Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xài điện vẫn 'vung tay quá trán'

22/06/2010 6 phút đọc Nhóm PV
Mùa mưa bắt đầu nhưng đây lại là lúc hệ thống điện quốc gia khó khăn nhất do khô hạn. Hơn lúc nào hết, dùng điện
Xài điện vẫn 'vung tay quá trán'

Mùa mưa bắt đầu nhưng đây lại là lúc hệ thống điện quốc gia khó khăn nhất do khô hạn. Hơn lúc nào hết, dùng điện chắt chiu là giải pháp hữu hiệu nhất để hạn chế cắt điện luân phiên.

 

Kỳ 1: Sáng kiến nhỏ, tiết kiệm lớn

Tắt-bật đèn chiếu sáng hợp lý, cài đặt nhiệt độ phòng thích hợp, vận hành các loại máy, thiết bị khi đã đầy tải…, hàng loạt kiểu tiết kiệm điện tưởng như rất đơn giản này lại đem lại hiệu quả đáng kể và đang được nhiều doanh nghiệp, công sở, hộ tiêu dùng áp dụng thành công.

Ông Phương Hoàng Kim, Vụ phó Vụ Khoa học - Công nghệ, phụ trách Văn phòng Chương trình tiết kiệm năng lượng, Bộ Công thương, tính toán: chỉ cần 10 doanh nghiệp (DN) tại Hà Nội áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng đơn giản, có thể cắt giảm được 2 - 3 triệu kWh. Con số này nhân rộng ở các địa phương sẽ giúp cả nước tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng tiền điện mỗi năm.

Giảm chi tiền tỷ mỗi năm

Những ngày này, các phân xưởng của Tổng CTCP Dệt may Nam Định thực hiện giãn ca, cắt điện dây chuyền sản xuất 30 phút trong giờ nghỉ giải lao. Hệ thống đèn chiếu sáng đã được lắp bóng halogen thay thế, công nhân được tổ chức  sản xuất tránh giờ cao điểm (13 - 21h)… Ông Đào Quang Hiệp, Tổng giám đốc, cho biết nhờ áp dụng những giải pháp đơn giản này mà năm qua, công ty tiết kiệm được hơn 2 tỷ đồng tiền điện.

Việc dùng điện tiết kiệm giúp cả nước giảm chi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Đức Long.


Tại chuỗi cửa hàng của Bakery Kinh Đô ở Hà Nội và TP HCM, sáng kiến giảm lượng bánh tươi luân chuyển trong kho để giảm tải điện cho các tủ bảo quản được áp dụng thành công nhiều tháng nay. Hệ thống chiếu sáng của Kinh Đô cũng được tách riêng từng thiết bị để sử dụng theo công năng thích hợp. Ông Huỳnh Xuân Phương, Phó giám đốc phụ trách Kinh doanh Bakery Kinh Đô, cho hay doanh số bán hàng của công ty tăng trên 60% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng chi phí tiền điện cả hệ thống lại không tăng.

Mạnh dạn  hơn, công ty TNHH dệt Nam Hưng (Quảng Nam) chi tới 4 tỷ đồng cho công nghệ sản xuất sạch với sự giúp đỡ của trung tâm sản xuất sạch, ĐH Bách Khoa Hà Nội. Theo tính toán của ông Trần Văn Liên, Giám đốc công ty, những cải tiến hợp lý như lắp tôn chiếu sáng, lắp đặt các động cơ ba pha chạy qua biến tần, thay bóng đèn tiết kiệm điện... đã giúp Nam Hưng mỗi năm tiết kiệm 234 m3 củi, 9.950 kWh và 140 m3 nước, trị giá không dưới hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó ban kinh doanh, Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội), cho biết hiện có hơn 500 DN lớn, 3 KCN lớn (Quang Minh, Nội Bài, Bắc Thăng Long) ký cam kết tiết kiệm điện với EVN Hà Nội. Theo ông Quang, với mức tiêu thụ điện của Hà Nội những ngày nắng nóng là 33 - 34 kWh mỗi ngày, sự đồng thuận của các DN, người dân có thể giúp Hà Nội tiết kiệm tối thiểu 1% - 2% lượng điện tiêu thụ theo ngày, khoảng 300.000 – 700.000 kWh, tương đương trên dưới 500 triệu đồng mỗi ngày.

“Thắt lưng buộc bụng”

Công tác vận động công sở, DN, người dân tiết kiệm điện cũng được điện lực các địa phương tích cực triển khai. Hà Nội thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vận động 100.000 hộ gia đình hưởng ứng chương trình tiết kiệm điện. Hàng loạt địa phương cũng đang thành lập trung tâm tư vấn và cung cấp giải pháp tiết kiệm điện như Yên Bái, Hải Phòng, Tiền Giang…

Theo ghi nhận của Đất Việt, người dân ngày càng quan tâm hơn tới các thiết bị tiết kiệm điện. Tại các phố bán đồ điện trên địa bàn Hà Nội như: Lương Đình Của, Nguyễn Công Trứ…. lượng tiêu thụ bóng đèn tiết kiệm điện tăng vọt. Chủ cửa hàng Hải Lan (Lương Văn Can) cho hay: Các loại bóng siêu tiết kiệm của Rạng Đông và Điện Lực hiện rất đắt hàng, giá chỉ khoảng 35.000 đồng bóng 20 - 30 W, khoảng 60.000 đồng cho bóng 50 W. So với những loại bóng tròn sợi đốt 100 W, bóng tiết kiệm cho ánh sáng chẳng thua kém là bao mà người tiêu dùng còn giảm được 80% điện năng.

Một số công sở bước đầu cũng “thắt lưng buộc bụng” hơn trong sử dụng điện với cách khoán chi áp từ trên xuống. Ông Tuấn Anh, Phó chánh văn phòng Sở VHTT-DL Hà Nội, cho biết, tại Sở chỉ được phép sử dụng máy điều hòa khi nhiệt độ thời tiết trên 25 độ C. Văn phòng Sở thường xuyên kiểm tra đột xuất các phòng ban, phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý, từ nhắc nhở đến trừ thi đua cuối năm. Đặc biệt, Sở thực hiện khoán chi hành chính cho từng phòng ban nên sử dụng lãng phí điện sẽ tác động trực tiếp đến quyền lợi của mỗi cán bộ viên chức.

Ông Phương Hoàng Kim, phụ trách Văn phòng chương trình tiết kiệm năng lượng khẳng định, chỉ cần thay đổi thói quen nhỏ cũng mang lại hiệu quả tiết kiệm điện lớn. Chẳng hạn, chỉ cần tăng điều hòa thêm 1 độ C, ngắt hẳn thiết bị khỏi nguồn sau khi sử dụng sẽ giúp tiết kiệm 3% – 7% điện năng tiêu thụ. “Tuy nhiên, đáng tiếc là vẫn còn không ít người dân, công chức không biết hoặc biết nhưng vẫn cố tình sử dụng điện lãng phí, trong khi cả nước vẫn đang chật vật đối phó với thiếu điện và cắt điện triền miền”, ông Kim nói.

 

Nhóm PV (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu