Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Không đưa trung tâm hành chính quốc gia đến Ba Vì

03/06/2010 11 phút đọc Tổng hợp: Hải Âu Nguyệt Minh - Quang Phổ - Xuân Toàn
Những quan ngại của dư luận xã hội về việc tách trung tâm hành chính quốc gia khỏi trung tâm chính
Không đưa trung tâm hành chính quốc gia đến Ba Vì
Những quan ngại của dư luận xã hội về việc tách trung tâm hành chính quốc gia khỏi trung tâm chính trị và nguồn tài chính ở đâu để thực hiện quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050 là vấn đề được các ĐBQH “cày xới” nhiều nhất khi thảo luận tại tổ về đồ án quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội vào chiều 3.6.
 
Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 3.6  - ảnh: Hồ Sỹ Lực

Phải tính đến phong thủy

 

Mở đầu phiên thảo luận tại tổ, ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) cho biết ông ủng hộ chủ trương quy hoạch thủ đô theo hướng văn minh hiện đại, nhưng việc tách trung tâm hành chính quốc gia khỏi Ba Đình trong tương lai như đề xuất của Chính phủ cần phải xem xét lại. “Nhiều ĐBQH phát biểu trên báo chí có nói xu hướng hiện đại như một số nước là tách rời trung tâm chính trị và trung tâm hành chính, còn một số nước tôi biết thì không có chuyện tách rời, không có trung tâm hành chính phi chính trị. Nếu dẫn cơ sở đề xuất này là vì một số nước tách, ta cũng tách là không thuyết phục”, ông Thuyết nêu quan điểm, đồng thời cho rằng nếu di dời trung tâm hành chính quốc gia là phải tính đến yếu tố phong thủy bởi 1.000 năm vừa qua chứng minh chuyện cha ông dời đô đến kinh thành Thăng Long là hoàn toàn đúng đắn.

 

Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cũng băn khoăn không kém trước ý tưởng xây trung tâm hành chính quốc gia tại Ba Vì. “Nếu nhà quy hoạch có ý tưởng sâu xa gì khi muốn đưa trung tâm hành chính về đây thì phải trình bày rõ với QH”, ông Sơn nói. Theo ông Sơn, trung tâm chính trị - hành chính nêu trong các văn bản pháp quy thường dính liền chứ không phải tách rời. “Nếu tách trung tâm hành chính thì cả về mặt tình cảm, truyền thống, phong thủy đều không phù hợp”, ông nhấn mạnh.

 

“Nên giữ trung tâm chính trị - hành chính ở Ba Đình là hợp lý nhất vì vừa phù hợp lịch sử, vừa phù hợp với tên gọi trong các văn bản pháp lý hiện hành (trung tâm đầu não chính trị). Bây giờ mới đề cập đến đã rất nhiều ý kiến khác nhau, nếu treo lơ lửng từ nay đến năm 2050 thì không tốt cả về mặt tâm lý, tình cảm lẫn khoa học”, ĐB Phạm Minh Toàn (Quảng Ngãi) cũng can ngăn.

 

Đồng tình việc cần thiết quy hoạch xây dựng thủ đô với mục tiêu Chính phủ đặt ra, song ĐB Phạm Thị Loan (Hà Nội) cho rằng quy hoạch này chưa thực hiện được ý đồ, chưa giải quyết những bức xúc của thủ đô như ngập úng, giao thông, môi trường, nhà siêu mỏng...

 

 
 
Đúng là trong quá trình họp Chính phủ cũng còn 2 vấn đề lớn còn phân vân: Có nên dời trung tâm hành chính quốc gia về Ba Vì không, hai là xây dựng trục Thăng Long. Riêng cá nhân tôi, tôi cũng không đồng ý xây trục đường Thăng Long vì lãng phí. Còn trung tâm hành chính theo quy hoạch nói cho 40 - 45 năm sau, không biết lúc đó thế hệ sau chúng ta có sáng kiến thông minh hơn không? Điều các đồng chí phân vân cũng là vấn đề Chính phủ còn phân vân. Chính phủ cũng có ý kiến là nên xem lại vấn đề này
 

(Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm phát biểu tại thảo luận tổ chiều 3.6)

“Với việc quy hoạch trục Thăng Long, tôi cảm thấy hình như chúng ta đang hợp thức hóa những dự án nằm trong hành lang này mà chúng ta đã cấp phép, đặc biệt là hành lang Thăng Long có gì đó nó không bình thường. Đông Anh, Sóc Sơn còn đất nhiều, mà cứ tập trung vào hành lang Thăng Long, vẽ đẹp như thế thì dân về đấy mua đất là đúng thôi. Tôi không đồng tình là tại sao chúng ta lại đưa trung tâm hành chính lên Ba Vì, còn trung tâm chính trị lại ở Ba Đình”, bà Loan nêu quan điểm.
 

Riêng ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) không úp mở, nói thẳng: “Cái khó nghe, khó chấp nhận nhất là đồ án quy hoạch dự kiến đặt trung tâm hành chính quốc gia tại Ba Vì, còn trung tâm chính trị tại Ba Đình. Không có nước nào hiểu trung tâm chính trị và trung tâm hành chính là hai cả. Nếu theo quy hoạch thì ông đứng đầu Chính phủ ở Ba Đình còn ông thực thi ở trên Ba Vì. Mà Ba Vì là sau 2050, vậy từ nay đến đó người dân Ba Vì làm cái gì?”.

 

“Tính cua trong lỗ”

 

 
 
Cái khó nghe, khó chấp nhận nhất là đồ án quy hoạch dự kiến đặt trung tâm hành chính quốc gia tại Ba Vì, còn trung tâm chính trị tại Ba Đình. Không có nước nào hiểu trung tâm chính trị và trung tâm hành chính là hai cả.
 
