Thu 100 viết hóa đơn 19
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên Đỗ Mạnh Hùng cho biết, qua giám sát, có rất nhiều trường hợp đi lao động nước ngoài bị vi phạm quyền lợi nghiêm trọng. Thế nhưng, do quy định của pháp luật còn chung chung, nên các cấp chính quyền không thể vào cuộc.
“Nếu chính quyền hỏi đến, sẽ bị mang tiếng là lấn sân. Do đó, khi phát hiện ra những sai phạm cũng rất khó bảo vệ quyền lợi của người lao động” - Ông Hùng nói.

Theo ông, đáng lo ngại là tình trạng thu chi không minh bạch, “thu một đằng ghi một nẻo”. Vừa qua đã phát hiện có DN thu của người lao động hơn 100 triệu đồng, nhưng số tiền họ ghi vào hóa đơn chỉ có… 19 triệu! Bằng cách nào đó, người ta đã thỏa thuận ngầm với nhau để chỉ ghi hóa đơn thấp đi, cho nên số tiền thu vượt không biết DN sử dụng ra sao.
Tại TP Thái Nguyên, vừa qua một DN có tên tuổi tuyển lao động đi Nga bằng hộ chiếu du lịch. Ở bên đó, 36 lao động phải sống chui lủi trong một chiếc container. Điều kiện sinh hoạt, lao động rất cực khổ, nhưng trong hợp đồng lao động thì các điều khoản đều được ghi rất sáng ngời.
Theo ông Hùng, hiện công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc, nhưng ông đề nghị phải giám sát đến cùng trường hợp này. “Phải làm rõ vì sao một số DN lại có thể “làm tiền” trên lưng người lao động như vậy. Nên chăng, cần giám sát mạnh hơn vấn đề thu chi hiện đang bị bỏ ngỏ. Nếu cần, phải mời kiểm toán vào làm việc cho rõ ràng”- Ông Hùng kiến nghị.
Chưa xử đúng bệnh?
| " Tình trạng lừa đảo, không có chức năng nhưng vẫn tuyển, vẫn thu tiền của người lao động, thu tiền xong là lặn mất tăm; hoặc có chức năng nhưng hợp đồng một đằng làm một nẻo đã gây lo lắng, bức xúc cho người lao động" - Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội |
Trong 3 năm (từ 2007 - thời điểm Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực), bộ tiếp nhận hơn 1.184 đơn thư khiếu nại của người lao động, thanh tra xử lý 119 lượt, trong đó chủ yếu là xử lý hành chính liên quan đến chế độ báo cáo.
Các cơ quan bảo vệ pháp luật đã điều tra, xử lý 137 vụ việc, khởi tố 186 bị can liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
“Có tới 20% DN yếu kém, nhưng chỉ 4 DN bị rút giấy phép hoạt động, nhưng lại không phải là do vi phạm liên quan đến hành vi lừa đảo người lao động!?” - phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái Nguyễn Văn Tuyết băn khoăn.
Ông Tuyết cho rằng, chính việc cho thành lập tràn lan DN không đủ điều kiện khiến tình hình bức xúc thêm, đồng thời gây khó khăn cho các địa phương trong quản lý. “Có nơi gần 50 DN cùng về tuyển lao động khiến địa phương rất lúng túng, không biết đâu mà lần” - Ông Tuyết nói.
Nguyễn Tuấn (Tiền phong)