Việc tỉnh Kiên Giang đồng ý cho xây dựng Khu Liên hợp quốc tế Hồng Bàng Kiên Giang trên phần đất 39 ha của Công viên Văn hóa An Hòa khiến người dân lo ngại
Công viên Văn hóa An Hòa (phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đi vào hoạt động từ năm 2001, được xem là “lá phổi xanh” của TP biển Rạch Giá. Với diện tích 39 ha, công viên được chia thành nhiều khu chức năng, thu hút rất nhiều người đến vui chơi giải trí.

Công viên Văn hóa An Hòa có thể sẽ không còn
Xóa sổ công viên
Đây là công viên lớn nhất tỉnh, nằm ở vị trí đắc địa, cặp theo trục đường Nguyễn Trung Trực dẫn vào trung tâm TP Rạch Giá, mặt tiền rộng khoảng 500 m. Ông Trần Minh Quang, Giám đốc Công viên Văn hóa An Hòa, cho biết: “Mỗi năm, công viên đón trên 350.000 lượt khách đến vui chơi, doanh thu khoảng 4,5 tỉ đồng/năm. Vào những ngày lễ lớn và dịp cuối tuần, người dân các huyện khác trong tỉnh cũng đến đây vui chơi”.
|
Là người được giao trách nhiệm quản lý Công viên Văn hóa An Hòa, tôi đã nói rõ quan điểm cá nhân với tỉnh rằng nếu giao hết công viên cho nhà đầu tư, tôi không đồng ý. Ông Lê Minh Hoàng (Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang) |
Ngày 11-3-2010, ông Lê Khắc Ghi, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Kiên Giang, chủ trì cuộc họp hướng dẫn Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng triển khai đầu tư dự án tại Công viên Văn hóa An Hòa. Ngày 18-3-2010, sở có thông báo chấp thuận cho Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp với mục tiêu đầu tư, trong đó nêu rõ: Tỉnh Kiên Giang đã xét duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu Liên hợp quốc tế Hồng Bàng Kiên Giang.
Lo ngại dự án “ảo”
Sự việc trên khiến người dân xôn xao. Hầu như không ai đồng tình với chủ trương xóa sổ Công viên Văn hóa An Hòa vì cho rằng người dân vốn đã thiếu sân chơi, nếu công viên này không còn thì biết tìm đâu ra nơi sinh hoạt, giải trí. Một số cựu lãnh đạo tỉnh cũng rất lo lắng về tính khả thi của dự án Khu Liên hợp quốc tế Hồng Bàng Kiên Giang. “Đầu tư cho giáo dục thì đúng nhưng phải cân nhắc xem có lợi cho dân không, phải hết sức cảnh giác với dự án... ảo” - một cán bộ hưu trí lưu ý.
Ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang, nói rằng tỉnh đang thiếu lao động có trình độ nên khi có đơn vị đầu tư cho giáo dục tỉnh nhà là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, ông Hoàng cũng dè dặt: “Tôi rất thiện chí với đầu tư giáo dục nhưng quan điểm của tôi là phải giữ lại công viên này cho người dân. TP Rạch Giá phải có công viên làm nơi sinh hoạt cộng đồng, thậm chí phải đầu tư phát triển thêm các dịch vụ vui chơi, giải trí để phục vụ người dân”.
Dù vậy, theo tìm hiểu của chúng tôi, người dân địa phương hiện đang rất lo lắng bởi chẳng bao lâu nữa “lá phổi xanh” của TP Rạch Giá sẽ biến mất.