhà đầu tư phối hợp với chính quyền làm rõ từng lô đất cụ thể và chỉ giao khi đáp ứng đủ điều kiện. Trên thực tế, các địa phương đúng là thiếu sót khi cấp phép chỉ dựa vào thông tin sơ bộ. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện nhà đầu tư được giao nhiều thì sẽ loại ra.
Về vấn đề này, đại biểu Lê Quang Bình (Bắc Ninh) cho biết qua giám sát của Ủy ban Quốc phòng, có 19 dự án tại 18 tỉnh cho thuê rừng với tổng diện tích hơn 398.374 ha (khác xa số do Bộ NN&PTNT báo cáo). Các tỉnh đã giao 333.824 ha cho thuê thời gian 50 năm. Hầu hết đất cho thuê có khu vực rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn.
Ông Bình đề nghị các địa phương không cấp, không ký các dự án cho nước ngoài thuê đất trong phạm vi nêu trên, số đất còn lại phải giao cho hộ dân, doanh nghiệp trong nước trồng rừng. Đề nghị chính phủ xử lý số đất đã giao. Các tỉnh đã ký giấy phép, Chính phủ phải có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, phải có sự đồng ý của chính phủ mới được giao.
| Đại biểu Lê Quang Bình - Ảnh: Việt Dũng |
Đại biếu Nguyễn Văn Tuyết tiếp tục chất vấn: Tôi rất băn khoăn vì theo báo cáo gửi chính phủ thì nhiều tỉnh đã cấp phép đầu tư trên khả năng thực tế, trong đó có cả việc cho thuê rừng đã có chủ và rừng tự nhiên. Sắp tới những khu vực rừng chưa cấp phép đầu tư thì có tiến hành cấp phép tiếp không?
| Tham gia ý kiến về việc cấp phép dự án giao đất trồng rừng cho nhà đầu tư nước ngoài, Bộ trường Bộ Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết qua việc phân cấp, các địa phương đã thực hiện thu hút đầu tư nhiều nhưng cũng nảy sinh một số vấn đề như: sân gôn, trồng rừng, khai thác khoáng sản… Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch - Đầu tư rà soát lại cái được và chưa được để từ đó điều chỉnh lại cho việc phân cấp tốt hơn. Bộ trưởng Phúc cho biết hiện đã cấp hơn 380.000 ha rừng cho nước ngoài, trong đó một công ty của Đài Loan được cấp diện tích rừng lớn nhất, gần 200.000 ha. Bộ trưởng Phúc cho hay Bộ này đang xem xét để xử lý đúng pháp luật của Việt Nam. Hướng xử lý là ngừng tất cả dự án về lâm nghiệp. Dự án nào hợp lý thì tiếp tục cho triển khai, dự án nào chiếm diện tích quá lớn thì xem xét rút giấy phép. Về vấn đề này, chúng ta làm được, như các dự án sân gôn cũng đã rút giấy phép của 70 sân gôn. |
Đại biểu Nguyễn Thị Hồng (Hà Nội) tiếp tục chất vấn: Sau khi đoàn công tác kiểm tra rà soát, Bộ trưởng có ý kiến gì về trách nhiệm của địa phương trong việc cho thuế đất trồng rừng, trong đó có nhiều nơi đất đã có chủ, đất vùng biên giới. Tôi xin nhấn mạnh là đất vùng biên giới. Nếu địa phương làm sai sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Cao Đức Phát nêu rõ khi chấp thuận các dự án đầu tư nước ngoài ở địa phương, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc theo pháp luật. Tuy nhiên theo khảo sát một số nơi cấp giấy chúng nhận đầu tư đối với đất rừng đã có chủ, đã có nơi đã xảy ra sơ suất trong việc giao đất bao gồm giao đất đã có chủ. Tôi đề nghị các tỉnh kiểm điểm lại sở ban ngành nào trong quá trình tham mưu để xảy ra sơ suất này.
Không khí trở nên căng thắng khi đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát. Ông Xuân nói sau khi nghe những đại biểu trước chất vấn và Bộ trưởng trả lời về vấn đề cho nước ngoài thuê đất trồng rừng, "tôi nhận thấy Bộ trưởng không nắm được vấn đề".
Ông Xuân nói vừa qua, có nơi xảy ra tình trạng có dự án cho thuê đất trồng rừng lên đến 400.000 ha, nếu dư luận không nắm được vấn đề và báo cáo để tiến hành đình chỉ hoạt động kịp thời thì không biết là sự việc sẽ diễn tiến đến đâu. Trách nhiệm trong vai trò quản lý với tư cách là tổng tư lệnh của Bộ trưởng ở đâu?
| Đại biểu Nguyễn Đình Xuân đề nghị Quốc hội xem xét chỉ số tín nhiệm với Bộ trưởng Cao Đức Phát - Ảnh: Việt Dũng |
"Gần đầy có tình trạng rừng nghèo được chặt đi để làm rừng cao su, một số khu vực rừng phòng hộ cũng nằm trong số này, căn cứ trên những điều Bộ trưởng phát biểu trong nhiều năm nay, tôi nhận thấy Bộ trưởng không hoàn thành trách nhiệm trong vấn đề này, đề nghị Quốc hội xem xét chỉ số tín nhiệm dành cho Bộ trưởng", ông Xuân nói.
Nhiều chính sách đảm bảo nông dân lãi hơn 30%/năm
Trả lời chất vấn của đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) về việc Bộ có biện pháp gì để đảm bảo cho người trồng lúa lãi hơn 30%/ năm, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết cách đây 10 ngày, Thủ tướng chính phủ ban hành chính sách đầu tư trong và ngoài nước về lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn. Theo đó, chính sách này sẽ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào khu vực nông thôn.
Thông qua các chính sách ưu đãi thuế, đất đai, đào tạo nhân lực, hạ tầng nông thôn… trong đó, các doanh nghiệp đầu tư vào những dự án ở vùng sâu, vùng xa, vào các lĩnh vực quan trọng của nông nghiệp - nông thôn sẽ được hưởng chính sách cao nhất.
Về việc đảm bảo cho nông dân có lãi trên 30%/năm, theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, hiện nay khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về cơ bản đã đạt được mức lãi này. Cuối vụ hè thu năm nay, nước ta sẽ thu hoạch 10 triệu tấn lúa, trong đó đảm bảo tiêu thụ 5,5 triệu tấn cho xuất khẩu với gí hơn 4.000 đồng/kg thì nông dân ĐBSCL sẽ có lãi hơn 30% và nông dân miền trung, miền Bắc có thể đạt mức lãi 30%.
Tuy nhiên, khi đại biểu Hồ Thị Thu Hằng (Vĩnh Long) nêu một thực tế trong quá trình tiếp xúc cử tri, cho thấy nông dân không đạt được mức lãi 30%/năm thì Bộ trưởng lúng túng, cho rằng phối hợp với Hiệp hội lương thực Việt Nam thu mua 5,5 triệu tấn lúa hè thu với mức giá 4.000 đồng đến 4.300 đồng/kg, thì ngay tại mức giá này bà con nông dân đúng là chưa đạt mức lãi 30%.
Chiều 11/6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch Hoàng Tuấn Anh đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội.
| Sẽ triển khai sâu việc quản lý thuộc bảo vệ thực vật Đại biểu Hồ Thị Thu Hằng (Vĩnh Long) đặt câu hỏi: theo thông tin từ báo chí hiện nay có một số hóa chất, thuốc cực độc được dùng trong sản xuất nông nghiệp gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng, nguyên nhân là do nhiều yếu tố khác nhau. Vậy Bộ quản lý việc này ra sao và xử lý như thế nào trong thời gian tới? Bộ trưởng Cao Đức Phát nói Bộ đã ban hành những danh mục thuốc, sản phẩm được sử dụng rộng rãi, những danh mục sản phẩm cấm rất cụ thể. Tuy nhiên thực tế có tình trạng buôn lậu, đưa những sản phẩm cấm vào sử dụng, cũng có trường hợp bà con nông dân tự ý sử dụng thuốc không đúng cách, không đúng liều lượng gây hậu quả nghiêm trọng. "Chúng tôi sẽ phối hợp chắt chẽ với địa phương để triển khai sâu hơn về vấn đề này", Bộ trưởng Phát nói. |
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng:
Dân đu dây qua sông, “ông” giao thông không biết
"Riêng cầu trên sông Pô Kô thì đúng là địa phương không đề cập. Khi sự việc được báo nêu, chúng tôi hỏi Sở Giao thông vận tải thì các đồng chí cũng chưa biết, chưa nắm được chuyện này”, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng nói.
Hôm 10-6, đăng đàn trong phiên chất vấn đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh bình tĩnh trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến nhiều vấn đề “nóng” của nền kinh tế, song không ít lần bị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhắc vì trả lời quá dài. Và Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc: “Nhiều cái chúng ta chờ đến tết này xem sao” sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng hứa nhiều việc “đến tết này” sẽ xong.
| Ông Trần Khắc Chín và em Trần Khắc Trường (xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, Komtum) đến trường bằng dây cáp treo - Ảnh: Trần Thảo Nhi |
| Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng |
| "Quốc lộ 1A từ Cần Thơ đến Cà Mau đã nâng đúng cấp 3 đồng bằng và đi lại rất thuận tiện, thoải mái, nhân dân ở vùng đó đều xác nhận như vậy. Tuy nhiên các dự án cầu thì có chậm... Anh em có hứa tết này là cơ bản thông tuyến" Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng |
Sáng tạo không ngờ tới
“Cử tri và đồng bào cả nước rất xúc động trước hình ảnh đồng bào một số địa phương ở Kon Tum đu dây cáp để vượt sông Pô Kô. Tôi xin hỏi bộ trưởng là những ai phải chịu trách nhiệm việc chậm khắc phục hậu quả cơn bão số 9 cuối năm ngoái để xảy ra như thế? Từ khi báo chí nêu thì bộ trưởng đã cử người đi kiểm tra chưa và sẽ áp dụng các biện pháp thế nào để khắc phục tình trạng này?” - GS Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) chất vấn vào buổi sáng 10-6.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng trả lời: “Các cây cầu bị cuốn trôi thì đã làm cầu phao nhanh, cầu tạm rất nhanh, nhanh đến mức mà các đồng chí ở địa phương tổ chức ăn mừng. Bây giờ đang chuẩn bị các dự án làm cầu kiên cố. Riêng cầu trên sông Pô Kô thì đúng là địa phương không đề cập. Khi sự việc được báo nêu, chúng tôi hỏi Sở Giao thông vận tải thì các đồng chí cũng chưa biết, chưa nắm được chuyện này”.
Mời bộ trưởng cùng đi thực tế
Đã từng “kêu” về tiến độ các dự án giao thông quan trọng tại đồng bằng sông Cửu Long ở những kỳ họp trước, lần này đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) tiếp tục hỏi: “Dự án Nam Sông Hậu lẽ ra năm 2008 phải hoàn thành nhưng đến nay rất chậm, dân sống trong cảnh nắng bụi mưa bùn. Trước đây bộ trưởng nói là do địa phương giải phóng mặt bằng chậm, đến nay địa phương đã giải phóng mặt bằng rồi nhưng thi công rất chậm. Xin hỏi bộ trưởng đến khi nào thì xong?”.
Bộ trưởng Dũng đáp: “Tuyến Nam Sông Hậu cơ bản có thể thông tuyến được, tôi đi kiểm tra thì chỉ còn một số cầu ở Sóc Trăng đang tiếp tục giải phóng mặt bằng. Chương trình là năm nay phải xong toàn tuyến. Còn có một số điểm như phản ảnh của đại biểu là đúng. Chúng tôi xin ghi nhận, tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành”.
Không đồng tình, đại biểu Hoa Ry truy tiếp: “Việc thông tuyến đường Nam Sông Hậu là bộ trưởng nghe báo cáo hay bộ trưởng đi thực địa? Bộ trưởng nói là cơ bản đã thông xe được, nhưng không biết là xe bốn bánh hay hai bánh? Nếu bộ trưởng có thời gian, tôi sẵn sàng đi cùng với bộ trưởng để chứng minh vấn đề tôi nói, tôi không bịa đặt tí nào cả”.
Ông Dũng trả lời: “Tôi đã đi trực tiếp trên các tỉnh có tuyến Nam Sông Hậu. Chúng tôi đi từ Cần Thơ đến Sóc Trăng bằng xe bốn bánh chứ không đi xe hai bánh trên tuyến dài này. Và tôi cũng thấy nó chưa hoàn thiện, nhưng trong chương trình thì chúng tôi sẽ cố gắng thông xe trong năm nay”.
| Đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) |
| "Con đường đó không được như bộ trưởng báo cáo như vậy đâu. Tôi rất mong bộ trưởng quan tâm để tôi không phải chất vấn bộ trưởng tại diễn đàn Quốc hội lần nữa" Đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) |
Xung quanh chuyện Vinashin đầu tư con tàu Hoa Sen hơn 1.000 tỉ đồng nhưng chỉ chạy được một vài lần rồi “đắp chiếu”, đại biểu Vũ Quang Hải (Hưng Yên) cho rằng so sánh hơi khập khiễng nhưng số tiền đó đem làm đường giao thông nông thôn theo cách Nhà nước và nhân dân cùng làm thì phải được... 20.000km, nên “dân nghe đến con số 1.000 hay 500 tỉ dân chua xót lắm”.
Bộ trưởng Dũng nói Vinashin quyết định đầu tư là có sự hợp lý. Tuy nhiên, khi Vinashin mua tàu gặp thời điểm khó khăn, suy thoái kinh tế, nhu cầu vận tải giảm rất nhiều. Doanh nghiệp lại chưa tính hết sự kết nối các phương thức vận tải... “Đây là một doanh nghiệp và phương án đầu tư do hội đồng quản trị quyết định, họ chịu trách nhiệm trước phương án đầu tư của mình” - ông Dũng nói.
Tuy nhiên, đại biểu Lê Quốc Dung (Thái Bình) cho biết có thông tin nói rằng “tàu Hoa Sen chạy một chuyến rồi hỏng chứ không hẳn là hiệu quả kém”. Ông Dung cũng bày tỏ bức xúc trước tình trạng tập đoàn này được đầu tư vốn rất lớn mà làm ăn dàn trải, không hiệu quả, nợ đầm đìa.
Các đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre), Chu Sơn Hà (Hà Nội) chất vấn việc tại sao cầu vượt đường sắt đường Láng - Hòa Lạc lại chọn phương án làm cầu chui tốn kém, thay vì làm cầu vượt. Bộ trưởng Dũng cho biết đó là sự lựa chọn phương án kỹ thuật, mỹ thuật vì giữa thành phố làm cầu vượt không đảm bảo mỹ quan.
Đại biểu Phong phản đối: “Bộ trưởng nói vậy thì không thuyết phục được nhân dân vì nhiều nơi trên thế giới người ta làm cầu vượt nhưng vẫn đảm bảo mỹ quan”. Đại biểu Hà đặt nghi vấn: “Đi qua cầu chui thì vào khu du lịch sinh thái Thiên Đường Bảo Sơn tiện hơn, đẹp cho khu này hơn, liệu có đồng chí nào có cổ phần ở đó không?”. Bộ trưởng Dũng quả quyết: “Chúng tôi không có động cơ gì. Còn trong hàng ngũ chúng tôi có ai có động cơ đó, nếu có thông tin chúng tôi sẽ xử lý”.
LÊ KIÊN
Bộ trưởng bộ Tài chính Vũ Văn Ninh: Giá thuốc bị gian lận từ khâu nhập khẩu
Bộ Tài chính không duyệt lương cho tập đoàn
| "Với tư cách bộ trưởng, tôi không giấu nợ làm gì. Giấu mà sau này vỡ nợ thì tôi là người chịu trách nhiệm đầu tiên" Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh
|
Là người chất vấn đầu tiên, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) hỏi về vấn đề lương thưởng cao ở Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) - nơi ông Ninh kiêm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết trong kết quả kiểm toán SCIC có nhầm lẫn khiến dư luận hiểu lầm.
Cụ thể, có khoản không phải tiền lương nhưng đã được cộng vào như: tiền làm thêm giờ, tiền đồng phục, tiền ăn trưa... Tiền thưởng, theo ông Ninh, cũng không thuộc đơn giá tiền lương vì sau khi đã làm xong nghĩa vụ với ngân sách, việc trích thưởng của doanh nghiệp là được phép tùy kết quả kinh doanh.
