Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tòa nhà cao nhất Việt Nam có gì lạ?

03/11/2010 3 phút đọc BBT
Tòa nhà cao nhất Việt Nam có sân đỗ trực thăng, thang máy hai tầng...  Cuối tháng 10 vừa qua, tòa nhà cao nhất Việt
Tòa nhà cao nhất Việt Nam có gì lạ?
Tòa nhà cao nhất Việt Nam có sân đỗ trực thăng, thang máy hai tầng...
 
Cuối tháng 10 vừa qua, tòa nhà cao nhất Việt Nam – Bitexco vừa được đưa vào hoạt động tại TP.HCM sau bốn năm xây dựng. Tòa nhà có chiều cao hơn 262m, kinh phí xây dựng 270 triệu USD.

Tổng diện tích sản sử dụng trên 93.000m2, trong đó có 38.000m2 văn phòng hạng A và 8.000m2 khu thương mại, có nơi quan sát thành phố ở tầng 47 (độ cao gần 200m)… tuy nhiên tòa nhà này còn sử dụng nhiều công nghệ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Tòa nhà cao nhất Việt Nam vừa được đưa vào hoạt động tại TP.HCM sau bốn năm xây dựng.
Sân đỗ trực thăng

 Đây là tòa nhà đầu tiên tại Việt Nam có bãi đậu trực thăng, được thiết kế nhô ra tại tầng 50, có độ cao 191m. Sân bay có trọng lượng 250 tấn (bằng thép), được liên kết với 4.000 bu-lông. Tổng chiều dài của sân bay là 40m, phần kết nối với tòa nhà là 18m và vươn ra 22m. Có thể, tiếp nhận máy bay trực thăng 2 – 10 chỗ. Để đảm bảo an toàn phòng chống nháy nổ, ngăn chặn hỏa hoạn tại đâu được bố trí các thùng để tự gom nhiên liệu máy bay thải ra trong quá trình đậu, cất hạ cánh. Lớp sơn chống cháy với vật liệu đặt biệt kìm nén và ngăn chặn sự lan tỏa của lửa.

 Kết cấu của sân đổ trực thăng này được chế tạo chủ yếu tại Hàn Quốc, một số khác tại Singapore và châu Âu. Nguyên vật liệu chế tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM (Hiệp hội kiểm định nguyên vật liệu Mỹ) để làm sân đỗ trực thăng.  Sau đó được đưa về Đồng Nai để lắp đặt thử nghiệm trước khi được lắp đặt chính thức. Sân bay này được thiết kế dùng cho mục đích chính cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp.

Sân đỗ trực thăng, được thiết kế nhô ra tại tầng 50, có độ cao 191m.

 

 Thang máy hai tầng

 Hệ thống thang máy này do Công ty Otis (Mỹ) là nhà sản xuất, lắp đặt vào bảo trì. Đây là tòa nhà đầu tiên được lắp đặt thang máy hai tầng có hệ thống truyền tải dữ liệu thông minh giúp giảm tối thiểu thời gian chờ. Có 12 thang máy hai tầng, với tốc độ 7m/giây, thang máy này có thể đưa đến bất kỳ địa điểm nào của tòa nhà trong vòng 45 giây. 

Kính chống tia UV

 Bao bọc xung quanh tòa nhà là 6.000 tấm kính đôi gia nhiệt, có hàm lượng sắt thấp. Mỗi tấm có chiều dày 2,8cm, gồm 2 lớp, mỗi lớp kính dày 0,8cm và ở giữa là lớp khí cách âm, cách nhiệt dày 1,2cm. Loại kính này được mua từ Bỉ và gia công tại Hàn Quốc và Trung Quốc.

 Để đỡ được khối toàn bộ kết cấu, sắt thép, bê tông, kính… móng của tòa nhà được khoan sâu xuống đất từ 70 – 80m. Trong 68 tầng của nhà, tầng 47 của tòa nhà có diện tích sàn lớn nhất.
 
Bài, ảnh: Thái Ngọc (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu