Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bức xúc vấn đề dân sinh

14/07/2010 4 phút đọc Thế Dũng (NLD)
KỲ HỌP THỨ 21, HĐND TP HÀ NỘI   Còn 90 ngày nữa đến đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội
Bức xúc vấn đề dân sinh
KỲ HỌP THỨ 21, HĐND TP HÀ NỘI
 
Còn 90 ngày nữa đến đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội mà nhiều tuyến đường vẫn ngổn ngang.
 

“Tất cả game lậu là bạo lực, sex, độc hại đang làm băng hoại đạo đức một bộ phận giới trẻ nhưng cơ quan chức năng chưa thể kiểm soát”. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP Hà Nội Phạm Quốc Bản đã đưa ra thông tin trên tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 21, HĐND TP Hà Nội vào ngày 14-7.

 

Chen chúc nhau đăng ký chơi game online tại một tiệm internet ở Hà Nội

 
Ông Phạm Quốc Bản cho biết Hà Nội hiện có khoảng 3.400 đại lý internet, trong đó có khoảng 72% kinh doanh game. Theo quy định, các đại lý internet chỉ được hoạt động đến 23 giờ hằng ngày nhưng thực tế hầu hết hoạt động 24/24 giờ. Ông Bản bộc bạch: Vấn đề game bạo lực, sex tràn lan có nguyên nhân do sự chồng chéo trong quản lý dẫn đến việc cơ quan cấp phép không nắm được nội dung trò chơi nhưng vẫn cấp. Bên cạnh đó, việc xử phạt không đủ sức răn đe.
 
Không đồng tình, đại biểu (ĐB) Nguyễn Đức Toàn truy: “Trách nhiệm của Sở TT-TT ở đâu khi để hoạt động game tự tung tự tác?”. Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Lê Quang Nhuệ nhận xét: “Đang có lỗ hổng trách nhiệm trong quản lý game. Không thể mù mờ trách nhiệm vì trách nhiệm quản lý chính vẫn là ở cơ sở”.
 
Trước bức xúc của các ĐB, ông Bản cho hay Sở TT-TT đã đề ra 4 nhóm giải pháp gồm: hành chính, kỹ thuật, tuyên truyền vận động... nhằm hạn chế sự bùng nổ của game. Ông Bản cũng thừa nhận việc xử lý hoạt động kinh doanh game rất khó khăn.
 
Cùng ngày, Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã tiếp nhận gần 20 chất vấn của ĐB xung quanh những bức xúc về đường sá, cầu cống, dự án chỉnh trang đô thị đón đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội... ĐB Nguyễn Hoài Nam bức xúc: “Hàng loạt dự án chậm tiến độ, hầm bộ hành bỏ hoang, đèn tín hiệu giao thông hỏng, trạm xe buýt nồng nặc mùi xú uế nhưng không thấy bóng dáng cơ quan quản lý ở đâu?”. Gay gắt hơn, ĐB Bùi Xuân Hộ hỏi thẳng: “Còn 90 ngày là tới đại lễ nhưng nhiều tuyến đường vẫn ngổn ngang đào bới, vậy liệu khi nào mới xong?”.
 
Về dự án “rùa”, ông Hùng lý giải chủ yếu là do vướng giải phóng mặt bằng. Các dự án chỉnh trang do có nhiều chủ đầu tư cùng thực hiện dẫn tới tình trạng không đồng bộ. TP đã yêu cầu, chậm nhất ngày 15-8, công tác chỉnh trang phải hoàn tất...
 
Một vấn đề xã hội khác cũng được nêu ra là việc chuyển nghề cho nông dân bị thu hồi đất. Theo ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP  Hà Nội, kết quả điều tra xã hội cho thấy người dân bị thu hồi đất hầu như không có nhu cầu học nghề. Ông Đức báo cáo hiện Hà Nội có khoảng 40.000 lao động bị thu hồi đất ncó nhu cầu việc làm.
 
Bài và ảnh: Thế Dũng (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu