Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Công an vào cuộc vụ quần áo cứu trợ thành giẻ lau

04/11/2010 6 phút đọc Theo: Đất Việt
Hàng trăm nghìn bộ quần áo cứu trợ được chuyển bằng đường sắt vào Ga Vinh cho Hội chữ thập đỏ Nghệ An để đưa
Công an vào cuộc vụ quần áo cứu trợ thành giẻ lau
Hàng trăm nghìn bộ quần áo cứu trợ được chuyển bằng đường sắt vào Ga Vinh cho Hội chữ thập đỏ Nghệ An để đưa đến người dân bị lũ lụt. Tuy nhiên điểm đến của một phần số hàng này lại là… gara ô tô ở TP Vinh, Nghệ An.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An thừa nhận đã cho một số hàng cứu trợ là quần áo cũ cho các ga ra ô tô. Nguyên nhân được đưa ra là do quần áo quá cũ, thiếu tiền vận chuyển, mưa to quá không có chỗ chứa...

Theo Bee.net.vn, tờ hóa đơn gửi hàng ngày 27/10/2010 ghi rõ tên ga gửi là Giáp Bát (Hà Nội), ga đến là ga Vinh. Nơi gửi là Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN và nơi nhận là Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An. Ngoài ra còn ghi rõ là bà Bùi Thị Mai - Chủ tịch Hội cùng số điện thoại.
Kho của Công ty cổ phần cơ khí ô tô Nghệ An cho Hội Chữ thập đỏ gửi đầy quần áo cũ. Ảnh: Dân Trí
Mặt khác, theo lãnh đạo Hóa vận Vinh, mặc dù ngày 27/10 có ba toa hàng cứu trợ được gửi về (trong đó có hai toa gửi cho Nghệ An, một của Hà Tĩnh) nhưng trong ngày 27/10 chỉ có một toa hàng của Hội Chữ thập đỏ Nghệ An được dỡ ra (toa Hà Tĩnh dỡ ngày 29/10, toa khác của Nghệ An dỡ ngày 28/10). 

Điều này có thể khẳng định việc các tài xế trả lời trước đó rằng họ chở quần áo cứu trợ sáng ngày 27/10 cho các ga ra ô tô là số hàng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh này.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An giải thích bất nhất

Trao đổi với báo chí, bà Bùi Thị Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã thừa nhận đúng là hàng cứu trợ của Hội và chính Hội đã cho các tiệm sửa chữa ô tô thuê xe chở đi ngay khi vừa tháo kẹp chì tại ga Vinh. Tuy nhiên, lời giải thích của bà với các báo không thống nhất.

Cũng theo Bee.net.vn, bà Bùi Thị Mai cho rằng số hàng trên gồm 10 tấn. Trong đó có hai thùng mì tôm, 12 thùng quần áo mới, còn lại là quần áo cũ. Tuy nhiên khi dỡ hàng ra thấy nhiều đồ cũ mà rách nát quá nên đã chỉ đạo anh em bán đi để mua đồ mới. “Ý kiến của ban vận động là bán cho mấy Xí nghiệp ô tô dùng làm giẻ nhưng họ không lấy vì bảo hàng bẩn quá. Sau đó mình mới cho một số ga ra ô tô khác”, bà Mai thừa nhận. 
 
“Việc này do không có tiền vận chuyển, đồ bẩn rách rưới, bán không được nên cho. Hơn nữa do trời mưa nên không có kho chứa. Mặt khác một số huyện như Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nghi Lộc họ bảo do đồ cũ, bẩn nên họ không nhận. Vậy nên chúng tôi phải làm như thế”, bà Mai chống chế thêm.

Quần áo cứu trợ và gara ô tô do quá rách? Ảnh: Beenet.vn

Trong khi đó, theo Dantri.vn, bà  Mai lại cho biết: “Tôi đã phân công cho một đồng chí trực tiếp nhận hàng. Tuy nhiên người này đã tự ý lấy đi một số bì đựng quần áo để cho người cháu làm trong gara ô tô vì quần áo quá rách nát. Tuy nhiên người này đã không thông qua ý kiến của tôi. Đến khi nhận được tin báo người ta chở hàng cứu trợ đi làm giẻ lau trong gara ô tô thì tôi mới biết. Chúng tôi đã thu hồi toàn bộ số hàng nói trên. Hiện nay tôi đang làm tờ trình gửi Thường trực Tỉnh ủy về vấn đề này”. 

Công an vào cuộc

Sau khi sự việc được đưa ra dự luận, chiều 3/11, bà Bùi Thị Mai đã có biên bản giải trình gửi Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An.
 
Theo bản giải trình, trước đó Hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã nhận 5 toa hàng từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ở Hà Nội chuyển về, các toa hàng này đều có vận đơn cụ thể; trong các toa chủ yếu là quần áo cũ.
 
Hội Chữ thập đỏ đã vận chuyển chất đầy ga ra ô tô và một số phòng làm việc của cơ quan, sau đó thuê xe vận chuyển xuống các huyện: Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Yên Thành…
 
Nhiều huyện đã chuyển xuống tận tay những hộ dân cần cứu trợ nhưng do một số áo quần quá cũ bị rách nát, không sử dụng được nên các xã như xã Nam Tân, huyện Nam Đàn không nhận, các huyện điện thoại báo về đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh không đưa hàng quần áo cũ về nữa.
 
Vì thế ngày 27/10/2010 khi tàu đến Ga Vinh, Hội Chữ thập đỏ đã cử Đoàn thanh niên cơ quan ra kiểm tra và phát hiện số hàng không còn nguyên, bị rách nát nhiều...
 
Số hàng này sau đó được đưa vào kho Công ty Cổ phần cơ khí ô tô Nghệ An (gần Ga Vinh) thuê chỗ để. Theo đó, Đoàn thanh niên Hội Chữ thập đỏ tiến hành lựa chọn lại đồ nào dùng được sẽ chuyển về cho dân, quần áo rách nát cũ quá không dùng được thì lập biên bản hủy hoặc để lại Công ty ô tô sử dụng vào mục đích khác. Tuy nhiên một phần quần áo bị loại đã được đưa đi đổ bỏ ở cầu Bến Thủy và bị người dân phát hiện báo cơ quan chức năng.
 
Trao đổi với Dân trí tối 3/11, ông Phan Đình Trạc - Bí thư tỉnh ủy Nghệ An cho biết: “Tôi đã nghe nói đến sự việc này. Tỉnh ủy đã giao cho công an vào cuộc để xem xét cụ thể sự việc như thế nào và có hình thức xử lý thích đáng...”.
 
Hiện Công an Thành phố Vinh đã xuống tận kho đóng hàng của Công ty cổ phần ô tô Nghệ An để kiểm tra và chụp ảnh toàn bộ lô hàng nói trên.

 

Khánh Tường (tổng hợp)
Đất Việt
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu