Ông Phạm Quang Nghị khẳng định sẽ truy trách nhiệm từng vụ việc tại Đại lễ Phát hiện vi phạm an toàn trước vụ nổ pháo hoa Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều sai phạm về nguyên tắc quản lý vật liệu nổ tại khu vực bắn pháo hoa. “Khi chúng tôi vào kiểm tra, thấy có mặt khoảng gần 20 người gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam đang vận chuyển quả pháo hoa, tháo gỡ từ containe ra ngoài. Chúng tôi kiểm tra và góp ý ngay: Ra vào khu vực này phải có nội quy chặt chẽ, những ai được vào, những ai không được vào” Ông Việt còn cho biết, sân Mỹ Đình tập trung pháo hoa với khối lượng lớn thuốc nổ nhưng không hề có nội quy, biển báo ra vào, kể cả nơi đặt ống phóng đã được đấu mạng, chỉ cần bấm nút là nổ. Toàn bộ dụng cụ chữa cháy vẫn xếp trong kho. “Chúng tôi đã lập ngay biên bản nhắc nhở ký tại hiện trường và đã giao cho các bên liên quan. Sau đó chúng tôi đã báo cáo lên lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên vụ nổ vẫn xảy ra”, ông Việt nói.
Trong buổi tổng kết các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội sáng 9/11, Bí thư thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định chưa có giai đoạn nào Hà Nội đã làm được nhiều việc cụ thể như thời gian Đại lễ. Về "những sự cố đáng tiếc", ông Phạm Quang Nghị cho biết: "Hà Nội sẽ xem xét trách nhiệm cụ thể của từng vụ việc cho rõ ràng".
Về vụ nổ pháo hoa tại sân Mỹ Đình, ông Nghị nhận định: “Vụ nổ đã tác động lớn đến tâm lý mọi người khiến cho Đại lễ không được thành công trọn vẹn”.
Về sự cố tắc đường bên sân vận động Mỹ Đình đêm bế mạc Đại lễ, Bí thư Phạm Quang Nghị nhận định, “đó là trường hợp bất khả kháng, nhiều khách mời danh dự, cán bộ cấp cao không được vào dự, đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng phải ở ngoài sân đêm hôm đó, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng phải chen lấn, đi bộ mới vào được và đó cũng là bài học lớn cho khâu tổ chức của thành phố”.
Về chi phí cho Đại lễ, theo ông Phạm Quang Nghị, việc chi tiêu của thành phố đã đảm bảo mọi nguyên tắc tiết kiệm. “Trong các hoạt động Đại lễ, thành phố đã tính toán, rút bớt chi tiêu, đề suất mời tới hơn 100 đại biểu quốc tế với nhiều nguyên thủ quốc gia nhưng để giảm chi phí, thành phố chỉ mời 80 đại biểu, tổ chức quốc tế. Quà tặng cho khách trong nước và quốc tế ở mọi cấp bậc cũng như nhau bao gồm một chiếc đĩa đồng có biểu tượng Khuê văn các, một logo và đĩa ca nhạc về Hà Nội…”, Bí thư Nghị cho biết. Tuy nhiên ông Nghị khẳng định vấn đề chi phí cho Đại lễ “sẽ phải minh bạch, rõ ràng” . 
Trình bày báo cáo trong buổi lễ, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết các đơn vị đang gấp rút hoàn thành việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định về tài chính.
Liên quan đến vụ nổ pháo hoa tại sân Mỹ Đình, trả lời trên báo Tiền Phong, ông Bạch Quốc Việt Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành - Trưởng Phòng An toàn Lao động Sở LĐ-TB-XH Hà Nội cho biết: Hà Nội đã kiểm tra an toàn các sàn diễn lưu động, các điểm vui chơi giải trí trong công viên có sử dụng thiết bị, trò chơi có tính chất nguy hiểm, trong đó có khu vực chuẩn bị bắn pháo hoa tại sân Mỹ Đình vào ngày 4/10.
Khôi Nguyên (Đất Việt)