Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão (PCLB) tỉnh Khánh Hòa, do mưa lớn liên tục, ngày 2-11, hồ chứa nước Đá Bàn (46 triệu m3) đã được lệnh xả lũ với lưu lượng bước đầu 17,5 m3/giây.
Trước đó, hồ Suối Dầu (31 triệu m3) cũng đã xả 3 cửa với tổng lưu lượng 250 m3/giây; hồ Cam Ranh xả 3 cửa, tổng lưu lượng 131 m3/giây. Các hồ chứa nước nhỏ hơn, lũ vượt trên mức dâng bình thường, nước tràn qua tự do.
Phú Yên: Hạ du lãnh 8.300 m3 nước/giây
Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Phú Yên cho biết trong ngày 2-11, cả 3 thủy điện trên địa bàn tỉnh cùng xả lũ với tổng lưu lượng 8.300 m3/giây. Từ sáng sớm, Thủy điện Sông Hinh nâng mức xả lũ từ 1.000 m3 lên 2.500 m3/giây; Thủy điện Krông Hnăng ở bậc thang trên của hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả 2.000 m3/giây và Thủy điện Sông Ba Hạ xả 5.700 m3/giây. Cộng với mưa lớn liên tục, nhiều vùng hạ du Phú Yên bị ngập lụt nặng nề.
Người dân Tây Hòa - Phú Yên chạy lũ sau khi các hồ thủy điện xả nước. Ảnh: NGUYỄN QUYỀN
Ông Nguyễn Bá Lộc, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Phú Yên, cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo đến tối 2-11, Thủy điện Sông Hinh phải giảm lưu lượng xả lũ; đồng thời yêu cầu các huyện Đông Hòa, Phú Hòa và TP Tuy Hòa chủ động di dời dân vùng trũng thấp ven sông Ba, sông Đà Rằng đến nơi an toàn”.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Phú Yên, trong 12-24 giờ tới, lũ trên các sông ở tỉnh này đều vượt báo động 3 từ 1 đến 2 m. Đến chiều 2-11, khoảng 4.000 người dân ở Phú Yên phải đi sơ tán tránh lũ.
Lũ đã làm cô lập hoàn toàn huyện miền núi Đồng Xuân; các huyện Tuy An, Đông Hòa và thị xã Sông Cầu bị chia cắt nhiều vùng, trong đó rất nhiều xã bị cô lập.
Ninh Thuận: Vỡ hồ chứa Phước Trung
Tại Ninh Thuận, hồ chứa Phước Trung ở huyện Bắc Ái với dung tích 2,4 triệu m3 nước đang thi công đã bị vỡ ngang thân đập sâu 4 m, dài khoảng 30 m. Khi vỡ, nước hồ còn dưới mực thiết kế. Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Ninh Thuận đã huy động nhiều lực lượng khẩn cấp di dời dân trong vùng hạ lưu hồ Phước Trung nên không có thiệt hại về người.
Đến chiều 2-11, do mực nước quá cao, hàng loạt hồ chứa ở Ninh Thuận đã đồng loạt xả lũ, như Tân Giang, Sông Châu, Sông Sắt, CK7, Suối Lớn, Bầu Ngứ, Ma Trai, Ba Chi, Nước Ngọt, Ông Kinh, Thành Sơn. Ở nhiều hồ nước tràn tự do, mực nước đã vượt qua đỉnh nên đang tràn về hạ du.
| Nhiều nơi ở Tây Nguyên bị cô lập Mưa lớn kéo dài hơn 4 ngày qua khiến nhiều xã thuộc huyện Đức Trọng - Lâm Đồng ngập nặng, hàng ngàn hecta hoa màu, cà phê, chanh dây... đang mùa thu hoạch chìm trong biển nước. Suối Đạ Quyn ở Đức Trọng dài gần 40 km nước dâng từng giờ. Lũ cũng đã cuốn trôi một người dân tại xã Đạ Quyn. Tại Đắk Lắk, mưa lũ đã làm 6 xã thuộc 4 huyện MĐrắc, Krông Pắc, Ea Kar và Krông Bông bị cô lập hoàn toàn; nhiều tuyến đường bị chia cắt; các công trình thủy lợi bị sạt lở nặng, trong đó đập thủy lợi ở xã Ea Riêng – huyện MĐrắc có nguy cơ vỡ. C.Nguyên – C.Thế |
Tuyến đê sông Dinh dài hơn 10 km ở Ninh Thuận bị nước lũ tràn qua nhiều vị trí. Nhà cửa của hàng trăm hộ sống ven đê bị sập và ngập nước, người dân phải di chuyển ra mặt đê sinh hoạt. Các lực lượng chức năng đang tập trung di dời dân; gia cố thân đê, ngăn dòng nước lũ đổ vào khu vực dân cư, bảo vệ an toàn TP Phan Rang - Tháp Chàm.
Theo thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Ninh Thuận, lũ trên các sông trong tỉnh từ ngày 3 đến 4-11 tiếp tục lên cao vượt mức báo động 3.
Chín người chết, 6 mất tích
Rạng sáng 2-11, một vụ lở đất tại thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP Nha Trang - Khánh Hòa đã làm căn nhà của anh Võ Ngọc Hòa bị chôn vùi. Lúc xảy ra lở đất, Hòa đang đi biển không có ở nhà, vợ anh lóp ngóp trong đống đổ nát.
Hai con họ ngủ trên giường bị đất đá vùi lấp. Trong đó, cháu 11 tuổi tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, cháu 3 tuổi chấn thương sọ não. Ông Nguyễn Văn Hướng, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, cho biết xã đã di dời hơn 40 hộ nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; hỗ trợ gia đình anh Hòa 6 triệu đồng.
Tính đến tối 2-11, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 5 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương do mưa lũ. Phú Yên có 3 người chết và 1 người mất tích; Ninh Thuận 4 người mất tích. Ngoài ra, một ngư dân Bình Định cũng đã thiệt mạng trước đó do tàu cá bị chìm.
Mưa lũ đã làm tuyến đường sắt Bắc – Nam, Quốc lộ 1A và nhiều quốc lộ, tỉnh lộ, đường nông thôn ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận hư hại nặng nề, ách tắc giao thông; hàng ngàn nhà dân bị sập, ngập nước.
Rạng sáng 2-11, công tác khắc phục sạt lở do mưa lũ ở cung đường sắt phía Nam TP Nha Trang đã hoàn tất. Hiện vẫn còn một đoạn gần 400 m ở cung đường này bị ngập nước nên vẫn chưa thông tuyến đường sắt Bắc - Nam. Theo lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, do mưa lớn liên tục, sân bay phải hủy bỏ hầu hết các chuyến bay đến đây...
| Không để dân đói khát Ngày 2-11, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn gửi các bộ, ngành, địa phương liên quan, yêu cầu chủ động phòng, chống mưa lũ. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận huy động mọi lực lượng, phương tiện sơ tán dân cư ở ven sông, các khu vực thấp trũng bị ngập sâu, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn; tổ chức hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, không để người dân bị đói, khát, rét; chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố, bảo đảm an toàn hồ chứa, đê điều. Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và TP Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ trên địa bàn để chủ động đối phó. . Tối cùng ngày, đến kiểm tra tình hình phòng, chống mưa lũ tại Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ Quốc phòng khẩn trương đưa máy bay vào Ninh Thuận để chuyển hàng cứu trợ cho người dân vùng bị chia cắt, đồng thời cứu 32 người hiện đang mắc kẹt trong lũ về nơi an toàn; giao Bộ NN-PTNT tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hồ Phước Trung bị vỡ. . Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo hôm nay, 3-11, lũ các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Gia Lai sẽ tiếp tục lên, riêng lũ các sông ở Ninh Thuận tiếp tục xuống. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, các tỉnh, TP từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to; ở Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. L.Hoàng - B.Trân |
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên phản đối việc các hồ thủy điện xả lũ gây ngập nặng
Chiều tối ngày 2.11, Nhà máy thuỷ điện sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 7000m3/s, Nhà máy thuỷ điện sông Hinh xả 2500m3/s. Vì thế các huyện Sông Hinh, Sơn Hoà, Phú Hoà, Đông Hoà, Tây Hoà và thành phố Tuy Hoà đã bị ngập lụt nghiêm trọng.
 |
| Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 7000m3/s |
Tại buổi kiểm tra vận hành hồ chứa thuỷ điện Sông Ba Hạ vào chiều 2.11, ông Nguyễn Bá Lộc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - đã kịch liệt phản đối quyết định xả lũ với lưu lượng 7000m3/s, đồng thời kiến nghị nếu Công ty cổ phần thuỷ điện sông Ba Hạ tiếp tục xả lũ với lưu lượng lớn thì Công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả gây ra cho vùng hạ du. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Phú - Phó Tổng Giám đốc Cty cổ phần thuỷ điện sông Ba Hạ - việc xả lũ này là thực hiện theo quyết định 1757 của Thủ tướng Chính phủ về quy trình vận hành liên hồ chứa Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông HNăng Ayun Hạ và An Khê- Ka Nak nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa.
 |
Lũ ngập ở xã An Định, huyện Tuy An |
Đến tối 2.11, mưa lũ ở Phú Yên đã làm 4 người chết (Đông Hòa:1, Tây Hòa:1, Đồng Xuân: 2). Tất cả các tỉnh lộ đều bị ách tắc giao thông. Tuyến ĐT 641 đi qua địa bàn huyện Đồng Xuân có 3 đoạn bị ngập nước, trong đó cầu La Hai nước ngập sâu đến 2m, huyện Đồng Xuân phải bố trí xuồng máy và huy động ca nô quân đội ứng trực để đưa người qua lại. Tuyến ĐT 642 nước ngập trên 3m tại cầu Sông Cô. Đường tránh qua tràn Suối Ré thuộc km 19+200 đang được thi công bị nước xói trôi một nửa đường; Công ty 508 phải tổ chức hướng dẫn giao thông. ĐT 645 bị tắc tại tràn Bà Sao; ĐT 646, cầu Phước Tân ngập sâu trong nước 1,2m tắc giao thông hoàn toàn. Đường Phước Tân- Bãi Ngà (ĐT650B) tại km 31+170 mái ta luy dương sạt lở làm đất đá lấp mặt đường thành một vệt dài 22m, rộng 30m, cao bình quân 3m. ĐT 649, ĐT647, ĐT650 có nhiều đoạn bị ngập nước từ 0,6m – 0,8m hoặc mặt đường trơn trợt, sình lún, các phương tiện giao thông không thể qua lại được. Sở Giao thông Vận tải phải huy động lực lượng tuần đường túc trực tại những điểm ngập nước để cảnh báo người qua lại...
 |
| Lũ ngập nhà dân ở TP Tuy Hòa |
Trước tình hình xả lũ các hồ chứa thuỷ điện gây ngập lũ, Ban chỉ huy PCLB-TKCN Phú Yên, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng lực lượng và phương tiện để ứng cứu nhân dân tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông giúp dân di dời đến nơi an toàn.
PV Lao động ghi lại những hình ảnh lũ ở Phú Yên:
 |
| Cứu hộ dân ở vùng lũ huyện Tây Hòa |
 |
| Lực lượng quân sự dùng xuồng máy đi cứu hộ dân vùng lũ |
 |
| Mưa lũ gây ngập đường giao thông huyện Phú Hòa. |
Tin, ảnh Lưu Phong (Lao động)