Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định trích 70 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2010, xuất cấp không thu tiền 3.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 3. Nghệ An là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất được nhận 50 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo, Hà Tĩnh 20 tỷ đồng và Quảng Trị 1.000 tấn gạo.
Cùng với hỗ trợ kinh phí và gạo, Thủ tướng giao Bộ Tài chính trích 20 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2010 tạm ứng kinh phí hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai. Theo đó, sẽ hỗ trợ 15 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An và 5 tỷ đồng cho tỉnh Hà Tĩnh.
Tỉnh Quảng Trị cho biết, ngoài số lương thực và tiền bạc của Trung ương hỗ trợ, tỉnh còn nhận được sự hỗ trợ tiền mặt và hàng hóa của các tỉnh thành, đơn vị trong cả nước với tổng giá trị hơn 6,5 tỷ.
![]() |
| Lương thực và thực phẩm đang khẩn trương trao tay đồng bào vùng lũ. Ảnh: báo Hà Tĩnh |
Ngày 19/10, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Quảng Bình đã toả về các xã vùng lũ ở các huyện Minh Hoá, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch để giúp dân dựng lại nhà, vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt và đưa hàng cứu trợ cho dân vùng lũ.
Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cho biết đã trợ cấp cho 7 gia đình ở các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Lam Đàn và Thanh Dương có thân nhân bị chết trong lũ lụt, mỗi hộ 2 triệu đồng, cấp trên 4.000 thùng mỳ tôm, 150 két nước khoáng cho các xã bị gập nặng thuộc các huyện Diễn Châu, Quyềnh Lưu, Lam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh...
Đến cuối ngày 19.10, tỉnh Hà Tĩnh vẫn tiếp tục chịu mưa to. Tuyến đường QL 1A và 8 A qua tỉnh này hiện vẫn tắc nghẽn, trong đó có nhiều xe cứu trợ người dân vùng lũ.
