Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cấp giấy phép hành nghề phòng mạch tư: Bác sĩ hoang mang

02/10/2010 5 phút đọc Võ Tuấn
Trong những ngày gần đây, nhiều BS đang làm việc tại BV công có phòng mạch tư tỏ ra hoang mang: Liệu sau ngày 31.12, các
Cấp giấy phép hành nghề phòng mạch tư: Bác sĩ hoang mang

Trong những ngày gần đây, nhiều BS đang làm việc tại BV công có phòng mạch tư tỏ ra hoang mang: Liệu sau ngày 31.12, các phòng mạch tư có được tiếp tục hoạt động...

 

Sở Y tế chờ hướng dẫn…

 

Theo Sở Y tế TPHCM, TP hiện có khoảng 5.000 - 6.000 phòng mạch tư. Tất cả các cơ sở này đều có giấy phép hoạt động đến hết ngày 31.12.2010. Theo quy định trước đây, khi giấy phép hết hạn thì sẽ được cấp mới với thời hạn kéo dài 5 năm, sau đó gia hạn tiếp nếu đủ điều kiện. Điều đáng nói, nhiều phòng mạch tư có giấy phép chuẩn bị hết hạn khi gia hạn hoạt động chỉ được đưa ra thời hạn đến mốc 31.12.2010. BS H - có phòng mạch ở đường Cách Mạng Tháng Tám - cho biết: “Giấy phép phòng mạch của tôi hết hạn vào tháng 9.2010, tuy nhiên khi xin gia hạn chỉ được thêm có 3 tháng. Điều này có nghĩa là 3 tháng sau, chúng tôi phải tiếp tục gia hạn lại”.

 

BS T.T.Q - làm việc tại một BV ở quận 11 - bức xúc: “Chúng tôi đã hỏi tại sao không đưa ra mốc gia hạn theo quy định như trước đây, mà tất tần tật dồn vào ngày 31.12.2010. Liệu sau thời điểm trên, chúng tôi có được mở phòng mạch riêng hay không? Ngành y tế có kịp cấp giấy phép cho chúng tôi nếu qua ngày 31.12 khi trên 5.000 phòng mạch đều cần cấp mới, trong khi thời điểm hết hạn đã cận kề?”.

 

Theo thông tư của Bộ Y tế ban hành vào năm 2007 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân (YDTN), đã có quy định: Sau ngày 31.12.2010, BS nào đang làm việc tại BV nhà nước thì không được phép mở phòng mạch tư nữa. Chính vì quy định trên nên ngành y tế cũng chỉ biết gia hạn các giấy phép không vượt quá mốc 31.12. BS Lê Minh Hải - Trưởng phòng Quản lý dịch vụ y tế tư nhân (Sở Y tế TPHCM) - cho biết: “Ngành y tế hiện đang chờ hướng dẫn của Bộ Y tế, vì thế trong thời điểm này, chúng tôi chỉ biết căn cứ vào quy định trên nên không thể đưa ra thời điểm khác. Nếu có hướng dẫn mới thì chúng tôi sẽ triển khai gia hạn...”.

 

Vị bác sĩ trẻ này đang rất hoang mang không biết ngoài thời gian làm việc trong bệnh viện, mình có được tiếp tục hành nghề ở phòng mạch tư hay không.    Ảnh: KỲ ANH
Vị bác sĩ trẻ này đang rất hoang mang không biết ngoài thời gian làm việc trong bệnh viện, mình có được tiếp tục hành nghề ở phòng mạch tư hay không. Ảnh: KỲ ANH

 

Chờ luật có hiệu lực

 

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động thì, đến ngày 1.1.2011, Luật Khám chữa bệnh (KCB) sẽ có hiệu lực, thay thế cho Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân trước đây. Chính vì chờ Luật KCB có hiệu lực và nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KCB nên các cơ sở khám - chữa bệnh tư không chỉ ở TPHCM, mà trên cả nước đều bị dồn vào mốc 31.12.2010. 

 

Được biết, trong khoản 13, Điều 6 Luật KCB quy định rõ: “Cấm cán bộ, công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tư hoặc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước”. Tuy nhiên, theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý KCB thì, dự thảo nghị định mới đây có hướng mở là cho phép các BS tại các cơ sở y tế, BV công lập được mở phòng mạch tư. Theo đó, người hành nghề y tế tư nhân sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề ngay khi Luật KCB có hiệu lực. 

 

Luật sư Võ Vương Quân – Đoàn luật sư TPHCM - cho rằng, điều này hoàn toàn hợp lý vì trong thời điểm các BV công đang “kêu la” thiếu BS trầm trọng trong việc KCB, thì phòng mạch tư là hình thức tận dụng chất xám, kinh nghiệm và phát huy năng lực chuyên môn của thầy thuốc, nhân viên y tế, đáp ứng với nhu cầu KBC. Bên cạnh đó, phòng mạch tư cũng tạo điều kiện hạn chế việc dịch chuyển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân.   

 

Võ Tuấn (Lao động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu