Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chúng tôi muốn là người bạn quan trọng của Việt Nam

09/09/2010 17 phút đọc Xuân Nhung
Thủ tướng Donald Tusk cùng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt đội quân danh dự TTXVN. Ngày 8-9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk
Chúng tôi muốn là người bạn quan trọng của Việt Nam

 

Thủ tướng Donald Tusk cùng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt đội quân danh dự
Thủ tướng Donald Tusk cùng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt đội quân danh dự

 

TTXVN. Ngày 8-9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk  và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến 10-9, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tham gia đoàn Thủ tướng Ba Lan có ông Roman Ivaskiavic, Ðại sứ CH Ba Lan tại Việt Nam; ông Tomasz  Arapski, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng; ông Paweł  Gras, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng, Người Phát ngôn Chính phủ; ông Igor Ostachowic, Phó  Chủ  nhiệm Văn phòng Thủ tướng; ông Jacek Naide, Thứ trưởng  Ngoại giao; bà  Grazyna Henslepska, Thứ trưởng Kinh tế; ông Gbizniew Włosowic, Thứ trưởng Quốc phòng; ông Janusz Gwiątek, Tổng Cục trưởng Thú y; bà A. Wielowejska, Vụ trưởng  Ðối ngoại Văn phòng Thủ tướng; ông G. Szymanski, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Chính phủ thuộc Văn phòng Thủ tướng; bà Irena Litnerowic Augustyn,  Phó Vụ trưởng Lễ tân Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Donald Tusk sinh ngày 22-4-1957 tại Gdansk. Quá trình công tác: Năm 1980, tốt nghiệp Khoa Văn, Ðại học Tổng hợp Gdansk; năm 1991 giữ chức Chủ tịch Ðảng Tự do Dân chủ, từ năm 1991 đến 1993 là Hạ nghị sĩ; năm 1994 giữ chức Phó Chủ tịch Ðảng Liên minh Tự do; từ năm 1997 đến 2001 là Thượng nghị sĩ, Phó Chủ tịch Thượng viện; từ năm 2001 đến 2005 là Phó Chủ tịch Hạ viện; từ năm 2003 là Chủ tịch Ðảng Cương lĩnh Công dân; từ tháng 11-2007 là Thủ tướng CH Ba Lan.

 

INTERIA.PL/PAP. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã khảng định trong buổi họp báo chung, rằng quan hệ giữa hai nước là quan hệ bạn bè trên mức bình thường. Với sự có mặt của hai vị thủ tướng, các quan chức hai bên đã kí kết các văn bản hợp tác quan trọng.

 

Thủ tướng Tusk nói: Xuất phát từ quan hệ trên mức bình thường với Việt nam, chúng tôi muốn là một người bạn quan trọng của Việt nam ở Liên minh châu Âu và đang cố gắng giúp Việt Nam giải quyết một số vấn đề. Chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung với thủ tướng Việt nam và ghi nhận những vấn đề cần giải quyết ngay. Việc đầu tiên là vấn đề Visa cho những người có hộ chiếu ngoại giao, cho các phi công và những người tham gia dịch vụ trên các chuyến bay trực tiếp Warszawa-Hà Nội của LOT. Chúng tôi cũng mở ra một tương lai cho sự hợp tác kinh tế vượt ra ngoài những lĩnh vực hợp tác truyền thống, thí dụ như hợp tác về công nghiệp quốc phòng.

Ông Tusk cũng thông báo rằng Ba Lan sẽ hợp tác với Việt Nam trong việc trùng tu các di tích lịch sử, sẽ cùng với Việt nam sớm kí kết cácquyết định về công nhận bằng tốt nghiệp đại học của các trường đại học ở hai nước,

Thủ tướng Ba Lan khảng định vai trò to lớn của Việt Nam như là một trong những nước lãnh đạo cộng đồng quốc tế ở khu vực Đông Nam Á với tư cách là chủ tịch của ASEAN.

Ông Tusk cho biết là rất nhiều người trong đoàn đại biểu của Việt nam khi tiếp xúc với ông đã chào bằng tiếng Ba lan “dzień dobry”, tạo nên không khí tuyệt vời cho các buổi gặp gỡ. Điều đó cho thấy không ít những người trong thành phần của chính phủ Việt Nam đã từng du học tại các trường đại học của Ba Lan.

Thủ tướng Việt nam đã nhắc lại tầm quan trọng của năm 2010, đó là năm kỉ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Điều đó cũng cho thấy Ba Lan là đối tác quan trọng của Việt Nam ở châu Âu. Ông hy vọng rằng quan hệ Ba Lan và Việt Nam sẽ ngày càng tốt hơn và sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Trong các cuộc tọa đàm, hai bên đã hài lòng với những hợp tác trên phương diện quốc tế. Thủ tướng Tusk nói sẽ sẵn sàng làm cầu nối cho quan hệ Liên minh châu Âu với Việt nam khi Ba Lan đảm nhiệm vai trò chủ tịch Unia vào nửa cuối năm 2011.

Trong cuộc viếng thăm lần này, hai bên đã kí kết những hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp khai khoáng, đóng tầu, hóa chất, quốc phòng, y-dược, nông nghiệp và thực phẩm cũng như bảo vệ môi trường. Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng (trên cơ sở các quy định của LHQ về gìn giữ hòa bình) bao gồm về chuyển giao kĩ thuật, công nghệ, huấn luyện và cứu chữa.

Sáng ngày thứ 5, tại Hà Nội, thủ tướng Tusk đã đến đặt vòng hoa tại đài liệt sỹ vô danh, buổi chiều sẽ gặp gỡ các cựu lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh Việt nam tại các trường đại học Ba Lan, trong đó có chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên. Ông cũng sẽ có cuộc hội đàm với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. Thứ 6 là ngày cuối cùng tại châu Á, thủ tướng Tusk sẽ gặp chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

Cộng hòa Ba Lan nằm ở khu vực Trung Âu, có diện tích hơn 321 nghìn km2, với dân số 38,14 triệu người. Nước Ba Lan ra đời năm 966, có vị trí địa lý nằm trên trục giao lưu đông-tây, bắc-nam, giữa hai nền văn hóa lớn là Nga và Ðức. Trong 45 năm (1944-1989), Ba Lan lựa chọn con đường phát triển XHCN theo mô hình của Liên Xô (trước đây) và đạt được nhiều thành tựu. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu,  Ba Lan trở thành nước công-nông nghiệp khá phát triển. Giữa những năm 90 của thế kỷ 20, nền kinh tế Ba Lan từng bước được khôi phục và phát triển ổn định: Năm 2006, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 6,5%, năm 2007 (6%), năm 2008 (4,8%) và năm 2009 (1,5%) dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2008 đạt 14.893 USD. Các ngành kinh tế mũi nhọn của Ba Lan là đóng tàu và khai khoáng. Ba Lan xuất khẩu các mặt hàng đồ da, thực phẩm, đồ gỗ, than, tàu thủy, gốm sứ và nhập khẩu dầu lửa, ô-tô, dược phẩm, thiết bị điện tử. Từ năm 1989, Ba Lan thực hiện chính sách đối ngoại "trở về châu Âu", tăng cường quan hệ với Nga và Liên hiệp châu Âu (EU); gia nhập NATO năm 1999. Ba Lan chủ trương mở rộng và thúc đẩy quan hệ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là các nước có quan hệ truyền thống và ASEAN, với trọng tâm là hợp tác kinh tế và thương mại. Từ khi gia nhập EU năm 2004, kinh tế Ba Lan phát triển ổn định. Năm 2009, trong cơn bão suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế Ba Lan vẫn có những bước phát triển và là nước thành viên duy nhất của EU đạt tăng trưởng GDP dương.

…Chính phủ và nhân dân Ba Lan đã tích cực ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước trước đây. Hàng nghìn sĩ quan và cán bộ Ba Lan đã tham gia Ủy ban quốc tế sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 và Hiệp định Pa-ri năm 1973

...Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nước ta tại khu vực Trung và Ðông Âu. Việt Nam là bạn hàng lớn thứ ba của Ba Lan tại Ðông - Nam Á. Ba Lan đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực và thế giới, nhất là trong ASEAN; mong muốn Việt Nam là cầu nối để doanh nghiệp Ba Lan thâm nhập thị trường ASEAN, trong bối cảnh Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2010. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2008 đạt 650 triệu USD, năm 2009 là 550 triệu USD (thâm hụt thương mại của Ba Lan là 304 triệu USD).. Ba Lan đã cho Việt Nam vay 100 triệu USD tín dụng ưu đãi và sẵn sàng cung cấp 260 triệu USD vốn ưu đãi cho những dự án trong các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, như đóng tàu và khai khoáng. Việt Nam xuất sang Ba Lan các mặt hàng may mặc, nông sản, thực phẩm và nhập khẩu từ Ba Lan sữa bột, đóng tàu, sắt, thép và một số hàng tiêu dùng. Trong những năm qua, Ba Lan đã giúp Việt Nam đào tạo cán bộ, trùng tu các di tích ở Huế, Tháp Chàm ở Hội An, địa đạo Củ Chi. Ba Lan đã đào tạo cho nước ta hơn bốn nghìn sinh viên và cán bộ khoa học, hơn 3.500 công nhân học nghề, chủ yếu trong ngành than, đóng tàu. Đầu tư của Việt Nam vào Ba Lan dự tính 7,9 triệu USD còn Ba Lan vào Việt nam khoảng 20 triệu USD.

Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở Ba Lan có khoảng 30 nghìn người, được chính quyền sở tại đánh giá cao, có vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tussk và Phu nhân nhằm thảo luận những phương hướng và biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ba Lan, nhất là trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (4-2-1950 - 4-2-2010).

(Xuân Nguyên & Xuân Nhung sưu tầm và lược dịch)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu