Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Máu rừng vẫn chảy (kỳ 2)

25/11/2010 4 phút đọc Nguyễn Đức (Tamnhin.net)
Kỳ 2: Thúc thủ?Hầu như mọi biện pháp đều không hiệu quả, lực lượng chức năng ở các địa phương thú nhận khó lòng
Máu rừng vẫn chảy (kỳ 2)

Kỳ 2: Thúc thủ?

 

Hầu như mọi biện pháp đều không hiệu quả, lực lượng chức năng ở các địa phương thú nhận khó lòng chống lại nạn phá rừng.

 

 

Theo ông Đỗ Ngọc Duyên - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông (địa phương có mức độ chống người thi hành công vụ dữ dội nhất cả nước - PV), tình trạng chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng thời gian qua là hết sức nghiêm trọng, nhưng phần lớn các vụ vi phạm chưa được điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lâm tặc coi thường pháp luật, ngang nhiên chống trả kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng ngày càng tăng. Điều này đã tác động tiêu cực đến một số cán bộ kiểm lâm khi làm nhiệm vụ, gây ra tâm lý lo lắng, không vững vàng vì sợ bị hành hung, đánh trọng thương, nguy hiểm đến tính mạng.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Quảng Nam, Gia Lai, Khánh Hòa… cũng thừa nhận, chính quyền địa phương tuy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng nhưng việc triển khai thực hiện hiệu quả chưa cao.

Ở những nơi trọng điểm phá rừng, chính quyền địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, tổ chức thực hiện Chỉ thị 12/TTg, 08/TTg của Thủ tướng Chính phủ thiếu tích cực, thường xuyên, chủ yếu là đối phó khi vi phạm đã xảy ra. 

                                                                                   
Rừng Tây nguyên đang bị tàn phá

Mặt khác, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức bảo vệ rừng, đấu tranh chống các hành vi vi phạm, điều tra, xử lý đầu nậu; nhiều nơi xử lý các vụ vi phạm chưa kịp thời, chưa nghiêm nên không có tác dụng răn đe, phòng ngừa. Cán bộ, cơ quan công quyền cơ sở ở một số nơi có biểu hiện vì lợi ích cục bộ, làm ngơ, thậm chí tiếp tay cho hành vi vi phạm…

Để hạn chế những “vấn nạn” trên, ông Hà Công Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, cho rằng trước mắt cơ quan chức năng ở các địa phương phải tổ chức thống kê, phân loại đối tượng vi phạm pháp luật chuyên nghiệp, phân hóa, có biện pháp thuyết phục, giáo dục, chuyển hóa đối tượng; theo dõi, giám sát đối tượng cố tình vi phạm, các đầu nậu để thiết lập phương án truy quét, xử lý kịp thời, cương quyết, triệt để theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, theo ông Tuấn, cần rà soát và xử lý dứt điểm các vụ án tồn đọng; đồng thời giải quyết kịp thời các vụ phát sinh mới, lựa chọn một số vụ án điểm về phá rừng, chống người thi hành công vụ, sớm đưa ra xét xử công khai để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Về lâu dài, các địa phương cần quy hoạch ổn định dân cư, quy hoạch sử dụng đất, sử dụng rừng bảo đảm tính hợp lý, bền vững, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung và quy hoạch phát triển kinh tế lâm nghiệp của từng địa phương.

Điều quan trọng là các địa phương cần tiếp tục tổ chức lực lượng kiểm lâm gắn với chính quyền, với dân, với rừng; chuyển đổi phương thức tổ chức, hoạt động của kiểm lâm địa bàn xã gắn với công tác quản lý rừng, khuyến lâm để tham mưu cho chính quyền cơ sở trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, theo dõi chặt chẽ diễn biến rừng, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay vi phạm tại chỗ…

 Năm 2010, cả nước xảy ra gần 3.000 vụ phá rừng trái phép, thiệt hại 1.544 ha rừng. Một số tỉnh có diện tích rừng bị phá lớn là Điện Biên (91 ha), Sơn La (69 ha), Quảng Nam (77,42 ha), Bình Định (194 ha), Phú Yên (96 ha), Kon Tum (92 ha), Bình Phước (362 ha), Đăk Nông (206 ha), Lâm Đồng (171 ha). Trong số này, Bình Phước nổi lên là địa phương có nhiều điểm nóng về phá rừng nhất.

 Bài và ảnh: Nguyễn Đức (Tamnhin.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu