| |
Khai thác titan trên tuyến du lịch ven biển Cửa Việt - Cửa Tùng (Quảng Trị).
|
Hậu quả là các nhà đầu tư du lịch trên vùng đất đã quy hoạch phục vụ du lịch này... kêu trời không thấu (!).
Một ngày ban hành hai… quan điểm!
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án du lịch tại khu du lịch Cửa Việt, Ban quản lý các khu du lịch tỉnh QT đã phản ánh lên UBND tỉnh một số vướng mắc, trong đó nổi lên là tình trạng Cty TNHH Thống Nhất được cấp phép khai thác titan trên diện tích đất đã được UBND tỉnh quy hoạch phục vụ dự án phát triển du lịch biển và đã cấp phép cho một số nhà đầu tư.
Ngày 12.5.2010 diễn ra một cuộc họp liên ngành, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đức Chính - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh QT - để giải quyết vụ việc. Ngày 21.5.2010, UBND tỉnh QT ban hành thông báo số 222, nêu rõ: “Về khai thác titan trong khu vực đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch đất dịch vụ - du lịch: Những khu vực đã được UBND tỉnh giao đất hoặc thoả thuận cho thuê đất để đầu tư các khu dịch vụ - du lịch và nhà đầu tư đã triển khai nhiệm vụ (lập dự án, GPMB, xây dựng công trình) thì không thoả thuận cho các DN (Cty TNHH Thống Nhất - người viết) khai thác titan”.
Thế nhưng, cũng ngay trong ngày 21.5.2010, UBND tỉnh QT đã phát công văn số 1360, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính ký, có nội dung: “Xét đề nghị của Cty TNHH Thống Nhất và của Sở TNMT, đồng ý chủ trương cho Cty TNHH Thống Nhất được tiếp tục thuê đất để khai thác titan trong phạm vi 3,18 hécta như đề nghị của Cty”. Đây chỉ là số diện tích “rất nhỏ” trên tổng diện tích đề nghị thu hồi để khai thác titan (khoảng gần 23 hécta) mà đơn vị triển khai dự án và BQL các khu du lịch tỉnh phải cầu cứu UBND tỉnh đứng ra giải quyết vào ngày 12.5.2010.
Chủ đầu tư lãnh hậu quả
Ngay sau khi UBND tỉnh phát hành công văn số 1360, chủ đầu tư dự án khu khách sạn nghỉ dưỡng tại khu du lịch - dịch vụ Cửa Việt - Cửa Tùng là Ngân hàng Công thương VN đã phát công văn số 270, do ông Lê Bá Hoà - Giám đốc Chi nhánh QT - ký ngày 28.5.2010 gửi các cơ quan hữu quan địa phương. Công văn nêu: “Trong quá trình triển khai lập phương án đền bù GPMB dự án (đã nêu ở trên), BQL các khu du lịch QT rà soát, phát hiện Cty TNHH Thống Nhất được cấp phép khai thác titan, trong đó có 3,18 hécta chồng lên khu đất đang triển khai dự án của Ngân hàng Công thương VN.
Về vấn đề này, tại thông báo 222 của UBND tỉnh QT ngày 21.5.2010 đã khẳng định không cho DN khai thác titan triển khai trên phần đất 3,18 hécta này. Tuy nhiên, mới đây chủ đầu tư lại được Sở TNMT QT thông báo là UBND tỉnh QT lại có văn bản đồng ý cho phép khai thác titan trên phạm vi 3,18 hécta đã thoả thuận cho Ngân hàng Công thương VN thuê đất”.
Trên thực tế, không chỉ mỗi chủ đầu tư Ngân hàng Công thương VN bị ảnh hưởng bởi “hội chứng ăn liền” khai khoáng titan. Dự án đường bao khu dịch vụ - du lịch Thuỷ Bạn, do BQL các khu du lịch tỉnh QT làm chủ đầu tư cũng đứng trước nguy cơ đổ vỡ, vì con đường này cũng đã bị cơ quan thẩm quyền về cấp phép khai thác khoáng sản cấp một phần vào diện tích khai thác titan.
Đông đảo những người quan tâm đến kinh tế ở địa phương băn khoăn, rằng lãnh đạo tỉnh QT có quyết tâm trong lựa chọn đẩy mạnh mũi nhọn du lịch biển hay là khai thác titan vì những lợi ích trước mắt (?!).