Bà Nguyễn Thị Tằm bên bao gạo cứu trợ. Ảnh: Hồ Hương Giang
Tuy nhiên việc thu phí vận chuyển gạo cứu trợ cho dân nghèo đã diễn ra tại các thôn nghèo của xã Quảng Thọ. Những hộ nghèo tại xã này muốn nhận được gạo phải đóng thêm 5.000 - 10.000 đồng, gọi là "phí vận chuyển" gạo từ trụ sở UBND xã về thôn. Ông Nguyễn Đình Bòng, một hộ nghèo ở thôn Phước Yên cho biết: "Hôm 19.11, thôn thông báo cho gia đình là được nhà nước cho 35 kg gạo. Họ cũng bắt tui đóng 10.000 đồng gọi là phí vận chuyển gạo từ xã về thôn. Cũng tại thôn này nhiều hộ nghèo muốn nhận được gạo cứu trợ cũng phải đóng phí cho thôn như gia đình thuộc diện hộ nghèo như bà Nguyễn Bị Bàu, Nguyễn Đình Liển, Nguyễn Thị Tằm...
Ông Trần Phụ Phúc, trưởng thôn Phước Yên cho biết, thôn của ông được xã chia về 765 kg gạo để phát cho 26 hộ nghèo trên địa bàn thôn. Để có chi phí vận chuyển số gạo trên từ UBND xã về thôn phát cho dân, ông Phúc thông báo người dân phải đóng một khoảng phí cho thôn (phí vận chuyển) với mức từ 5.000 - 15.000 đồng. Số tiền thu của những hộ nhận cứu trợ, ông Phúc chi 50.000 đồng để thuê người đi báo cho dân và tiền thuê xe, công vận chuyển gạo.
Ông Trần Văn Kính, trưởng thôn Tân Lai xã Quảng Thọ cho biết, xã Quảng Thọ không có chủ trương phát gạo tại ủy ban xã mà giao công việc phát gạo về tần thôn, vì vậy để có tiền vận chuyển 3,9 tấn gạo về phát cho 20 hộ dân chúng tôi buộc phải thu mỗi hộ nghèo 5.000 đồng để thuê người vận chuyển gạo từ UBND xã về cấp phát cho dân.
HỒ HƯƠNG GIANG (SGTT)