Thực hiện… tùy tiện - Thưa ông, quy định là thế nhưng phố cổ và Hồ Gươm hiện vẫn do UBND quận Hoàn Kiếm quản lý. Hai dự án lát đá xanh và xây trụ sở BQL hồ Gươm vừa qua cũng do quận này làm
Kỳ 3: Thành phố Hà Nội phải có trách nhiệm!
Theo ông Trần Trọng Hanh, việc dự án lát đá xanh và dự án tòa nhà ban quản lý (BQL) Hồ Gươm... chỉ bị thành phố Hà Nội chỉ đạo dừng thực hiện khi các chuyên gia đô thị và báo chí lên tiếng là quá muộn. “Theo quy định, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ do thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý, vì vậy bất kỳ sự tác động nào ở đây, thành phố Hà Nội phải có trách nhiệm”, ông Hanh nói.

Ông Trần Trọng Hanh. Ảnh: T. Đảng
- Không chỉ bây giờ mới có quy định mà từ năm 1990, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã “khoanh vùng” 5 khu vực “nhạy cảm” ở Thủ đô cần được quản lý chặt là Hồ Tây, Ba Đình, Thành Cổ, Hồ Gươm và phố cổ. Nhiệm vụ này phải do Thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý, chứ không thể phân cấp cho các quận. Tuy nhiên, không hiểu vì sao dự án lát đá xanh và dự án xây dựng trụ sở BQL Hồ Gươm vừa qua lại do quận triển khai và không hề báo cáo Bộ Văn hóa -Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL). Sau khi biết thông tin này, giới kiến trúc chúng tôi cũng khá bất ngờ, không còn cách nào khác là họp lại với nhau để cùng lên tiếng "cứu" hồ Gươm.
Theo tôi, công tác chỉ đạo, giám sát của thành phố Hà Nội đang có “vấn đề”, nếu để cảnh quan Hồ Gươm bị phá hỏng và công trường xây dựng ngổn ngang là trách nhiệm của thành phố.
- Hồ Gươm đã được Bộ VH-TT-DL xếp hạng là di tích cấp quốc gia, được công nhân như vậy thì không chỉ di tích mà cảnh quan cũng phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu vỉa hè chỗ nào nứt, hư hỏng thì nên tu sửa chứ không nên thay mới; các công trình xây dựng càng không thể xây nếu không muốn cảnh quan bị phá hỏng. Việc lát đá xanh cũng như xây trụ sở BQL Hồ Gươm vừa qua lẽ ra phải có văn bản tới Bộ VH-TT-DL, tuy nhiên điều này đã được chủ đầu tư thực hiện tùy tiện. - Ngoài hai dự án vừa bị dừng, ông nhận xét gì về dự án tăng cường hệ thống chiếu sáng cho Hồ Gươm và quét vôi, ve các tuyến phố chính đang triển khai? - Có thể do triển khai gấp gáp nên dự án quét vôi, ve các tuyến phố chưa được hoàn chỉnh nên nhiều khu vực còn lem nhem, dù có nhiều ý kiến khác nhau nhưng dự án cũng đã triển khai nên thành phố cần sớm hoàn thiện để trả lại cảnh quan cho các tuyến phố. Với dự án tăng cường hệ thống chiếu sáng Hồ Gươm, cần cân nhắc kỹ, vì ngoài thay mới nhiều hệ thống đèn, cột, các thiết bị được thay mới ở đây còn có công suất lớn, tiêu thụ điện năng cao; nếu không nghiên cứu kỹ, đây sẽ là dự án “đốt tiền” ngân sách về lâu dài. Không ở đâu như Hà Nội! - Đại lễ 1.000 năm Thăng Long chỉ còn hơn 100 ngày, nhưng phần lớn các dự án trọng điểm hướng đến sự kiện này vẫn chưa xong, ông thấy quy hoạch và thực hiện dự án của Hà Nội thế nào? - Tôi được biết, kế hoạch cho 1.000 năm Thăng Long đã được thành phố chuẩn bị từ 10 – 15 năm trước, nhưng do vướng mắc về vốn, mặt bằng nên đến thời gian gần đây tất cả các mới triển khai được, điều đó khiến một số dự án bị chậm. Tuy nhiên, điều gây bức xúc nhất với người dân hiện nay là các dự án chỉnh trang. Do công tác tổ chức, chỉ đạo của thành phố chưa được sâu, bài bản nên một số dự án đã trở thành những công trường trên đường, thậm chí dự án lát đá xanh xung quan Hồ Gươm phải dừng lại do không nhận được sự đồng tình của người dân. - Để thực hiện tốt quy hoạch và dự án, điều cần làm đầu tiên của chủ đầu tư là phải tuân thủ nghiêm luật: Một công trình cao tầng không thể cho xây trên đất công viên hoặc trong di tích lịch sử... Hơn nữa, Thủ đô là địa danh linh thiêng, mỗi quyết định cần theo pháp luật hơn, đồng thời phải công khai lấy ý kiến chuyên gia và người dân. Sở dĩ có điều này là nhiều dự án chỉ khi triển khai thì người dân mới biết. Trọng Đảng (Đất Việt)

Sau dự án lát đá xanh, bờ dạo Hồ Gươm lại đang bị "xới tung" để lắp những đèn chiếu sáng mới. Ảnh: T.Đảng.
- Cảnh quan khu vực Hồ Gươm có nên chỉnh trang và xây thêm các công trình có liên quan?

Theo dự án tăng cường chiếu sáng, cầu Thê Húc cũng sẽ "cõng" thêm nhiều dàn đèn Led mới. Ảnh: T.Đảng
- Là một chuyên gia về kiến trúc, ông có góp ý gì về việc quy hoạch và thực hiện dự án hiện nay của thành phố?
Các thành phố phát triển trên thế giới không làm thế, họ chỉ thực hiện dự án khi đã trưng bày và lấy ý kiến các tầng lớp xã hội, nhưng với Hà Nội thì lại làm ngược lại.