Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Còn 6 người mất tích do bão Côn Sơn, áp thấp mới xuất hiện

18/07/2010 8 phút đọc Tuấn Phùng
Sáng 18-7, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn
Còn 6 người mất tích do bão Côn Sơn, áp thấp mới xuất hiện
Sáng 18-7, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh đã tìm thấy 5 người được cho là mất tích do bão Côn Sơn, tất cả đều còn sống.

 

Như vậy đến thời điểm này chỉ còn 6 ngư dân của Quảng Ngãi mất tích.

 

Ngoài ra còn có một khách du lịch bị sóng cuốn mất tích khi đang tắm biển ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ngày 17/7.

 

Chiều 17-7, biển động dữ dội, có những con sóng cao đến 4m tại Hải Phòng - Ảnh: VOV

 

Mô tô, xe máy đổ ngã giữa cầu Bãi Cháy, Quảng Ninh ngày 17-7 - Ảnh: Báo Quảng Ninh

 

Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão & tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh, số người được tìm thấy gồm 4 thuyền viên trên tàu vận tải HD 0120 bị chìm tại hòn Gà Chọi lúc 4g chiều 17/7. Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và cứu sống 4 người này vào 8g sáng 18/7.

 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 13g ngày 18-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 đến 16,2 độ Vĩ Bắc; 121,5 đến 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (từ 50 - 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh lên thành bão. Như vậy khoảng đêm nay (18-7), áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào phía đông biển Đông.

 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Một trường hợp khác cũng được cho là mất tích cũng đã tìm thấy vào sáng 18/7 là ông Lương Văn Quang (bị sóng đánh trôi ở khu vực đảo Cống Đỏ). Ông Quang bị thương và đang được chăm sóc tại trạm y tế xã Thắng Lợi, huyện đảo Vân Đồn.

 

Với thông tin một cháu bé ở phường Yết Kiêu (Hạ Long) bị chết đuối do lật thuyền trong bão, Ban chỉ huy PCLB &TKCN Quảng Ninh cho biết cháu bé này bị bệnh và chết ngày 16-7 chứ không do bão. Cháu bé này là con của một phụ nữ sống ở xóm chài trên Vịnh Hạ Long. Hôm 17/7, khi gia đình đưa cháu vào bờ chôn cất thì thuyền bị lật.

 

Đến 1g trưa 18/7, Quảng Ninh không có thêm thiệt hại nào về người do bão. Toàn tỉnh có 27 tàu thuyền bị đắm, 20 lồng bè nuôi hải sản bị vỡ, 352 nhà bị tốc mái, 1 nhà bị đổ. Tổng thiệt hại ước tính 4,5 tỉ đồng.

 

Sáng 18/7, UBND TP Hải Phòng cũng đã có cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai khắc phục hậu quả bão Côn Sơn. Tính đến trưa 18/7 bão đã làm 3 người bị thương, 103 nhà bị hư hại, tốc mái (chủ yếu ở huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, quận Hồng Bàng, Đồ Sơn, Ngô Quyền, Hải An).

 

Bão cũng làm 4 tàu du lịch Quảng Ninh bị chìm, vỡ 1 bè nuôi thủy sản; 1 xuồng bị đắm tại Bạch Long Vĩ. Cầu Bính bị hư hại nặng do 3 tàu biển tải trọng lớn bị trôi dạt va chạm vào cầu (chưa xác định được mức độ thiệt hại). Tại âu cảng Bạch Long Vĩ, một cần cầu bị gãy, ăng ten và thiết bị viễn thông bị đổ, sạt lở 200m kè chắn sóng của dự án khu du lịch Hòn Dấu; sạt 20m kè đường giao thông đảo Bạch Long Vĩ, đê Cát Hải bị sạt.

 

Hiện, các cơ quan chức năng, người dân Hải Phòng đang tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả của bão như giải tỏa giao thông, khắc phục sự cố về điện, ổn định cuộc sống sau bão…

 

Trước đó báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết tính đến 6g sáng 18/7, bão Côn Sơn (bão số 1) đã làm 303 nhà bị tốc mái (Quảng Ninh 200 nhà, Hải Phòng 103 nhà), 27 tàu thuyền bị đắm, vỡ (Quảng Ninh 15 tàu; Hải Phòng 5; Quảng Ngãi 6; Hà Tĩnh 1), 13 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị đắm, vỡ (Quảng Ninh 12 lồng bè); 34 tàu thuyền bị đứt neo trôi dạt. Trong đó, 3 tàu lớn đang sửa chữa ở nhà máy đóng tàu Bạch Đằng (Hải Phòng) bị trôi dạt gây nguy hiểm cho các phương tiện khác khiến lực lượng Hải quân phải tìm kéo ngay trong đêm.

 

Đến thời điểm này, tại khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, biển đã lặng gió hơn đôi chút nhưng vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương sáng 18-7, đại diện Bộ Tư lệnh Biên phòng cho biết 3 tàu hải quân đã liên lạc và tiếp cận được với các tàu cá của Quảng Ngãi ở Hoàng Sa và tiến hành tìm kiếm 6 ngư dân bị mất tích ở khu vực này.

 

Các tàu hải quân đã cứu hộ các ngư dân bị nạn được các tàu cá khác cứu vớt, cung cấp lương thực, nhiên liệu và nước ngọt cho các tàu cá Việt Nam đang trong khu vực.

 

Theo yêu cầu của phía Việt Nam, Trung Quốc cũng đã đưa tàu ra tìm kiếm các ngư dân Việt Nam mất tích trên vùng biển Hoàng Sa.

 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương - nhận định bão Côn Sơn là cơn bão đầu tiên của mùa bão năm nay đổ bộ vào nước ta nhưng là cơn bão mạnh và có diễn biến phức tạp, nhiều bất thường.

 

Khác với quy luật những cơn bão đầu mùa thường di chuyển lên phía Bắc và đổ bộ vào Trung Quốc, Hong Kong, cơn bão này đã đổ bộ vào đất liền nước ta. Việc dự báo bão có những thay đổi nhưng các địa phương đã phản ứng mau lẹ.

 

“Dù thiệt hại về vật chất được giảm thiểu nhưng đáng tiếc những thiệt hại về người, nhất là ngư dân của Quảng Ngãi, đã xảy ra trên biển. Qua đây, chúng ta cần rút kinh nghiệm, cần có những chỉ đạo, phối hợp tốt giữa chính quyền với ngư dân để họ không rơi vào những tình cảnh khó khăn. Lúc đầu bão có xu hướng di chuyển lên phía Bắc nên một số tàu thuyền vẫn chủ quan. Các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương đã liên lạc sớm với các tàu thuyền này từ khi bão còn là áp thấp nhiệt đới và khuyến cáo họ về bờ nhưng một số tàu vẫn bám trụ ở lại” - ông Phát nói.

 

Người thân các ngư dân thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn dõi mắt chờ tin từ Hoàng Sa - Ảnh: Phạm Xuân

 

Ông Phát yêu cầu các bộ ngành, địa phương nhanh chóng thực hiện các biện pháp ổn định cuộc sống, ổn định sản xuất sau bão, rà soát rút kinh nghiệm trong trận bão Côn Sơn để tiếp tục đối phó với những cơn bão sau, đồng thời các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích. Các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc tiếp tục theo dõi diễn biến của tình hình mưa để kịp thời có biện pháp đối phó.

 

TUẤN PHÙNG (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu