Chính phủ nhận một phần trách nhiệm trong việc để thiếu điện thời gian qua - Xảy ra bê bối là do Vinashin đầu tư dàn trải, quản lý yếu kém.
Ngày 2-7 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông tin về cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 6. Không nằm trong nội dung của buổi họp báo nhưng vấn đề tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN (Vinashin) lại là nội dung chính được tập trung “mổ xẻ”.

Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, một trong những công trình chậm tiến độ. Ảnh: THẾ DŨNG
Tái cơ cấu Vinashin không phải để giảm nợ
Ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho biết mục đích tái cơ cấu Vinashin không phải để giảm nợ. Việc tái cơ cấu này nhằm cùng lúc đạt 4 mục tiêu: duy trì và phát triển ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển; sử dụng có hiệu quả năng lực cơ sở vật chất đã và đang đầu tư; không làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các tổ chức tín dụng và bảo đảm đời sống, việc làm cho người lao động. Tuy vậy, việc tái cơ cấu Vinashin cũng giúp tập đoàn này chuyển được hơn 20.000 tỉ đồng nợ sang Tập đoàn Dầu khí VN (Petro VN) và Tổng Công ty Hàng hải VN (Vinalines). Tiếp nhận đội tàu có tổng tải trọng 1,2 triệu tấn của Vinashin, Vinalines sẽ chồng chất thêm khó khăn nhưng như thế sẽ tránh mất vốn Nhà nước.
Trả lời câu hỏi của báo giới “Có phải vì Chính phủ đã quá ưu ái Vinashin hay không”, ông Phạm Viết Muôn khẳng định Chính phủ chỉ hỗ trợ tập đoàn này theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế biển và ngành kinh tế trọng điểm để hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Chính phủ không ưu ái Vinashin. Thời điểm nhiều chuyên gia cảnh báo VN không nên đầu tư quá lớn cho công nghiệp đóng tàu, Vinashin làm ăn rất tốt. Trong hai năm 2006-2007, Vinashin ký được hợp đồng đóng 166 tàu chở hàng, trị giá 5-6 tỉ USD.
Năm 2008, kinh tế toàn cầu suy thoái, hàng loạt khách hàng hủy hợp đồng. Tuy nhiên, để xảy ra tình trạng bê bối như hiện nay, nguyên nhân mang tính quyết định là do Vinashin đầu tư dàn trải, quản lý yếu kém. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tập đoàn này kiểm điểm trách nhiệm cá nhân HĐQT, ban giám đốc và người đứng đầu các doanh nghiệp thành viên để xử lý nghiêm sai phạm, báo cáo Thủ tướng.
Theo ông Phạm Viết Muôn, bài học kinh nghiệm rút ra từ Vinashin là tin thì tin nhưng vẫn phải kiểm tra. Luật quy định HĐQT quyết định dự án đầu tư nhóm A nên cơ quan Nhà nước không kiểm tra, giám sát. Vinashin đầu tư rồi, các cơ quan Nhà nước mới biết. Khi Vinashin quyết định mua tàu biển, Bộ GTVT, Bộ Tài chính không biết nên Chính phủ cũng không nắm được. “Tới đây, phải tăng cường giám sát kiểm tra của cơ quan Nhà nước theo đúng chiến lược”- ông Phạm Viết Muôn nói.
Tổng tài sản hiện có của Vinashin là 90.000 tỉ đồng. Vốn điều lệ hơn 9.000 tỉ đồng. Tổng dư nợ hơn 80.000 tỉ đồng. Riêng khoản nợ 750 triệu USD trái phiếu quốc tế, Bộ Tài chính cho biết năm 2012 mới đến hạn trả nợ, hiện nay, Vinashin vẫn trả lãi bình thường.
Công tác điều hành điện “có vấn đề”
Trong số những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt được 6 tháng đầu năm, Chính phủ cũng nhìn nhận rõ còn nhiều khó khăn, tồn tại mà nổi lên là vấn đề thiếu điện làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của nhân dân.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết ngày 1-7, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Điện lực VN (EVN) Đào Văn Hưng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng về tình hình cung cấp điện, trong đó nhận khuyết điểm về việc để xảy ra thiếu điện, phải cắt điện luân phiên như hiện nay. Đồng thời, chủ tịch HĐQT EVN cũng cam kết từ nay đến cuối năm, không có cắt điện như vừa qua.
Theo báo cáo của EVN, 6 tháng đầu năm, sản lượng điện đã tăng 16,8% nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu do thời tiết nắng nóng kéo dài gây hạn hán nghiêm trọng, không có nước sản xuất thủy điện trong khi thủy điện chiếm tới 42% cơ cấu điện thương phẩm. Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên nhân thiếu điện do công tác dự báo tăng trưởng có khuyết điểm, nhiều dự án của ngành điện triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch, công tác điều hành, tiết kiệm điện có vấn đề, cộng với hoàn cảnh khách quan không thuận lợi. “Trong việc để xảy ra thiếu điện, có phần trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN. Vấn đề này đã được nhận diện, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan để có giải pháp khắc phục”.
Sau Vinashin, EVN là tập đoàn kinh tế Nhà nước thứ hai sẽ tái cơ cấu. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu EVN là thực hiện theo lộ trình để tiến tới thị trường phát điện cạnh tranh.
| Tăng trưởng GDP có thể đạt 6,5% - 6,8% Chính phủ thống nhất nhận định 6 tháng đầu năm nay, nền kinh tế nước ta tiếp tục phục hồi khá nhanh và đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt khoảng 6,16% (quý I tăng 5,83%, quý II tăng khoảng 6,40%). Theo TTXVN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo: Tốc độ tăng trưởng GDP quý III sẽ đạt 6,6% - 7%; quý IV sẽ đạt 7,1% -7,5% và cả năm sẽ đạt khoảng 6,5% - 6,8% (chỉ tiêu tăng trưởng GDP đã được Quốc hội thông qua khoảng 6,5%). B.T.D |