Hiện nay, thành phố đang chống ngập theo kiểu "thầy bói xem voi", nghĩa là mỗi ngành tự đưa ra cách riêng của mình, dẫn đến việc thiếu thống nhất, kém hiệu quả.
Hiện trạng trên được nhiều đại biểu nêu lên trong Hội thảo "TP.HCM phát triển ra biển và ứng phó với biến đổi khí hậu" diễn ra ngày 14/6/2010 tại TP. HCM.
Đến năm 2020, TP.HCM hết ngập?
Theo ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường TP.HCM, hiện có 154 xã, phường của TP. HCM đã thường xuyên ngập úng. Đến năm 2050, dự báo con số này sẽ lên đến 177, chiếm 61% diện tích TP.
![]() |
| TP. HCM hiện có 154 xã, phường thường xuyên ngập úng |
Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Quyền viện trưởng Viện quy hoạch Thủy lợi miền Nam, dưới tác động của biến đổi khí hậu, TP. HCM đã và đang chịu tác động của nguy cơ ngập nước (do mưa, triều cường, lũ) và thiếu nước do sụt giảm nước ngầm.
Tuy vậy, dự kiến đến năm 2020, tình trạng ngập nước sẽ được khắc phục khi các dự án cải tạo đường ống, cống thoát nước, vệ sinh môi trường nước... được hoàn thành.
"Sau năm 2020, sụt giảm nguồn nước ngầm là vấn đề quan trọng nhất. Đây luôn luôn là nguy cơ hiện hữu và lâu dài", ông Ngọc Anh khẳng định.
TS Lê Kinh Vĩnh, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM kiến nghị, vấn đề sụt giảm nguồn nước ngầm cần được đưa ra thành một chương trình trong kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu tại TP.HCM.
TS Vĩnh phân tích, hiện nay, tất cả các quận, huyện ngoại thành TP đều sử dụng nước ngầm là nguồn nước sinh hoạt, khiến mực nước ngầm ngày càng xuống thấp. Bên cạnh đó, khai thác nguồn nước ngầm còn gây ra biến đổi áp suất trong lòng đất, dẫn đến hiện tượng sụt các nền móng, công trình...
Cần một vị tổng chỉ huy
TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội tư vấn Khoa học công nghệ & quản lý TP.HCM ví von: Hiện nay, chúng ta đang chống ngập theo kiểu "thầy bói xem voi", nghĩa là mỗi ngành tự đưa ra cách riêng của mình, dẫn đến việc thiếu thống nhất, kém hiệu quả.
"Để ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất thiết phải cần một vị tổng chỉ huy tối cao, bao quát tất cả các bộ phận, các ngành, cùng thực hiện những nhiệm vụ chung, sau đó mới giải quyết những vấn đề cụ thể", TS Phúc nói.
Đồng tình với ý kiến trên, GS. TS Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện khoa học công nghệ & quản lý môi trường (ĐH Công nghiệp TP. HCM) cho rằng, để làm tốt công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, cần thiết phải có một vị tổng chỉ huy liên kết các bộ, ngành và điều hành tất cả các công việc dưới sự tham mưu của các nhà khoa học.
"Rotterdam- Hà Lan là một TP đồng dạng với TP.HCM và cũng phát triển theo tư duy hướng gần biển. Họ cũng đã có một vị tổng chỉ huy, liên kết các bộ, ngành tham gia chống lại sư biến đổi khí hậu rất hiệu quả. Tuy vậy, cần linh hoạt khi áp dụng các biện pháp của nước bạn", GS. TS Bá khuyến cáo.
| Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu của TP.HCM chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn khởi động từ 2009- 2010; gia đoạn triển khai từ 2011- 2015 và giai đoạn phát triển bắt đầu từ sau 2050. Ở giai đoạn khởi động, TP đã triển khai nhiều dự án như thay gần 9.000 bóng đèn hiện hữu bằng bóng đèn compact tại quận Gò Vấp, tiết kiệm được 2430 triệu đồng và giảm hơn 1 tấn khí thải CO2 mỗi năm; tăng gần 28.000m2 diện tích mảng xanh cho vỉa hè; kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án thu khí phát điện từ các bãi chôn lấp Gò Cát, Đông Thạnh, Phước Hiệp 1, 1A.... |
Phan Tú (Bee.net)
