| Sau mổ phaco, bệnh nhân này bị mù luôn cả mắt và phải nhập viện điều trị . Ảnh: L.N |
Theo BV Mắt TPHCM, trong tháng 5-2010, BV đã tiếp nhận phẫu thuật phaco cho rất nhiều bệnh nhân. Sau mổ, hầu hết các ca đều nhìn thấy khá hơn và được xuất viện. Tuy nhiên, từ ngày 17-5 đến 28-5, có 22 ca nhập viện trở lại trong tình trạng mắt được mổ trở nên mờ hơn, có ca mù hẳn.
Sau khi sự cố xảy ra, Hội đồng khoa học BV đã họp xem xét lại quy trình phẫu thuật, lấy mẫu hóa chất chỉ thị màu có tên Trypan Blue lô SV 9025 do hãng Khosla, Ấn Độ sản xuất đưa đến BV Nhiệt đới TPHCM và Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm. Kết quả cho thấy hóa chất chỉ thị màu nhiễm vi trùng mủ xanh.
“Bước đầu, BV kết luận do chất chỉ thị màu gây nên tuy nhiên đó chưa phải là kết luận cuối cùng cho nguyên nhân gây mù mắt sau mổ”- bà Lâm Kim Phụng - Phó Giám đốc BV Mắt TPHCM trả lời báo chí. Đây cũng là hóa chất do Cty TNHH Thiết bị kỹ thuật y khoa Việt Mỹ nhập khẩu và phân phối cho BV này.
Trong khi đó, ngày 7-6, ông Thái Bình Long - GĐ Cty TNHH thiết bị kỹ thuật y khoa Việt Mỹ cho biết vẫn chưa thể đền bù cho bệnh nhân bị mù mắt bởi phía đơn vị sản xuất vẫn chưa có trả lời chính thức về chất lượng sản phẩm. Công ty đã gửi mẫu sang Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM để xét nghiệm lại.
Ông Long cho biết sản phẩm này có giấy chứng nhận kiểm nghiệm chất lượng của nhà sản xuất và giấy phép nhập khẩu từ Bộ Y tế.
Bác sĩ Phụng cho biết trước mắt bệnh viện làm hết sức để đem lại ánh sáng cho bệnh nhân, và phải đợi kết quả cuối cùng từ một cơ quan chức năng độc lập mới có thể quy trách nhiệm về việc người bệnh bị mù sau mổ.
Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu BV Mắt TPHCM điều trị hoàn toàn miễn phí cho tất cả bệnh nhân gặp sự cố trên trước khi có kết luận chính thức.
Gia Phú (Tiền phong)
Chất Tryphan Blue đã cung ứng cho 10 đơn vị
Ngày 7- 6, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu ngừng sử dụng, dừng ngay việc nhập khẩu Trypan Blue cho tới khi có kết luận làm rõ nguyên nhân sự cố nhiễm khuẩn sau mổ. Theo báo cáo gửi Vụ Thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) của Cty Thiết bị kỹ thuật y khoa Việt Mỹ (đơn vị nhập khẩu Trypan Blue từ Ấn Độ), trong số lô hàng gồm 350 lọ nhập khẩu đã có 232 lọ được cung ứng cho 10 đơn vị gồm cả Bệnh viện Mắt TPHCM.
Cùng ngày, Cục Quản lý Dược đã có văn bản gửi Sở Y tế TPHCM và Sở Y tế Bình Dương thông báo việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nang Loperamide (Loperamide HCL 2mg), lô SX 010708; HSD 07.2011; SĐK - 4224- 07 do Cty TNHH Sản xuất- Thương mại Dược phẩm Thành Nam (60 đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ hòa tan.
Thái Hà