Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Xí” đất rồi... bỏ hoang

28/06/2010 6 phút đọc Minh Sơn (Nld)
UBND tỉnh Tiền Giang vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thu hồi chủ trương đầu tư dự án KCN tàu thủy Soài Rạp.
“Xí” đất rồi... bỏ hoang
UBND tỉnh Tiền Giang vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thu hồi chủ trương đầu tư dự án KCN tàu thủy Soài Rạp.
 

Tháng 4-2007, UBND tỉnh Tiền Giang đã giao 285 ha đất (trong tổng số 500 ha của dự án) trên địa bàn nhiều xã của huyện Gò Công Đông nằm dọc biển Vàm Láng để Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) tiến hành đầu tư giai đoạn 1 KCN tàu thủy Soài Rạp. Khi được giao đất thực hiện dự án, Vinashin cho biết sẽ giải quyết việc làm cho hơn  10.000 lao động. Tuy nhiên sau ba năm nhìn lại, người dân và chính quyền ở đây đã phải... giật mình vì dọc đê biển Vàm Láng, cánh rừng phòng hộ ven biển đã biến mất, thay vào đó là một khu đất rộng mênh mông không một bóng người.

 

Dự án Khu Công nghiệp tàu thủy Soài Rạp hiện là một bãi đất hoang vắng

 
Hoang vắng
 
Trên bờ đê biển Vàm Láng, một tấm biển nhỏ công bố quy hoạch hạ tầng KCN tàu thủy Soài Rạp rộng 285 ha đã tróc sơn. Người dân ở đây cho biết cánh rừng phòng hộ ở đây đã được Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công nghiệp tàu thủy phía Nam (Vinashin phía Nam) thuê người đốn bỏ rồi san lấp từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa thấy hình thành KCN mà chỉ toàn cỏ dại, dừa nước mọc um tùm. Năm 2007, khi tỉnh Tiền Giang công bố quy hoạch, giải tỏa để lập KCN, người dân huyện Gò Công Đông rất vui mừng vì sẽ có việc làm ổn định trong các nhà máy. Tuy nhiên, sau khi giải tỏa, đợi mãi cũng không thấy nhà máy mọc lên nên thanh niên làng quê nghèo đã lần lượt bỏ đi làm thuê ở tỉnh khác để kiếm sống.
 
Cạnh KCN này còn có một KCN khác là KCN Dịch vụ dầu khí có diện tích 920 ha do Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN làm chủ đầu tư. Dự án này được chủ trương thành lập của Chính phủ từ ngày 5-5-2008 và đã được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt quy hoạch chi tiết. Hiện tỉnh Tiền Giang cũng đã chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng 3 ha khu tái định cư và 18 ha để thực hiện dự án xưởng chế tạo kim loại của Công ty TNHH một thành viên Kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí.
 
Dù KCN này đang khẩn trương triển khai nhưng theo ông Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng Ban Quản lý các KCN Tiền Giang, công tác chuẩn bị đầu tư của tập đoàn dầu khí đã vượt quá thời gian quy định của UBND tỉnh (12 tháng), tiến độ triển khai khá chậm, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đầu tư.
 
Kiến nghị thu hồi
 
Theo Ban Quản lý các KCN Tiền Giang, với KCN tàu thủy Soài Rạp, hiện Vinashin phía Nam đã san lấp mặt bằng được hơn 200 ha nhưng đến thời điểm này, họ vẫn chưa xúc tiến các thủ tục để cấp giấy chứng nhận đầu tư, dù Ban Quản lý các KCN Tiền Giang liên tục hối thúc Vinashin phía Nam lập quy hoạch, báo cáo đánh giá tác động môi trường... Vì thực tế trên, nhiều người cho rằng không loại trừ nhà đầu tư chỉ “xí phần” để giữ đất chứ không mặn mà với việc triển khai KCN bởi khu đất tỉnh Tiền Giang giao cho Vinashin phía Nam có vị trí đẹp nhất trong hệ thống các khu - cụm công nghiệp được quy hoạch ven sông Vàm Cỏ và cửa Soài Rạp vì luồng rộng, sâu và rất gần TPHCM. Chưa hết, trong khi giai đoạn 1 của dự án đang bị “treo” thì Vinashin phía Nam lại tiếp tục có văn bản đề  nghị cho thuê thêm 200 ha đất liền kề KCN này để mở rộng quy mô (ngoài 500 ha của dự án). Ban đầu, UBND tỉnh Tiền Giang đồng ý đề nghị này, tuy nhiên sau nhiều năm hối thúc dự án cũ không có kết quả, tháng 6-2009, UBND tỉnh Tiền Giang đã có văn bản rút lại chủ trương cấp thêm 200 ha đất cho Vinashin phía Nam.
 
Ngoài ra, UBND tỉnh Tiền Giang cũng vừa chính thức có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thu hồi chủ trương đầu tư dự án cũng như không cho phép Vinashin phía Nam triển khai tiếp giai đoạn 2 của dự án KCN tàu thủy Soài Rạp.
 

Thiệt hại lớn

 
Theo một lãnh đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, cũng trong năm 2007, tỉnh Tiền Giang đã “đón đầu”, ký hợp đồng với Công ty Cổ phần BOO Đồng Tâm xây dựng nhà máy cung cấp nước sinh hoạt với kinh phí đầu tư 1.400 tỉ đồng để cung cấp nước cho các KCN lớn ở huyện Gò Công Đông, trong đó có dự án KCN tàu thủy Soài Rạp.
 
 Tuy nhiên, cho đến nay, Vinashin không triển khai dự án nên tỉnh đang gặp khó khăn lớn vì từ tháng 7-2010, nhà máy nước của Công ty BOO Đồng Tâm chính thức phát nước ngọt về các huyện phía Đông nhưng lại không có khách hàng sử dụng. Do không có nguồn tiêu thụ nước, mỗi năm tỉnh Tiền Giang phải bù lỗ cả 100 tỉ đồng cho BOO Đồng Tâm.
 
Bài và ảnh: MINH SƠN (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu