Các địa phương cam kết sẽ chi trả hơn 100 tỉ đồng tiền bồi thường đợt I của Vedan cho người dân bị thiệt hại trước Tết Nguyên đán
Sau hơn 4 tháng nhận được tiền bồi thường thiệt hại từ Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan VN (Vedan), đến nay các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM vẫn còn loay hoay trong việc chia tiền cho dân.

Sau khi rút đơn kiện Vedan, người dân bị “treo” tiền bồi thường do phát sinh khiếu kiện
Đồng Nai: Ráng chờ!
Tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, hàng trăm hộ dân tỏ vẻ thất vọng vì chưa biết khi nào mới nhận được tiền bồi thường của Vedan. Ông Nguyễn Văn Lắm (ấp 1B) cho biết: “Chi phí sản xuất, thức ăn, giá vàng tăng liên tục. Gia đình tôi cứ nghĩ sẽ có tiền bồi thường sớm để đầu tư lại có thu nhập mà ăn Tết, nay Tết đã cận kề nhưng tiền chẳng thấy đâu. Hỏi xã, xã bảo ráng chờ!”. Bà Lê Thị Lụa (ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) cũng buồn ra mặt: “Đến giờ, hơn 2 ha nuôi tôm của tôi bị thiệt hại do Vedan gây ra nhưng chưa biết được bồi thường bao nhiêu. Xã, huyện cứ hứa sẽ chi tiền sớm mà không biết sao cứ “treo” hoài”.
Theo Sở NN-PTNT Đồng Nai, dù UBND tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân và các huyện phải chi trả trên 60 tỉ đồng tiền bồi thường thiệt hại cho dân trước Tết Nguyên đán, thế nhưng đến nay gần 5.000 hộ dân vẫn chưa hoàn thành việc áp giá bồi thường, do đó chưa có hồ sơ công bố mức bồi thường cho dân.
Theo ông Ao Văn Thinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tiến độ chi trả tiền bồi thường thiệt hại của Vedan cho người dân trên địa bàn tỉnh vẫn đang được các ngành khẩn trương thực hiện. Trước mắt, hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch đang chiết tính, áp giá đền bù cho dân theo từng loại hình đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Đến cuối tháng 12-2010, sẽ niêm yết hồ sơ tại các địa phương để công bố. Một tuần sau khi niêm yết danh sách, nếu không phát sinh khiếu nại sẽ tiến hành chi tiền cho người dân.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu chi trả
Tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, theo Ban Chỉ huy Thống kê thiệt hại của tỉnh, từ khi nhận 50% số tiền bồi thường đợt I của Vedan đã phát sinh 29 đơn khiếu nại cá nhân và 13 đơn tập thể vì cho rằng tỉ lệ phân chia giữa các địa phương có sự chênh lệch. Cùng với đó, các tổ đại diện của người dân bị thiệt hại đã đề xuất nhiều phương án chia tiền nên chưa có sự thống nhất chung.
Vì vậy, Ban Chỉ huy đã xin ý kiến Bộ Tài nguyên-Môi trường và Viện Môi trường và Tài nguyên thống nhất phương án dựa trên số tiền kê khai bị thiệt hại của 1.255 hộ dân là 216 tỉ đồng trước đây, nhưng qua thẩm định thực tế chỉ yêu cầu Vedan bồi thường được 53,6 tỉ đồng. Như vậy, kết quả thiệt hại tương ứng với số tiền 53,6 tỉ đồng là 24,7%, chứ không chia theo tỉ lệ ô nhiễm, ngành nghề bị thiệt hại mà Viện Môi trường và Tài nguyên đã tính toán đưa ra trước đó.
Còn ông Trần Ngọc Thới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thừa nhận: Đòi Vedan bồi thường đã khó, giờ chia tiền cho dân còn khó hơn do khiếu nại phát sinh rất nhiều. “Chúng tôi chỉ biết giải quyết bằng cách tính toán bồi thường theo tỉ lệ ô nhiễm do Viện Môi trường và Tài nguyên cung cấp. Hộ nào không chịu nhận tiền, chúng tôi sẽ gửi vào ngân hàng, nếu người dân tiếp tục khiếu nại, chúng tôi sẽ trả lại tiền cho Vedan và đề nghị họ đến Vedan đòi bồi thường”- ông Thới nói.
Theo ông Thới, bắt đầu từ ngày 16 đến 19-12, UBND các xã, thị trấn của huyện Tân Thành sẽ niêm yết danh sách và lập các tổ công tác chi trả tiền bồi thường thiệt hại đợt I của Vedan cho 1.255 hộ dân. Sau khi niêm yết danh sách, UBND các xã, thị trấn sẽ gửi thư mời từng hộ dân đến lĩnh tiền. Việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân sẽ được thực hiện trước Tết Nguyên đán.