Đặc biệt, với tiền điện thoại, ông Ninh lấy ví dụ: “Trước tôi gọi hết bao nhiêu tiền, cơ quan trả. Nay khoán, tôi được 600.000 đồng/tháng, gọi quá tôi phải tự bỏ tiền trả. Khoán như thế là để tiết kiệm, nhưng cũng được tính cả vào tiền lương là không hợp lý”... Ông Ninh khẳng định tiền lương và thu nhập ở SCIC theo đúng các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, ông công nhận có vi phạm ở SCIC là để cán bộ công nhân làm thêm giờ quá nhiều (trên 200 giờ) rồi thanh toán tiền là chưa đúng, sẽ chấn chỉnh...
Chưa đồng tình, ông Thuyết chất vấn tiếp về tính hợp lý của lương SCIC và các tập đoàn nhà nước nói chung. Theo ông Thuyết, không phải lương bao nhiêu, theo quy định nào mà căn cứ có hợp lý không, thực hiện có nghiêm không. Bộ trưởng Vũ Văn Ninh khẳng định Bộ Tài chính không phải cơ quan duyệt lương cho các tổng công ty, tập đoàn.
Về tính hợp lý của lương các tập đoàn, ông Ninh cho biết việc này đã được giao cho Bộ Lao động - thương binh và xã hội xem xét. Đại biểu Thuyết đề nghị Chủ tịch Quốc hội cho tổng kiểm toán phát biểu những vấn đề ông Ninh nói nhưng tổng kiểm toán đã không được yêu cầu phát biểu.
Thuốc bị làm giá từ bên ngoài
| "Nợ Chính phủ từ năm 2007 đến nay tăng rất nhanh. Nợ công nếu gồm cả nợ Chính phủ bảo lãnh, như nợ cho Vinashin, trái phiếu đô thị... thì lớn hơn con số bộ trưởng công bố nhiều" Đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) |
Nêu bức xúc dư luận về giá cả, đại biểu Danh Út (Kiên Giang) hỏi: “Vì sao xăng dầu tăng giá nhanh với mức cao, giảm thì rất chậm và mức thấp? Giá thuốc chữa bệnh bị làm giá nhẫn tâm, giá cao hơn giá thực 4-5 lần, hiện có phải bị bỏ qua?”. Ông Ninh công nhận có nhiều doanh nghiệp thép, ximăng chưa đăng ký, niêm yết giá.
Ông Ninh cho rằng UBND các địa phương cũng phải có trách nhiệm kiểm tra vì “họ đăng ký giá với địa phương chứ không phải với bộ”. Về mức phạt, ông Ninh băn khoăn: “Chúng tôi cũng thấy mức phạt nhẹ. Khung phạt trong pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính như vậy nên phải theo”.
Với giá thuốc chữa bệnh, Bộ trưởng Ninh cho biết có tình trạng giá thuốc bị gian lận ngay từ khâu nhập khẩu. “Đối tác bên ngoài đã làm giá với nhau rồi. Chúng tôi đang phối hợp kiểm tra từ khâu nhập khẩu”.
Dù sau đó được mời trả lời nhưng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cũng không đưa ra những giải pháp cụ thể mà chỉ nói: “Giá thuốc bốn tháng đầu năm 2010 so với năm 2009 chỉ tăng 3,1%, trong khi mười mặt hàng thiết yếu khác tăng 8,6%. Trong 22.000 loại thuốc, đúng là có thứ thuốc tăng dữ dội. Cử tri bức xúc vì có biệt dược tăng 200-300%. Điều này là có thật. Bộ Y tế, Tài chính, Công thương đã ban hành thông tư điều chỉnh, thanh tra liên ngành cũng kiểm tra và tăng cường quản lý. Giải pháp đã được Ủy ban về các vấn đề xã hội cùng Bộ Y tế tính toán đưa ra, rất tích cực...”.
Với giá xăng tăng nhanh và giảm chậm, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh giải trình do ổn định vĩ mô, đầu năm đáng ra giá phải tăng không chỉ 2 lần nhưng Nhà nước đã không cho tăng nên khi giá thế giới giảm, giá trong nước không giảm ngay. Vừa qua, giá thế giới giảm tiếp thì giá trong nước đã giảm. Ông Ninh nói: “Chúng tôi luôn kiểm soát chặt chẽ, luôn luôn đứng về lợi ích người tiêu dùng chứ không phải bao che, chỉ đứng về phía doanh nghiệp”.
CẦM VĂN KÌNHTuổi trẻ