ĐB Trần Du Lịch
 
 
Để thực hiện quy hoạch mất 90 tỉ USD nhưng muốn xây dựng thủ đô hiện đại thì 90 tỉ chưa chắc làm nổi. Vấn đề là nguồn tiền đâu ra?... Chắc chắn phải đi theo con đường dựa vào sức dân, nhà đầu tư, dựa vào quỹ đất để đổi đất lấy hạ tầng. Nhưng đổi thế nào thì đổi, không thể để cho DN lợi dụng.
 
ĐB Nguyễn Minh Thuyết
   
Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng, quy hoạch đề xuất cần khoảng 90 tỉ USD để xây hạ tầng kỹ thuật, thế nhưng thực tế chắc chắn sẽ cao hơn con số đó và việc bố trí vốn sẽ không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh phải cân đối phát triển chung của cả nước với hàng loạt dự án cần ưu tiên khác. “Có ý kiến nói sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau, có nhấn mạnh vốn từ quỹ đất nhưng thực tế cho thấy, Hà Nội khi làm một con đường, riêng chi phí giải phóng mặt bằng đã chiếm tới 3/4 vốn. Vì vậy, quỹ đất này cũng chưa đủ bồi thường tái định cư cho dân”, ông Sơn cảnh báo.
 

ĐB Nguyễn Minh Thuyết cũng nhận xét: "Để thực hiện quy hoạch mất 90 tỉ USD nhưng muốn xây dựng thủ đô hiện đại thì 90 tỉ chưa chắc làm nổi. Vấn đề là nguồn tiền đâu ra? Nếu từ ngân sách thì không ngân sách nào chịu nổi, chắc chắn phải đi theo con đường dựa vào sức dân, nhà đầu tư, dựa vào quỹ đất để đổi đất lấy hạ tầng. Nhưng đổi thế nào thì đổi, không thể để cho DN lợi dụng". Nói đến đây, ông Thuyết dẫn chứng cách làm đường đắt nhất hành tinh của Hà Nội thời gian qua vẫn chưa được cải tiến, dù trước đó Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã kiến nghị nên học kinh nghiệm các nước mở rộng diện tích khi xây đường, bán đất bám mặt đường 2 bên để có tiền làm quy hoạch. “Phải chăng những người biết trước chuyện này (mở đường - PV), biết trước dự án nên đã mua đất hai bên đường, vì thế biết làm thế tốt hơn nhưng vẫn không làm? Tới đây quy hoạch thủ đô phải làm theo cách như Bộ trưởng Xây dựng đề nghị chứ không thể làm như cách hiện nay”, ông Thuyết đề nghị.

 

ĐB Phạm Thị Loan (Hà Nội) thì tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của nguồn vốn thực hiện dự án: "Dự án vẽ thì rất đẹp, nhưng có làm được không? 90 tỉ USD là con số quá lớn, tôi không tin tưởng, lấy đâu để thực hiện?”. Còn ĐB Ngô Minh Hồng (TP.HCM) cho rằng dự kiến đổi đất lấy hạ tầng để huy động vốn xây dựng thủ đô Hà Nội là "tính cua trong lỗ". “Mỗi năm Hà Nội có làm ra 3 tỉ USD để thực hiện quy hoạch hay không? Còn nếu lấy từ ngân sách hoặc đi vay thì sẽ làm tăng khoảng cách giàu - nghèo”, ĐB này nói.

 

 

Chính phủ trình Quốc hội 3 dự luật quan trọng

 

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba trình bày báo cáo thẩm tra dự luật tại QH

Dự Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Viên chức, và Luật Tố tụng hành chính vừa được các cơ quan soạn thảo của Chính phủ lần lượt trình QH tại phiên họp sáng 3.6.

Không tán thành quy định chỉ DN mới chứng minh lỗi sản phẩm

Quy định tại khoản 1, điều 51 của dự Luật Bảo vệ người tiêu dùng về “người tiêu dùng và tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không phải đưa ra chứng cứ để chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh” đã không nhận được sự đồng tình của cơ quan thẩm tra dự luật - Ủy ban Khoa học công nghệ & môi trường của QH. Theo Chủ nhiệm ủy ban, ông Đặng Vũ Minh, thì quy định như dự luật dễ dẫn đến tình trạng quá nhiều đơn kiện không đúng, bất lợi cho doanh nghiệp, bênh vực quá mức người tiêu dùng và không phù hợp với pháp luật về dân sự, pháp luật về án phí, lệ phí tòa án. Vì vậy, Ủy ban Khoa học công nghệ & môi trường đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu để quy định hợp lý hơn trong dự luật.

Thời hạn có hiệu lực thi hành của luật vẫn để ngỏ.

Có thể khởi kiện hành chính ngay

Báo cáo thẩm tra dự Luật Tố tụng hành chính tại QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba cho biết ủy ban này đề xuất cho phép tổ chức, cá nhân không đồng ý với quyết định hành chính, hành vi hành chính thì có thể khởi kiện vụ án hành chính, không đặt ra yêu cầu phải khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu.

Theo giải thích của Chủ nhiệm Lê Thị Thu Ba, “quy định như vậy sẽ đáp ứng được yêu cầu mở rộng quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân được tự do lựa chọn cách thức giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, mở rộng dân chủ trong xã hội, giảm bớt áp lực cho các cơ quan hành chính nhà nước. Đây được coi là bước đổi mới căn bản về điều kiện, cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính ở nước ta theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị”.

Hải Âu

 

 

Nguyệt Minh - Quang Phổ - Xuân Toàn (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu