"Cùng hệ thống thoát nước hiện có, sông Nhuệ sẽ được giành riêng cho thoát nước nội đô nếu dịp Đại lễ Hà Nội gặp mưa to", Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết như vậy tại buổi làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Cao Đức Phát, chiều 20/7 về biện pháp chống úng ngập và phát triển nông nghiệp nông thông cho Hà Nội.
Bộ Nông nghiệp cùng hiến kế cho Hà Nội
Bộ trưởng Cao Đức Phát khiêm tốn: Dù biết Hà Nội rất mạnh về tiềm lực mọi mặt, nhưng hầu hết các chuyên gia, vụ viện khoa học đầu ngành, cơ quan quản lý của bộ cũng đã được huy động đến để cùng Hà Nội tìm “mưu mẹo” giúp Thủ đô thoát ngập trong điều kiện thực tế hiện tại của Thủ đô.
“Quan trọng là giải pháp trước mắt, tức thì còn chuyện quy hoạch, lâu dài bàn dịp khác”, ông Phát nhấn mạnh.
![]() |
| GS Hà Văn Khối Ảnh:C.Hiếu |
GS Hà Văn Khối “hỏi khó” Chủ tịch Hà Nội: Liệu Hà Nội có “hy sinh” ngoại thành để thoát lũ cho nội thành trường hợp ngập trong dịp Đại lễ?
"Không thể nói hy sinh ngoại thành cho nội thành được, nhưng thực tế, trận lụt 2008, ngoại thành đã phải chấp nhận chịu đựng ngập 5-7 ngày để giúp thoát nước cho nội đô nhanh hơn", ông Thảo giải thích..
GS Khối gợi ý: ngoài hệ thống thoát nước hiện có, Hà Nội cần chủ động hạ tối đa mực nước sông Nhuệ để dùng trạm bơm dã chiến (có thể đặt ở Liên Mạc) bơm thoát nước ra sông Nhuệ. Ông Khối coi đây là “kịch bản mềm” để đối phó nếu mưa lớn vào dịp Hà Nội kỉ niệm 1000 năm.
Trước đó, một chuyên gia của Viện Khoa học Thủy lợi cũng cho rằng, nên dùng các trạm bơm dã chiến di động, bơm nước từ vị trí ngập cục bộ ra 4 kênh trục tiêu nước chính là sông Lừ, sông Sét, sông Tô Lịch và Kim Ngưu.
Vị này lý giải, bởi hiện nay, hệ thống thu nước từ các điểm ngập trong nội đô ra hệ thống dẫn, về trạm bơm Yên Sở rất kém, thiếu đồng bộ.
TS Lê Quang Vinh, ĐH Thủy lợi nhìn nhận: Hà Nội mới nắm được khả năng thoát nước của cả hệ thống (172mm/2 ngày) chứ chưa thấy báo cáo năng lực tiêu thoát từ nội đô ra công trình đầu mối. Vì vậy, Hà Nội phải khơi dòng chính này nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước dọc hoặc đặt một loạt trạm bơm tại những hệ thống này.
TS Phạm Đình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Động lực sông (Viện Khoa học Thủy Lợi) cũng chỉ ra rằng, một nguyên nhân khiến Hà Nội có nhiều điểm ngập cục bộ, “chỗ trũng trên cao” là do hệ thống nước thải sinh hoạt chạy chung với hệ thống tiêu lũ, khiến rác thải chặn dòng thoát lũ. “Cho nên, cần tách riêng thoát nước sinh hoạt với thoát nước lũ”, ông Đình kiến nghị.
Hà Nội vẫn cần giải pháp thông minh
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo thông tin, việc trạm bơm dã chiến di động đã được Công ty thoát nước Hà Nội vận dụng rất hiệu quả trong đợt mưa 13/7 vừa qua và trong kịch bản chống úng ngập dịp Đại lễ, Hà Nội đã lên phương án bơm dã chiến ra sông Nhuệ.
![]() |
| Bao giờ Hà Nội hết ngập thế nào?- một câu hỏi khó! - Ảnh:VNN |
“Sau trận lụt năm 2008, cái khó ló cái khôn, chúng tôi tính sẽ bơm nước ra sông Nhuệ nếu gặp mưa lớn, nhưng không dùng cho cả nông nghiệp, ngoài thành như năm 2008, khiến nước sông Nhuệ cũng chảy ngược, mà tới đây, sông Nhuệ chỉ được ưu tiên cho thoát ngập nội thành. Ngoại thành đã có phương án thoát ra sông Đáy”, ông Thảo cho biết.
Tuy nhiên, Chủ tịch thành phố cũng phân trần, năng lực hiện tại của thoát nước Hà Nội là chịu lượng mưa 172mm/2ngày, giai đoạn 2 của dự án thoát nước xong vào năm 2013 cũng chỉ 310mm/2ngày thì không thể chịu cơn mưa hơn 150mm/2h như vừa qua.
“Mưa như thế, không thể đòi hỏi thoát nước bề mặt ngay được, nếu không có giải pháp thoát nước thông minh như hầm chứa kết hợp giao thông, ví dụ ở thủ đô Malaixia thì Hà Nội vẫn chấp nhận ngập thôi”, ông Thảo thừa nhận.
![]() |
| Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo và Bộ trưởng Cao Đức Phát - Ảnh: C.Hiếu |
Song, Chủ tịch Nguyễn Thế Thao cũng cho rằng, Hà Nội đã có kinh nghiệm trong chống lũ kể từ bài học năm 2008. “Nói ví dụ bão số 1 vừa rồi, có lệnh là tất cả vào cuộc ngay, từ giao thông, xây dựng thoát nước ngừng thi công công trình, bơm nước đệm vào hồ chờ thoát lũ, đến bộ đội sẵn sàng phương án đảm bảo giao thông cho cầu phao Đuống, rồi người dân chủ động mua lương thực phẩm dự trữ, tất cả cho thấy ý thức chủ động rất cao”, ông Thảo đánh giá.
Dù vậy, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trịnh Duy Hùng cũng kiến nghị Bộ NN&PTNT tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án tiêu thoát úng cho Hà Nội như cụm công trình đầu mối Liên Mạc, trạm bơm Yên Nghĩa, trạm bơm Yên Thái; Sớm trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Nghị định về quy chế phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để bảo vệ Hà Nội; Đề nghị Bộ NN&PTNT sớm triển khai giai đoạn 3 trạm bơm Yên Sở để nâng cao khả năng tiêu thoát cho Hà Nội.
Chí Hiếu (Vietnamnet)


