Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đề nghị dừng xây 5 cổng chào ở thủ đô

13/07/2010 4 phút đọc Theo: Tuổi trẻ
Ngày 13-7, hội đồng nhân dân (HĐND) Hà Nội đã họp xem xét nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều
Đề nghị dừng xây 5 cổng chào ở thủ đô
Ngày 13-7, hội đồng nhân dân (HĐND) Hà Nội đã họp xem xét nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều đại biểu HĐND TP Hà Nội đã đề nghị dừng xây năm cổng chào.

 

Một trong những mẫu thiết kế cổng chào được đề nghị xây dựng tại thủ đô Hà Nội - Ảnh: X.L.

 

Tại kỳ họp 21 HĐND TP Hà Nội khai mạc ngày 13-7, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội thủ đô sáu tháng đầu năm, Phó chủ tịch UBND TP Phí Thái Bình cho biết kinh tế thủ đô tiếp tục phục hồi và đạt tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước tăng 10,1%, gấp 2,5 lần mức tăng tương ứng của năm 2009.

 

Trong khi đó, kế hoạch xây dựng năm cổng chào ở cửa ngõ thủ đô và hàng loạt hoạt động chỉnh trang đô thị, đào xới vỉa hè ồ ạt là hai vấn đề khiến nhiều đại biểu (ĐB) quan tâm khi thảo luận...

 

Dừng là hợp lý

 

ĐB Nguyễn Việt Hưng (huyện Đông Anh, nguyên giám đốc Đài PT-TH Hà Nội) nói ông nghe lãnh đạo UBND TP giải thích với báo chí xây năm cổng chào là bằng tiền doanh nghiệp ủng hộ. Lãnh đạo TP cũng nói việc này đã được Thủ tướng đồng ý từ năm 2008. Vậy tại sao từ đó đến nay không thấy nhắc gì chủ trương này, giờ đùng một cái nói xây cổng chào thì đâu kịp. “Vấn đề là cách điều hành, biết dừng lại đúng lúc, không thể làm tạm rồi lại phá ra, giống như hô thần nhập tượng rồi liệu có dỡ được không? Tôi đề nghị nên dừng lại để nâng uy tín cho TP” - ông nhấn mạnh.

 

ĐB Phạm Thị Thành (huyện Từ Liêm, đạo diễn sân khấu) kể việc làm cổng chào dư luận đặc biệt quan tâm, ở đâu người dân cũng hỏi và cho là làm thế thì rất lãng phí. “Năm cổng chào mà tốn tới hơn 50 tỉ đồng, các cổng chào cũng không được vĩnh cửu, còn làm vì dịp đại lễ thì tốn phí quá” - bà nói.

 

Theo bà Phạm Thị Thành, ngay các mẫu cổng chào cũng tạo ra những phản ứng trái chiều do không chuẩn bị trước, không có thi tuyển, ai muốn vẽ sao thì vẽ, góp ý thì lại sửa. “Một sự tạm bợ như thế mà sao vẫn làm, tôi đề nghị nên để lại không làm nữa” - bà Thành phát biểu.

 

ĐB Ngô Văn Ny (huyện Từ Liêm) đồng tình, cho rằng dù doanh nghiệp có ủng hộ tiền thì TP cũng phải vì người dân. Số tiền đó nên dùng cho nhiều việc khác thiết thực hơn. Hà Nội là thủ đô của cả nước, cổng chào không thể làm tạm rồi lại tháo ra nên dừng lại là hợp lý nhất.

 

Hà Nội: ở đâu cũng thành công trình

 

Đó là thực trạng của Hà Nội khiến người dân và nhiều ĐB HĐND TP rất bức xúc. ĐB Vũ Đức Tân (quận Thanh Xuân) khẳng định nhiều công trình chỉnh trang ở thủ đô vừa qua làm không hợp lý. Cải tạo vỉa hè làm ồ ạt khắp nơi, nơi đâu cũng thành công trường, cả TP chịu cảnh ô nhiễm bụi bẩn.

 

Ông dẫn chứng: việc thay đá quanh hồ Gươm do không khảo sát, nghiên cứu kỹ nên khi dư luận phản ứng đã buộc phải dừng lại. “Làm nhiều công trình ồ ạt như vậy khiến dư luận xôn xao, bức xúc, nhiều người dân cho rằng tiêu tiền như thế không hợp lý, không mang lại lợi ích thiết thực” - ông Tân cho biết.

 

“Kỷ niệm 1.000 năm tới nơi rồi nhưng đường sá chỗ nào cũng bừa bãi. TP bảo đến cuối tháng 7 không đào đường nữa, vậy mà trong tháng 7 cả TP chỗ nào cũng thi nhau đào, đường nhiều hố trâu quá đâu có xứng tầm thủ đô” - ĐB Bùi Thị An (quận Hai Bà Trưng) bổ sung.

 

Ông Phí Thái Bình cho biết thời gian tới, TP cam kết sẽ quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để đảm bảo tổ chức thành công đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

Theo Tuổi trẻ

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu