Ngày 9/9, Công ty TNHH Dược phẩm 3A, nhà phân phối của Abbott (Mỹ) tại Việt Nam xác nhận, từ đầu tháng 9, công ty này tăng giá ba nhãn hiệu sữa bột. Chẳng hạn, nhãn hiệu sữa Pediasure của Abbott, tăng khoảng 9% (hộp 900 gram có giá bán lẻ 429.000 đồng, hộp 1,8 kg giá 729.000 đồng). Tính tổng cộng từ giữa cuối tháng 8 đến nay, Abbott tăng giá 7 sản phẩm sữa dành cho trẻ em… Hãng sữa Dream XO (Hàn Quốc) cũng tăng đồng loạt 5% tất cả 14 mặt hàng như sữa bột XO1, XO kid , XO Majesty…
![]() |
| Nhiều doanh nghiệp nước ngoài mặc nhiên thừa nhận tăng giá sữa là phù hợp với xu hướng thị trường. Ảnh: Lê Hưng. |
Các đại lý sữa ở đường Nguyễn Thông (quận 3) và đường Bà Hạt (quận 10, TP HCM) dự báo giá sữa ngoại trên thị trường sẽ còn điều chỉnh trước tháng 10. Chị Nguyễn Thanh Tâm, chủ cửa hàng kinh doanh sữa đường Bà Hạt, nói: “Từ giữa tháng 8 đến nay, đến 5 loại sữa ngoại nhập đua nhau tăng giá, với lý do giá nguyên liệu tăng, tỷ giá tăng. Chúng tôi không bất ngờ, khi từ nay đến cuối tháng 9 lại có sự điều chỉnh mới”.
Dự báo trên khiến các đại lý và cửa hàng bán lẻ đang dự trữ nguồn sữa “giá rẻ” trước khi có giá mới. “Trước đây, chúng tôi lấy được số lượng sữa lớn từ các đại lý. Nhưng nay các đại lý liên tục kêu khan sữa ngoại. Vì thế, tôi chắc chắn, giá các mặt hàng này sẽ tăng nữa”, chị Minh, chủ cửa hàng sữa tại đường Thống Nhất (quận Tân Phú, TP HCM), cho biết. Các nhãn hiệu sữa ngoại được dự kiến sẽ tăng giá trong tháng 9 có Milex, Mejji, Friso…
Sát thời điểm Thông tư 122 được áp dụng, một số đơn vị nhập khẩu và sản xuất sữa ngoại tránh nói chuyện tăng giá sữa. Nhưng họ mặc nhiên thừa nhận việc tăng giá là phù hợp xu hướng thị trường. Lý do giải thích là do tỷ giá tăng, các chi phí phân phối sản phẩm đang tăng lên. Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), thị trường sữa Việt Nam từ tháng 7 đến nay có những dấu hiệu giống như có sự liên kết giữa các nhà nhập khẩu để tăng giá đồng loạt. Từ tháng 8 đến nay có hai lần tăng giá đồng loạt, với mức tăng từ 5 đến 9%, cho thấy có điểm “khả nghi”. Mặt khác, thị phần sữa ngoại chiếm đến 22%, với nguồn cung phụ thuộc vào nhập khẩu lên gần 80%, dễ làm thị trường sữa Việt bị động khi “ngoại cắt, nội thiếu”.
Ông Đinh Sơn Hùng, Viện Kinh tế TP HCM, cho rằng, sữa là mặt hàng nhạy cảm, tác động rất lớn đến “sức khỏe” của tương lai đất nước (trẻ em), nên cần quản lý chặt chẽ. Động thái tăng giá của các công ty nhập khẩu mới đây, chứng tỏ quản lý đang bị xem nhẹ. “Chúng ta phải làm ráo riết, ngay cả khi chờ thông tư 122 có hiệu lực”, ông Hùng nói.
| Sẽ siết chặt chi phí quảng cáo sữa |
