Đến nay, Ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái vẫn chưa được mục sở thị tấm bằng “tiến sĩ quản trị kinh doanh” của ông Ngọc có hình dáng, nội dung ra sao (để phục vụ cho việc ghi hồ sơ cán bộ), dù ông Ngọc báo cáo hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo và nhận được bằng tiến sĩ từ trước tháng 3/2009. Kinh phí hỗ trợ việc đi học của ông Ngọc cũng được UBND tỉnh phê duyệt từ tháng 12/2009.
![]() ![]() |
| Ông Ngọc đề nghị Ban tổ chức Tỉnh ủy bổ sung học vị tiến sĩ vào hồ sơ cán bộ của mình, trong khi mới nộp bằng thạc sĩ danh dự ngành quản trị kinh doanh. |
Chỉ hỗ trợ 74 triệu đồng
Theo nguồn tin của Đất Việt, khoảng tháng 10/2008, căn cứ đề nghị của Ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, Ban thường vụ Tỉnh ủy có quyết định về việc cử ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đi học khóa đào tạo tiến sĩ quản trị kinh doanh của ĐH Nam Thái Bình Dương (tên viết tắt là Southern Pacific University, trụ sở tại Mỹ).
Đến tháng 3/2009, ông Ngọc có đơn đề nghị Tỉnh ủy Yên Bái hỗ trợ kinh phí học tập, kinh phí đi lại và kinh phí bảo vệ luận án tiến sĩ tại Malaysia. Ngay sau đó, Thường trực Tỉnh ủy họp và nhất trí áp dụng các quy định về chính sách hỗ trợ cán bộ đi học của tỉnh, giao UBND tỉnh xem xét và quyết định. Trong đó, riêng kinh phí học tập theo thông báo từ phía Southern Pacific University là 17/000 USD.
Tuy nhiên, sau khi cân nhắc áp dụng các chính sách liên quan, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Yên Bái chỉ đồng ý hỗ trợ cho ông Ngọc khoản kinh phí là 74 triệu đồng (trong đó có 50 triệu đồng là hỗ trợ theo chính sách chung của tỉnh, 24 triệu đồng vận dụng theo chính sách hỗ trợ đào tạo của UBND tỉnh). Quyết định phê duyệt hỗ trợ được Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Thương Lượng ký ngày 31/12/2009.
Chưa có bằng, vẫn đề nghị bổ sung hồ sơ cán bộ
Khi chúng tôi cung cấp những thông tin liên quan đến việc bằng cấp của ĐH Nam Thái Bình Dương không được công nhận, cũng như trường này bị giải tán tại Mỹ từ năm 2003, ông Phạm Văn Cường, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, cho biết: “Thực ra thì chúng tôi cũng không thể nắm được chuyện này. Trước khi đi học, anh Ngọc có báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là nhu cầu của cá nhân anh Ngọc, chứ không phải chủ trương của tỉnh. Theo lời anh Ngọc thì đây là hệ đào tạo từ xa chứ không phải tập trung. Sau đó, anh ấy có đơn xin hỗ trợ, song kinh phí học tập do người học đóng góp là chính”.
Ông Cường cũng khẳng định, ông Ngọc đề nghị Ban tổ chức Tỉnh ủy bổ sung vào hồ sơ cán bộ học vị tiến sĩ. Tuy nhiên đến nay, văn bằng duy nhất mà Ban tổ chức Tỉnh ủy nhận được chỉ là tấm bằng thạc sĩ danh dự ngành quản trị kinh doanh do ĐH Irvine cấp tháng 4/2007.
Về chi tiết ông Ngọc mới học chưa đầy một năm được cấp bằng tiến sĩ (ngay trên trang web của trường Nam Thái Bình Dương cũng ghi rõ thời gian đào tào là từ 2 - 3 năm), ông Cường cho hay, tỉnh ủy hoàn toàn không biết và cũng không thể nắm được. “Thực ra anh Ngọc báo cáo thì Tỉnh ủy cũng chỉ biết vậy thôi, chứ chúng tôi rất khó kiểm tra. Bây giờ, trước những thông tin như thế này, tỉnh sẽ kiểm tra lại tính chân thực. Trước hết, có thể yêu cầu cá nhân xem lại và sau đó tỉnh sẽ thẩm định”.
Trao đổi với Đất Việt, ông Hoàng Thương Lượng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cũng khẳng định: “Vấn đề kinh phí thì không phải là lớn, mà quan trọng nhất là giá trị pháp lý của tấm bằng tiến sĩ ấy. Rõ ràng trường này nằm trong danh sách lừa đảo. Tỉnh sẽ đối chiếu với quy định đào tạo tiến sĩ của Bộ GD-ĐT để xem xét và quyết định”.

