Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khổ vì đại công trường

15/07/2010 6 phút đọc Thế Dũng (NLD)
Người dân Hà Nội ngày ngày phải đối mặt với không khí đặc quánh bụi khi TP bị đào bới, lật tung bởi hàng
Khổ vì đại công trường
Người dân Hà Nội ngày ngày phải đối mặt với không khí đặc quánh bụi khi TP bị đào bới, lật tung bởi hàng trăm công trình lớn nhỏ.
 

Hà Nội đang trở thành đại công trường với hàng trăm công trình lớn nhỏ chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Điều đáng nói là không chỉ với tiến độ “rùa”, nhiều nhà thầu còn thi công rất cẩu thả, băm nát đường phố. Lòng đường, hè phố thành bãi tập kết vật liệu xây dựng ngổn ngang.

 
Ngổn ngang công trình
 
Trong nhiều tháng nay, hàng trăm tuyến đường ở Hà Nội bị cày nát bởi các dự án chỉnh trang hạ tầng, hạ ngầm hệ thống cáp điện, viễn thông... Từ đường Nguyễn Chí Thanh được bình chọn là đẹp nhất VN đến các tuyến đường rộng rãi, khang trang như Trần Duy Hưng, Hoàng Quốc Việt..., từ nội đến ngoại thành, đâu đâu cũng thấy các hạng mục xây dựng dang dở. Công trình xuất hiện ở đâu thì đường phố nơi đó hứng chịu bầu không khí đặc quánh bụi. Người dân sống trong ngột ngạt; đi lại, sinh hoạt giữa khói bụi mờ mịt.
 
Nhiều người dân đã tỏ ra bức xúc trước sự ì ạch của các đơn vị thi công. Chị Nguyễn Thị Minh Khuyên, ngụ đường Nguyễn Lương Bằng, thắc mắc: “Tôi không hiểu nổi đơn vị xây dựng làm gì mà băm nát đường phố Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng... nhiều ngày nay rồi bỏ đó. Mỗi lần đi qua đây, chúng tôi vừa lo che bụi mù mịt vừa sợ trượt xe vì đường toàn đá dăm”. Anh Nguyễn Khiêm, nhà ở đường Lê Duẩn, ngán ngẩm: “Phải thực hiện đồng bộ hóa hạ tầng cùng lúc chứ đường vừa làm xong lại đào lên để chôn cáp. Đất đá, vật liệu để vung vãi là xem nhẹ cuộc sống của người dân”.
 
Đường Tôn Đức Thắng bị băm nát nhiều ngày nay khiến người dân đi lại rất khó khăn

Trước tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã yêu cầu Sở GTVT và Ban Quản lý dự án TP phải cắt cử người thường xuyên giám sát các công trình để hạn chế tối đa sự ảnh hưởng sinh hoạt của người dân; thanh tra GTVT phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị để vật liệu xây dựng, phế liệu bừa bãi. Tuy nhiên, đường phố vẫn luôn trong cảnh ngổn ngang, bụi bẩn khắp nơi.
 
Ông Khôi “chốt” tiến độ các dự án hạ ngầm và chỉnh trang đô thị phải hoàn tất trước ngày 30-7 để kịp phục vụ đại lễ. Tuy nhiên, với tiến độ hiện nay, hạn cuối này xem ra khó khả thi. Lãnh đạo UBND TP Hà Nội còn chỉ đạo tuyến đường 32 phải hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 10-7 để bàn giao cho đơn vị thi công. Song, đến chiều 15-7, đại diện Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện Từ Liêm cho biết chưa thể khẳng định kết thúc công việc này vào lúc nào!
 
Gây ngập nặng
 
Sự chịu đựng của người dân đã lên đến đỉnh điểm sau trận mưa chỉ hơn 2 giờ vào sáng 13-7 khiến Hà Nội hầu như ngập chìm trong biển nước. Nhiều người cho rằng chính đại công trường ngổn ngang khắp nơi là nguyên nhân khiến TP ngập nặng chỉ sau một trận mưa không dài. Tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội mới đây, đại biểu Vũ Đức Tân tỏ ra lo ngại về năng lực của hệ thống thoát nước TP. Dù chủ tịch UBND TP Hà Nội đã cam kết sẽ có phương án phòng chống úng ngập dịp lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nhưng đại biểu Bùi Thị An vẫn lo lắng có thể sẽ tái diễn trận lụt lịch sử năm 2008 vào thời điểm này.
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều tuyến đường mới xây dựng hoặc được chỉnh trang như Khuất Duy Tiến, Vành đai 3, Lê Văn Lương kéo dài..., vẫn còn dang dở, hệ thống thoát nước tràn ngập đất đá. Hồ Bảy Mẫu (22,3 ha) nằm giữa Hà Nội vẫn là đại công trường, trong khi đây là một hạng mục công trình của một gói thầu thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội. Với tiến độ ì ạch, việc người dân lo ngại về năng lực của hệ thống thoát nước của TP là có cơ sở.
 

Chỉnh trang đô thị còn nhiều thiếu sót

Ngày 15-7, tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã thừa nhận còn nhiều thiếu sót, bất cập trong công tác chỉnh trang đô thị chuẩn bị đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
 
Theo ông Thảo, tiến hành ồ ạt cùng một thời điểm, triển khai quá nhiều hạng mục công trình, biện pháp tổ chức quản lý thi công không hợp lý... đã dẫn đến chậm tiến độ, gây bức xúc trong nhân dân.
 
Ông Thảo cho biết TP đã chỉ đạo tập trung làm dứt điểm các dự án theo cách cuốn chiếu. Toàn bộ các dự án trong kế hoạch sẽ xong trước ngày 15-8 và đến đại lễ sẽ không khởi công thêm dự án mới, không cấp phép đào đường, đào vỉa hè nữa.
 
Về sự cố úng ngập trên diện rộng vào sáng 13-7, ông Thảo cho rằng năng lực tiêu thoát nước của Hà Nội chỉ chống đỡ được những cơn mưa dưới 50 mm trong vòng 2 giờ. Với lượng mưa 50-100 mm trong khoảng thời gian tương tự, sẽ có 25 điểm úng ngập 30-50 cm trong nội thành. Ông Thảo khẳng định TP đã có kế hoạch thoát nước cục bộ, điều tiết giao thông nếu có mưa trong dịp đại lễ .
 
Bài và ảnh: Thế Dũng (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu