Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ chìm tàu Hàn Quốc: 7 thuyền viên Việt Nam được cứu

13/12/2010 3 phút đọc Bích Phượng – Việt Anh
Trong số 11 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu In Sung số 1 (Hàn Quốc) gặp nạn vào rạng sáng 13.12 ở vùng biển gần
Vụ chìm tàu Hàn Quốc: 7 thuyền viên Việt Nam được cứu
Trong số 11 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu In Sung số 1 (Hàn Quốc) gặp nạn vào rạng sáng 13.12 ở vùng biển gần Nam Cực, có một thuyền viên thiệt mạng, 7 thuyền viên được cứu, ba thuyền viên hiện còn mất tích. Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và Hàn Quốc chiều ngày 13.12 cho Sài Gòn Tiếp Thị biết thông tin nói trên.

 

Có 7 thuyền viên Việt Nam được cứu trong vụ tàu cá In Sung 1 của Hàn Quốc chìm tại
Nam Cực rạng sáng 13.12.2010. Ảnh: stuff.co.nz
 

Theo ông Trần Trọng Toàn, đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, trong số 20 thuyền viên của tàu In Sung số 1 được tàu Hongjin 707 của Hàn Quốc cứu, có bảy thuyền viên Việt Nam. Thi thể của một thuyền viên Việt Nam tử nạn (trong số 5 thuyền viên thiệt mạng ban đầu) cũng đã được đưa lên tàu này. Đại sứ Việt Nam tại New Zealand, ông Vương Hải Nam cho biết có ba thuyền viên Việt Nam nằm trong số 17 thuyền viên mất tích.

 

Tàu đánh cá In Sung số 1, trọng tải 614 tấn, dài 58m, thuộc đội tàu đánh cá của tập đoàn tàu biển In Sung, Hàn Quốc. Tàu bị nạn vào lúc 4g30 sáng 13.12 (giờ Hàn Quốc, khoảng 2g30 sáng 13.12 giờ Việt Nam), khi đang khai thác trên vùng biển Nam Cực. Trên tàu có 42 thuyền viên, trong đó có 8 người Hàn Quốc, 11 người Việt Nam, 8 người Trung Quốc, 11 người Indonesia, 3 người Philippines, và một người Nga. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay tàu In Sung số 1 bị chìm cách bờ biển New Zealand khoảng 2.600km về phía Nam, trên vùng biển gần Nam Cực.

 

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị vào chiều ngày 13.12, ông Lê Văn Thanh, Phó cục trưởng cục quản lý lao động ngoài nước (bộ Lao động thương binh và xã hội) cho biết Cục đã xác định chính xác có 11 thuyền viên Việt Nam trên chiếc tàu bị nạn, và đang phối hợp với đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và New Zealand, và cơ quan chức năng nước sở tại để nắm thông tin về số thuyền viên Việt Nam. Với những người còn sống, cục sẽ đưa về nước và được giải quyết quyền lợi. Với những người tử nạn, cục sẽ tham khảo ý kiến gia đình người bị nạn để đưa thi hài về nước, hoặc hỏa táng để đưa tro về.

 

Theo tìm hiểu ban đầu của phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị tại Hà Nội, có ba công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam cung cấp thuyền viên cho tập đoàn tàu biển In Sung là công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài (LOD), công ty cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ (Inmasco), và công ty thương mại và xây dựng Traenco. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty LOD, ông Vũ Công Bình trong chiều 13.12 cho biết: “LOD có năm lao động đang cung ứng cho tập đoàn In Sung”. Tuy nhiên, ông Bình cũng cho biết hiện không rõ năm thuyền viên Việt Nam do LOD cung cấp cho In Sung có làm việc trên tàu In Sung 1 hay không, vì việc cung cấp thuyền viên cho tàu Hàn Quốc được tính theo đội tàu, các thuyền viên thường được điều chuyển linh động từ tàu nọ sang tàu kia. LOD cũng đang cố gắng lấy thông tin về tình trạng các thuyền viên nói trên từ tập đoàn In Sung.

 

Bích Phượng – Việt Anh (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu