Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất: Đồng thuận nhiều chương trình hợp tác

12/10/2010 6 phút đọc Nguyên Phong
Ngày 12/10, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ nhất chính thức khai mạc dưới
Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất: Đồng thuận nhiều chương trình hợp tác
Ngày 12/10, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ nhất chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng đoàn ADMM Việt Nam (VN), Chủ tịch Hội nghị.
 
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trả lời giới truyền thông tại hội nghị - Ảnh: Trường Sơn

Tham dự hội nghị có bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN (Brunei cử Thứ trưởng Quốc phòng, Myanmar cử Đại sứ tham dự) và 8 nước đối tác, đối thoại gồm Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc (TQ) và Úc (Nga cử Phó tổng tham mưu trưởng tham dự) cùng TTK ASEAN Surin Pitsuwan. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và có bài phát biểu chào mừng hội nghị.

 

Với chủ đề “ADMM+: Hợp tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực”, các đại biểu trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh của khu vực và thế giới, trong đó nhấn mạnh những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, mang tính xuyên quốc gia và ngày càng phức tạp, khó lường.

 

Theo Thứ trưởng Quốc phòng VN, trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, ADMM+ là cơ chế tham vấn và hợp tác cao nhất về quốc phòng - an ninh giữa ASEAN và các nước đối tác. ADMM+ đang tìm kiếm những hợp tác thiết thực và đầu tiên là việc đối phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Hội nghị đã đạt đồng thuận trong xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên: hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, an ninh biển, chống khủng bố, quân y và hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

 

 

Chiều 12.10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ nhất diễn ra ở Hà Nội.

 

Trả lời báo chí, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết vấn đề an ninh trên biển đã được đặt ra tại hội nghị này. “Hiện nay trao đổi thương mại khu vực ASEAN đạt 1,7 nghìn tỉ USD/năm, nếu an ninh hàng hải không được đảm bảo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế các nước trong và ngoài khu vực ASEAN”, Đại tướng cho biết.

 

Cũng theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, mặc dù không chính thức được bàn tại ADMM+ lần này, song vấn đề biển Đông cũng được đại diện một số nước đưa ra thảo luận. Nhận thức chung là ủng hộ nỗ lực duy trì ổn định trên biển Đông thông qua đối thoại, đàm phán hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử ở biển Đông và cùng nỗ lực tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông. 

 

Hội nghị cũng nhất trí thành lập các nhóm chuyên gia để giải quyết những vấn đề đã đặt ra. Các bên đồng ý với đề xuất của VN tổ chức Hội nghị nhóm công tác quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM WG+) vào đầu tháng 12.2010 nhằm duy trì động lực của ADMM+ và xúc tiến triển khai các mục tiêu.

 

Kết thúc hội nghị, các bên ký Tuyên bố chung Hà Nội, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong tiến trình ADMM+. Đồng thời nhấn mạnh cơ chế này sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực của ASEAN thực hiện Cộng đồng Chính trị - an ninh vào năm 2015. Dự kiến, Hội nghị ADMM+ lần hai tại Brunei vào năm 2013.

 

Mỹ ủng hộ Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông

Phát biểu tại ADMM+, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói Washington ủng hộ một cách tiếp cận mang tính quốc tế về giải quyết tranh chấp lãnh hải thông qua đối thoại, hợp tác và luật pháp quốc tế. AFP dẫn lời ông Gates nói Mỹ phản đối các hình thức sử dụng vũ lực hoặc bức ép và cảnh báo tranh chấp lãnh hải ở châu Á sẽ đe dọa an ninh và ổn định trong khu vực.

Mỹ cũng sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực của ASEAN tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông, theo ông Gates. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định lực lượng nước này sẽ tiếp tục duy trì hiện diện trong vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tuyên bố Bắc Kinh luôn cởi mở với hợp tác an ninh trong khu vực.

Văn Khoa

 

VN khẳng định chính sách quốc phòng độc lập

Chủ tịch Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã trình bày về tình hình an ninh khu vực và chính sách quốc phòng của VN. Trong đó khẳng định VN theo đuổi chính sách quốc phòng độc lập, tự chủ, dựa vào sức mình là chính. Bên cạnh đó, VN cũng tăng cường hợp tác quốc tế, dựa vào sức mạnh thời đại và sự ủng hộ của quốc tế. Theo Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, chủ trương của VN là không liên minh quân sự, không tham gia liên minh, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không cho nước khác sử dụng lãnh thổ VN làm phương hại các nước láng giềng. VN cũng chia sẻ quan tâm của ASEAN và các đối tác về vấn đề an ninh trên biển.

 

Xúc tiến hợp tác nghề cá, tránh bắt giữ ngư dân

Trao đổi bên lề ADMM+, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết dù chưa bàn cụ thể song VN đã đề nghị với Malaysia và Indonesia về việc không bắt giữ tàu cá của ngư dân vô tình xâm phạm vùng biển các nước. Nếu xảy ra bắt giữ cần xử lý theo pháp luật trên tinh thần nhân đạo.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết Bộ Quốc phòng đã đặt vấn đề báo cáo với Chính phủ để đề nghị với Malaysia, Indonesia xây dựng Hiệp định hợp tác nghề cá. Bộ Quốc phòng cũng đề nghị các nước này hạn chế việc bắt giữ, tịch thu phương tiện kiếm sống của ngư dân. VN đã in bản đồ, tờ rơi, tích cực phổ biến cho ngư dân tránh xâm phạm vùng biển các nước đang có khu vực chồng lấn như Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Vấn đề biển Đông, theo Bộ trưởng, là vấn đề lâu dài và vẫn trong quá trình đàm phán.

 

Nguyên Phong (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu