Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

'Đánh giá công trình đại lễ chưa tốt là không khách quan'

10/12/2010 5 phút đọc Chiều 10/12
"Chỗ này sụt lún, mẻ vữa vài viên gạch mà đánh giá cả công trình đại lễ chưa tốt là không khách quan. Chủ nghĩa hình
'Đánh giá công trình đại lễ chưa tốt là không khách quan'
"Chỗ này sụt lún, mẻ vữa vài viên gạch mà đánh giá cả công trình đại lễ chưa tốt là không khách quan. Chủ nghĩa hình thức giờ không còn", Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại phiên bế mạc HĐND chiều 10/12.

Trước bức xúc của nhiều đại biểu về chất lượng các công trình chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long, Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo cho biết, đến nay các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng cơ bản đảm bảo chất lượng, sử dụng tốt như cầu Vĩnh Tuy, Bảo tàng Hà Nội. Tuy nhiên, cũng có công trình có biểu hiện không đảm bảo chất lượng, như gạch lát một số tuyến phố bị vỡ, một số hố ga, bậc thềm tại công viên Hòa Bình sụt lún, chỗ này bong sơn, chỗ kia mẻ vữa...

 

"Có hạng mục tốt, có hạng mục chưa tốt, song nếu đánh giá chất lượng công trình đại lễ không tốt là không công bằng. Chỗ này sụt lún, mẻ vữa vài viên gạch mà đánh giá cả công trình chưa tốt là không khách quan. Chủ nghĩa hình thức giờ đã không còn", ông Thảo nói.

 

Đề cập tới các dự án chỉnh trang đô thị, lãnh đạo thành phố thừa nhận trong tổ chức thực hiện còn bất cập, thiếu sót, cùng lúc thi công nhiều dự án, triển khai không tốt gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Có nơi làm vội, làm ẩu dẫn đến chất lượng không đạt yêu cầu như cử tri kiến nghị và báo chí phản ánh. Thành phố đã yêu cầu cá nhân nào không làm đúng phải tự bỏ kinh phí để khắc phục và chịu trách nhiệm về việc đó. Tới đây, thành phố sẽ thanh kiểm tra đối với dự án chỉnh trang đô thị.

 

"Vỉa hè chỗ nào gạch bị bong sẽ phải lát lại. Muốn thành phố đẹp song không muốn chỉnh trang là mâu thuẫn, đã làm phải bụi bẩn. Một số nơi thi công kéo dài, gây bụi bẩn, không đảm bảo đã bị nhắc nhở", Chủ tịch thành phố nói.

 

Công viên Hòa Bình, công trình chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long. Ảnh: Tiến Dũng.

 

Trước những ý kiến của đại biểu HĐND về xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, một lần nữa Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo khẳng định sẽ xử lý nghiêm hơn 80 trường hợp nhà siêu mỏng đang tồn tại.

 

Qua tổng hợp, rà soát trên các tuyến phố hiện có 172 nhà siêu mỏng, siêu méo, trong đó xây dựng trước năm 2005 là 82 nhà, sau năm 2005 là 88 nhà. Lãnh đạo thành phố cho biết, sẽ quyết tâm xử lý với phương châm những nhà đã xây dựng trước năm 2005 thì lập phương án đền bù, bố trí tái định cư và giải tỏa công trình.

 

Những nhà xây sai phép, trái phép sau năm 2005 sẽ yêu cầu tự giác giải tỏa, nếu không sẽ cưỡng chế, đồng thời xem xét trách nhiệm cán bộ quản lý tại địa phương. Sau khi xử lý, với từng công trình sẽ có phương án đảm bảo mỹ quan đô thị như hợp khối, trồng cây xanh, làm điểm bán sách báo...

 

Ông Thảo cho biết, năm 2007 khi về thành phố nhận nhiệm vụ, ông đã ký các quyết định chỉ đạo công tác quản lý kiến trúc đô thị hai bên tuyến đường mới mở, khắc phục nhà siêu mỏng, song do quận huyện buông lỏng quản lý nên loại nhà này vẫn tồn tại. "Chủ tịch, phó chủ tịch thành phố không thể đi khắp nơi, nhìn thấy nhà siêu mỏng thì nhắc nhở, quát tháo xử lý được, mà phải do quận huyện quản lý", ông Thảo nói.

 

Ngoài ra, thành phố sẽ phải nghiên cứu quy hoạch hai bên đường các tuyến phố để đưa ra các phương án tối ưu cho người dân và vận động tuyên truyền cho người dân đồng thuận.

 

Theo ông Thảo, từ khi làm chủ tịch đã có nhiều ý kiến đóng góp chỉ cần kẻ chỉ thêm 5-7 m so với dự án mở đường, song như thế sẽ lại tạo ra nhà siêu mỏng ở phía sau. Vì thế, ông đã chỉ đạo quy hoạch toàn bộ đô thị tiếp giáp và gắn kết với tuyến đường khác để tránh nhà siêu mỏng, siêu méo. Ngoài ra, một số tuyến phố chính còn phải quy hoạch theo không gian 3 chiều, cả quy định chiều cao để làm cơ sở cấp phép xây dựng.

 

"Làm các tuyến phố có đất trống hai bên đường thì dễ hơn như Láng Hạ, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, kể cả Khuất Duy Tiến, Nguyễn Phong Sắc. Còn lại những tuyến đường đã quy hoạch có dân cư dày đặc như Trần Khát Chân, Ô Chợ Dừa thì việc triển khai cực khó. Vì phần vốn chỉ đủ giải phóng lòng đường, hai bên đường đã bố trí dân cư nên phải huy động doanh nghiệp xã hội hóa mới thu hồi được", Chủ tịch thành phố giải thích.

 

Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã khẳng định năm 2010 là năm đặc biệt quan trọng, thành phố phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nặng nề, nhưng đã thu được nhiều thắng lợi đáng khích lệ. Đó là tăng trưởng GDP đạt 11% so với năm trước, tăng 1,5 lần so với mức bình quân cả nước; thu ngân sách ước đạt 100.000 tỷ đồng, tăng 17% so với chỉ tiêu Chính phủ giao; giải quyết cho gần 136.000 việc làm mới, sửa chữa hơn 3.200 ngôi nhà cho hộ nghèo...

Chiều 10/12, kỳ họp HĐND thành phố bế mạc.

 

Đoàn Loan (VnExpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu