Trả lời các câu hỏi về thu hút đầu tư sân golf, du lịch dinh thái nghỉ dưỡng có phải là lấy đất kinh doanh bất động sản..., tình trạng chặt hạ hàng loạt cây rừng trong khu du lịch hồ Tuyền Lâm; hai dự án sân golf lấy đất lúa tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng, cũng như dự án sân golf 54 lỗ có đất trồng chè tại Bảo Lộc…, ông Hiệp cho biết, các cơ quan chức năng đã cố gắng bám sát quy hoạch sân golf toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua phản ánh của báo chí việc các dự án sân golf này có thu hồi đất nông nghiệp và ảnh hưởng đến người dân, UBND tỉnh sẽ yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh quy mô, tính chất dự án.
![]() |
Rồi đây sân golf sẽ đè lên ruộng lúa này. Ảnh: Gia Khang
|
Trả lời câu hỏi phóng viên các báo về nguy cơ ô nhiễm tại dự án sân golf Royale City quy mô 567 ha đất và 183 ha mặt nước tại xã Đạ Ròn huyện Đơn Dương, mỗi năm có khoảng 36 tấn thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được chủ đầu tư Công ty TNHH Acteam International công bố, ông Hiệp cho rằng, đây là điều không đáng lo!. Vì tại Nhật có 300 sân golf, còn Mỹ đến 1.000 sân golf nhưng người ta vẫn không ngại về chuyện chất độc hại từ các sân golf này. Tổng diện tích của Lâm Đồng khoảng 1 triệu ha, nên 6 sân golf có thể phù hợp và chịu đựng được.
Riêng câu chuyện các dự án xây dựng biệt thự du lịch mọc lên dày đặc tại khu di tích danh thắng quốc gia hồ Tuyền Lâm và có hàng ngàn ha thông ba lá bị chặt hạ, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng giải thích là làm đúng quy hoạch được duyệt.
Cuộc họp báo càng nóng khi chuyện UBND tỉnh “ tiền hậu bất nhất ” trong xử lý và thu hồi 11 biệt thự đã cho Hoàng Anh Gia Lai thuê, chuyện chung chi chạy dự án đầu tư ở khu du lịch hồ Tuyền Lâm, chuyện một doanh nghiệp đầu tư vào khu du lịch hồ Tuyền Lâm đã “ xã giao ” bằng hai chuyến du lịch Thái Lan và Singapore cho những cán bộ tỉnh Lâm Đồng và nhiếu thứ khác... được đặt ra. Tuy nhiên, những vấn đề này được ông Võ Ngọc Hiệp khóa lại.
