8g sáng 3.8, tại kho hóa chất của công trường nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng (thuộc Cty CP Nhiệt điện Hải Phòng), xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ nổ nghiêm trọng làm 2 người thiệt mạng tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng.
Tại hiện trường của NM Nhiệt điện Hải Phòng, chỗ giáp ranh với Cty TNHH My Sơn (cùng địa chỉ trên), bức tường của nhà kho chứa hóa chất và bức tường bao, mái nhà kho đã bị đổ sập. Mảnh tôn, gạch đá văng tung tóe. Lẫn trong gạch, đá là những mẩu da, xương người bị nạn cộng với mảnh vụn quần áo bị xé vụn bắn tứ tung.
| Những thùng hóa chất còn lại trong kho hóa chất của công trường NM Nhiệt điện |
Ông Đoàn Văn Tĩnh, bảo vệ của Cty TNHH My Sơn kể lại: Khoảng 8 giờ sáng, tôi đang ngồi ở phòng bảo vệ (cách chỗ nổ chỉ khoảng 5 mét) bỗng nghe tiếng nổ kinh hoàng. Tôi cùng mọi người trong Cty hốt hoảng chạy ra thấy một cột khói vàng bốc lên từ khu nhà kho của NM Nhiệt điện Hải Phòng. Mùi hóa chất nồng nặc xộc vào mũi. Sau đó, có người của NM Nhiệt điện Hải Phòng đến quây dây khu vực xảy ra vụ nổ.
Vụ nổ làm 2 nạn nhân thiệt mạng tại chỗ là chị Đỗ Thị Thuỷ, (SN 1982 trú ở thôn 5, xã Phả Lễ) và anh Lê Văn Minh (SN 1989 tuổi ở thôn Sanh Soi, xã Thuỷ Đường) cùng huyện Thuỷ Nguyên. 4 người bị thương là Cao Văn Nin (SN 1963), Bùi Văn Thắng (SN 1982) ở xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên Hải Phòng; một người tên Chiến, một tên Linh (người Trung Quốc) được đưa đi cấp cứu tại BVĐK huyện Thủy Nguyên.
| Hiện trường vụ nổ |
Tại bệnh viện, ông Cao Văn Nin nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Lúc 7g sáng ngày 3.8, nhóm công nhân gồm 8 người làm nhiệm vụ khuân các thùng hóa chất từ khu vực nhà kho sang phòng bên cạnh dưới sự chỉ đạo của ông Linh (Trung Quốc). Làm được khoảng 1 tiếng, ông Nin cùng 3 người khênh xong 1 thùng to, 3 người khác đã ra ngoài nghỉ giải lao, riêng ông Nin vào đứng trước máy điều hòa trong kho hóa chất. 2 người gồm Bùi Văn Thắng và chị Nguyễn Thị Phương khênh 1 thùng hóa chất (khoảng 20 kg) ra ngoài, còn cặp Lê Văn Minh và Đỗ Thị Thủy vào kho, chưa kịp khênh thùng hóa chất ra thì một tiếng nổ rung chuyển phát ra. Đám khói màu vàng bay mù mịt. Gạch, ngói rơi rào rào trên đầu, một lúc sau ông Nin mới bò ra được ngoài cửa và được đưa đi cấp cứu. Vụ nổ đã làm chị Thủy tan xác, một phần thi thể anh Minh còn lại. Anh Bùi Văn Thắng ngất tại chỗ, những người còn lại ù tai, choáng váng.
| Nạn nhân Bùi Văn Thắng tại BVĐK Thủy Nguyên |
Điều đáng nói là mới chỉ cách đây 2 tuần, ngày 17.7, tại NM Nhiệt điện Hải Phòng cũng đã xảy ra một vụ làm 2 công nhân người Trung Quốc là Fu Fung Wey (43 tuổi), Hoang Cao Xun (39 tuổi) bị thiệt mạng và làm hai nam công nhân khác bị thương.
Được biết, các nạn nhân của vụ nổ này đều là lao động thời vụ đã lâu song họ không được hưởng bất kỳ chế độ nào về bảo hiểm xã hội, cũng như bảo hiểm y tế theo quy định.
Trao đổi với ông Trần Hữu Nam, Tổng GĐ Cty CP Nhiệt điện Hải Phòng, đơn vị chủ đầu tư công trình, ông Nam cho biết: Hiện tại chưa có thông tin cụ thể về vụ nổ. Tuy nhiên, Cty đã báo cáo với lực lượng công an và sở LĐTB&XH đến hiện trường để điều tra, làm rõ. Công trình NM nhiệt điện Hải Phòng do nhà thầu Đông Phương (thuộc Nhà thầu nhiệt điện Quảng Tây) chịu trách nhiệm thi công.
Ông Nam cho biết, sau khi vụ nổ ngày 17.7 xảy ra, Cty đã 2 lần có văn bản gửi phía nhà thầu Trung Quốc yêu cầu báo cáo về danh mục các hóa chất mà phía nhà thẩu nhập về, nhưng đến nay phía nhà thầu vẫn chưa có báo cáo chính thức. Vì là đang trong thời gian thi công nên những gì xảy ra do phía nhà thầu chịu trách nhiệm.
Cũng theo ông Nam, mặc dù hiện tại chưa biết chất nổ là chất gì, nhưng tính chất của vụ nổ lần này giống như vụ nổ xảy ra ngày 17.7. Theo đó, đây là một loại dung môi cực mạnh (có tác dụng chống đông sơn) được dùng để quét lên bề mặt kim loại cho cứng lại. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Lao Động, với vụ nổ trước, phía nhà thầu Trung Quốc báo cáo là nố axetylen, nhưng theo một cán bộ của Viện Năng lượng (Bộ Công thương), đơn vị tư vấn giám sát cho biết: Nếu là nổ axetylen phải có mùi thối, cay mắt, nhưng tại 2 vụ nổ ở đây có mùi khác, rất khó chịu.
Theo nguyên tắc, tất cả những vật liệu dùng để thi công NM Nhiệt điện Hải Phòng, phía nhà thầu đều phải báo cáo với chủ đầu tư. Không rõ những hóa chất gây nổ trong 2 vụ xảy ra ở NM Nhiệt điện Hải Phòng, phía chủ đầu tư có quản lý được? Ông Nam cũng thừa nhận, để liên tiếp xảy ra các vụ nổ, rõ ràng phía nhà thầu đã chưa tuân thủ các quy định về ATVSLĐ, PCCN.
Được biết, Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng đã chậm tiến độ phát điện theo kế hoạch gần 2 năm. Đặc phái viên cao cấp của Chính Phủ đã nhiều làn về làm việc với nhà máy, nhưng đơn vị này đã 4 lần thất hẹn với Chính phủ. Hiện tại, NM Nhiệt điện Hải Phòng đang tạm dừng hoạt động để hiệu chỉnh.
Ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết: Sau khi biết tin về vụ nổ, UBND huyện đã chỉ đạo công an, VKS vào cuộc điều tra để có kết luận rõ ràng.