Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hà Nội dừng xây cổng chào

15/07/2010 5 phút đọc Lê Nhung - Trần Đông
Hà Nội quyết định dừng việc xây 5 cổng chào, thay vào đó, sẽ triển khai phương án trang trí bằng hoa, cây xanh, panô
Hà Nội dừng xây cổng chào

Hà Nội quyết định dừng việc xây 5 cổng chào, thay vào đó, sẽ triển khai phương án trang trí bằng hoa, cây xanh, panô với các điểm nhấn như lâu nay vẫn làm ở các sự kiện quan trọng - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND TP sáng 15/7.

 

Chủ tịch Hà Nội giải thích, phương án cổng chào vừa đưa ra đã "vấp" phải sự phản đối của dư luận, với nhiều ý kiến chưa đồng thuận.

 

Mô tả ảnh.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo: Khó đạt được đồng thuận khi thời gian đến kỷ niệm đại lễ không còn nhiều. Ảnh: Trần Đông

 

Về quá trình chuẩn bị xây cổng chào, ông Thảo cho hay, trong đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long do Thủ tướng ban hành ghi rõ: "Thiết kế cổng chào, trang trí kết hoa cách điệu chào mừng Thủ đô ngàn năm tại các cửa ngõ ra vào thành phố, những huyết mạch giao thông quan trọng. Đây là những cổng chào có tính chất trang hoàng thành phố nhân dịp kỷ niệm".

 

Những cổng chào được xây để chào mừng sự kiện Thủ đô 1.000 năm tuổi, phục vụ đại lễ, không phải là công trình vĩnh cửu hoặc Khải hoàn môn.

 

Lâu nay, Hà Nội đã bắt tay vào quy hoạch chi tiết, thiết kế kiến trúc 5 cổng chào, tổ chức họp báo, xin ý kiến các tổ chức chuyên môn về phương án kiến trúc, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp chung tay.

 

Giải thích nguyên nhân dừng việc xây cổng chào, ông Nguyễn Thế Thảo nói, trong quá trình chuẩn bị, thành phố đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ dư luận, của Hội Kiến trúc sư VN, Hội Kiến trúc sư Hà Nội và phản bác từ chính đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Những vấn đề dư luận tranh cãi, đó là nên hay không xây cổng chào, địa điểm xây dựng, phương án kiến trúc, quy  mô.

 

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng làm cổng chào là cần thiết để tạo điểm nhớ, tăng thêm không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ lòng tự hào của Thủ đô, đất nước.

 

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng làm cổng chào là chưa cần thiết, lãng phí. Nên dành kinh phí để giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, giúp đỡ người nghèo.

 

Về địa điểm xây dựng, nhiều chuyên gia cũng cho rằng cổng chào nên chọn ở trục đường 6, đường 32, không nên ở đường Láng Hoà Lạc. Vị trí nên ở gần trung tâm, nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm chứ không nên xây quá xa trung tâm. Cũng có chuyên gia không tán thành việc đặt cổng chào quá gần các tỉnh khác.

 

Cũng theo ông Thảo, các chuyên gia phản đối việc lạm dụng hình tượng trống đồng, chim lạc không mang đặc thù Hà Nội. Cổng chào, nếu được xây, phải cân nhắc lựa chọn kiến trúc phù hợp, thể hiện bản sắc văn hóa đặc trưng Hà Nội, khai thác chủ đề anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

 

"Dù thành phố đưa ra nhiều phương án để thảo luận cũng như đề nghị các Hội chuyên môn góp ý, đề xuất phương án mới. Nhưng tới nay, chưa có phương án nào nhận được sự đồng thuận. Và giới chuyên môn cũng chưa đưa ra được phương án nào khác", ông Thảo nói.

 

Mặt khác, các chuyên gia cũng cho rằng quy mô cổng chào mà thành phố dự kiến là quá lớn, nên tìm phương án đơn giản, dễ thi công.

 

"Những ý kiến của giới kiến trúc sư, cộng đồng và dư luận xã hội còn khác nhau, mà để đạt được sự đồng thuận là rất khó trong khi thời gian đến kỷ niệm đại lễ không còn nhiều. Hơn nữa, nhiều ý kiến đề nghị thành phố không nên xây cổng chào, nên ngày hôm qua, UBND thành phố đã báo cáo Chính phủ, xin dừng xây cổng chào", ông Thảo kết luận.

 

Thay vào đó, thành phố sẽ triển khai phương án khác là trang trí bằng hoa, cây xanh, panô, có các điểm nhấn như lâu nay vẫn làm ở các sự kiện quan trọng.

 

Phần kinh phí mà các doanh nghiệp đã ủng hộ xây cổng chào sẽ được sử dụng để tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, chỉnh trang đô thị, trang trí một số khu vực trung tâm đón chào đại lễ.

 

Ngày 22/6, UBND Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các huyện tiến hành thu hồi 14.000 m2 đất để xây dựng 5 cổng chào trên các tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, Bắc Thăng Long, quốc lộ 5, quốc lộ 1A, Láng - Hòa Lạc. Tổng kinh phí xây dựng 5 cổng chào dự kiến khoảng 50 tỷ đồng.

 

Trước đó, Hà Nội đã đưa ra 5 thiết kể cổng chào để xây dựng theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, các mẫu này đều bị Hội Kiến trúc sư VN, Hội Kiến trúc sư Hà Nội phản đối. Sau đó, thành phố đã đổi lại 2 mẫu thiết kế, nhưng cũng không nhận được sự ủng hộ.

 

Lê Nhung - Trần Đông (Vietnamnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu