Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Người dân mất đất xây cổng chào nhận đền bù trong tháng này

12/08/2010 4 phút đọc Trọng Đảng
Trước việc nhiều nông dân bị mất đất do kế hoạch xây cổng chào nhưng chưa được đền bù, trao đổi với Đất Việt,
Người dân mất đất xây cổng chào nhận đền bù trong tháng này

Trước việc nhiều nông dân bị mất đất do kế hoạch xây cổng chào nhưng chưa được đền bù, trao đổi với Đất Việt, bà Nguyễn Thị Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT) Hà Nội, cho biết, trong tháng 8 thành phố sẽ giải quyết xong việc này.

 

-  Sở Kế hoạch – Đầu tư được thành phố Hà Nội giao khắc phục hậu quả phương án xây cổng chào, xin bà cho biết lý do vì sao, hiện còn nhiều người dân chưa nhận được tiền đền bù?

 

- Về cơ bản các hộ dân có đất bị thu hồi ở huyện Phú Xuyên, Đông Anh, Hoài Đức đã được đền bù. Chỉ có gần 100 hộ dân ở huyện Gia Lâm chưa nhận tiền. Lý do là những hộ dân liên quan đến diện tích đất bị san lấp tại Gia Lâm chưa được kê khai hết, dẫn đến chậm. Thành phố vừa có chỉ đạo cho Sở KH-ĐT và UBND huyện Gia Lâm phối hợp để giải quyết vấn đề này.

 

Trong tháng 8, gần 100 hộ nông dân mất đất do xây cổng chào ở huyện Gia Lâm sẽ được đền bù.

 

Để giải quyết hậu quả xây cổng chào cũng như có phương án đề bù cho các hộ nông dân có đất nông nghiệp bị san lấp, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản giao Sở KH-ĐT chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và chính quyền các huyện liên quan rà soát, lên phương án giải quyết hậu quả và các vấn đề tồn tại từ việc dừng xây cổng chào, báo cáo thành phố trong thời gian sớm nhất.

- Việc giải quyết sẽ tiến hành cụ thể thế nào, thưa bà?

 

- Sau khi thành phố có chỉ đạo, chiều 11/8, Sở KH-ĐT có cuộc họp với huyện Gia Lâm để bàn phương án giải quyết. Theo đó, Sở và huyện thống nhất sẽ đưa ra hai phương án để người dân lựa chọn: thứ nhất sẽ hoàn trả lại mặt bằng (xúc toàn bộ các lớp cát đã đổ xuống ruộng đi) để người dân cày cấy như bình thường. Thứ 2, nếu người dân không đồng ý với phương án trên thì sở sẽ kiến nghị với thành phố trích ngân sách ra đền bù trực tiếp cho các hộ dân theo quy định của Nhà nước. Cả hai phương án này sẽ được giải quyết xong trong tháng 8.

 

- Vậy sau khi đền bù xong cho người dân, các phần đất đã được giải phóng sẽ thế nào?

 

- Ngoài huyện Gia Lâm, trong cuộc họp giải quyết hậu quả xây cổng chào, chiều 11/8, Sở KH-ĐT cũng họp với các huyện liên quan, sau đó đi đến thống nhất, sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của địa phương cũng như chức năng của từng khu đất để giao cho địa phương sử dụng vào việc công hoặc tạm cho doanh nghiệp đấu thầu quỹ đất này để làm dịch vụ. Tuy nhiên, dù sử dụng vào việc gì thì quỹ đất cũng phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

 

Hơn 2.000 m2 đất nông nghiệp ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm đang bị vùi sâu dưới cát xây dựng.

 

- Ngoài nhiều nông dân mất đất, có ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp tham gia tài trợ xây cổng chào cho thành phố cũng bị thiệt hại nặng về kinh tế khi tiến hành giải phóng mặt bằng và đặt đúc các trụ, họa tiết cổng chào trước khi thành phố đưa ra phương án dừng. Vấn đề này được xem xét ra sao, thưa bà?

 

- Các doanh nghiệp tham gia và ủng hộ phương án xây cổng chào của thành phố với tinh thần tự nguyện, nên sau khi phương án bị dừng các doanh nghiệp vẫn vui vẻ và mong được cùng thành phố khắc phục hậu quả. Chỉ vài chục m3 cát đổ xuống ruộng thì chưa thể nói là thiệt hại nặng, mất mát có chăng chỉ là tâm huyết và thời gian khi các dfoanh nghiệp dành nhiều thời gian để sát cánh cùng thành phố trong suốt thời gian qua.

 

- Cảm ơn bà.


Trọng Đảng (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu