Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lạnh âm 0,8 độ C

17/12/2010 7 phút đọc Tổng hợp: Liên Châu Quang Duẩn
Không khí lạnh tràn về, các tỉnh miền Bắc chìm trong giá rét, băng giá đã xuất hiện tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn).
Lạnh âm 0,8 độ C
Không khí lạnh tràn về, các tỉnh miền Bắc chìm trong giá rét, băng giá đã xuất hiện tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn).
 
Nông dân xã Phúc Sen (H.Quảng Uyên, Cao Bằng) tích trữ rơm làm thức ăn dự trữ cho trâu bò trong mùa đông rét - Ảnh: Cao Bắc
 

Hôm qua đã là ngày thứ 3 các tỉnh phía Bắc phải hứng chịu rét đậm, rét hại trên diện rộng. Trong ngày, tuy trời đôi lúc hửng nắng nhưng nền nhiệt độ vẫn ở mức rất thấp.

 

Ông Hà Văn Tiên, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn cho biết, đỉnh Mẫu Sơn, nơi có độ cao trên 1.500m so với mực nước biển vẫn chìm trong cái lạnh thấu xương khi nhiệt độ thấp nhất xuống còn 2,6 độ C.

 

Tại Lào Cai, theo ông Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh này, trong khi nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa đã nhích lên 4,6 độ C thì tại một số nơi khác lại giảm hơn so với ngày hôm trước, như: TP Lào Cai chỉ còn 11,8 độ C, Bắc Hà còn 7,4 độ C...

 

 

Đợt rét này đến sớm hơn khoảng gần nửa tháng so với trung bình nhiều năm. Sau đợt rét này, người dân các tỉnh phía Bắc sẽ còn phải hứng chịu 3 - 4 đợt rét đậm, rét hại nữa - Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hôm qua không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng Nam Bộ. Các tỉnh trung Trung Bộ có mưa rải rác, gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, ngoài khơi mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét đậm, rét hại.

 

Trước đó, đỉnh điểm của đợt rét này, hôm 16.12, nhiệt độ tại Mẫu Sơn xuống mức âm 0,8 độ C kết hợp với mưa phùn khiến hơi nước ngưng tụ lại tạo thành băng tuyết phủ đầy trên mặt đất, cành cây, ngọn cỏ. Nhiệt độ tại Sa Pa còn 2,7 độ C. Mức nhiệt độ dưới 10 độ C cũng được ghi nhận tại một loạt các tỉnh thành, trong đó có Hà Nội.

 

Đối phó với thời tiết bất thường

 

Rét buốt, mưa phùn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, hoạt động của tàu thuyền trên biển và đời sống của người dân.

 

Gió mùa đông bắc cấp 4, cấp 5 ở vùng ven bờ và giật tới cấp 8 ở ngoài khơi đã tạo nên sóng lớn, lốc xoáy làm tổng cộng 48 tàu thuyền với 324 người của một loạt các tỉnh thành: Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bình Thuận và Trà Vinh gặp sự cố. Đến chiều tối qua vẫn còn 3 tàu với 21 người cần được tiếp tục cứu nạn. Bộ tham mưu (Bộ đội biên phòng) cho biết, có 2 ngư dân của Khánh Hòa bị chết, 4 người của Thừa Thiên-Huế và 1 người ở Đà Nẵng bị mất tích.

 

Trên đất liền, các địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp đối phó với hiện tượng thời tiết cực đoan này. Ghi nhận của chúng tôi tại các Bệnh viện Nhi T.Ư, Xanh - Pôn (Hà Nội), trong sáng qua đã có rất nhiều phụ huynh đưa trẻ nhỏ đến khám chữa bệnh, chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo, trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết các trường có thể điều chỉnh thời gian học, không để học sinh phải đến trường quá sớm, học sinh không phải mặc quần áo đồng phục nếu không đủ ấm. Cơ quan chức năng cũng nhắc nhở người dân vùng cao chủ động tích trữ thức ăn cho gia súc, “mặc áo” cho trâu bò và chống gió lùa vào chuồng trại.

 

Sẽ còn 3 - 4 đợt rét đậm, rét hại

 

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, đây là đợt rét đậm, rét hại nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Rét sẽ còn kéo dài 1 - 2 ngày nữa, sau đó trời ấm dần. Tuy nhiên, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch nhau tới trên, dưới 10 độ C. Ban ngày trời hửng nắng, ban đêm quang mây, nhiệt độ xuống thấp, nhiều khả năng những ngày tới sẽ xuất hiện băng giá và sương muối ở các vùng núi cao như Ô Quý Hồ (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sìn Hồ (Lai Châu), Mộc Châu (Sơn La)...

 

“Đợt rét này đến sớm hơn khoảng gần nửa tháng so với trung bình nhiều năm. Sau đợt rét này, người dân các tỉnh phía Bắc sẽ còn phải hứng chịu 3 - 4 đợt rét đậm, rét hại nữa”, ông Tăng nói. Theo ông Tăng, khoảng ngày 25.12, một đợt gió lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống nước ta gây ra một đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến hết tháng 12.

 

Theo các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, mùa đông năm nay sẽ rét hơn so với trung bình nhiều năm với nền nhiệt độ thấp hơn. Gió mùa đông bắc cũng sẽ xâm nhập sâu xuống các tỉnh phía Nam. Trong những đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về, các tỉnh Nam Bộ trời trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống chỉ còn 14 độ C.

 

 

Nhiều khả năng băng giá lại xuất hiện tại đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa, Lào Cai) - Ảnh: Phạm Bằng

 

Tăng nguy cơ tai biến, đột quỵ

Theo các chuyên gia, với người có bệnh tăng huyết áp, trời quá nóng hay lạnh, đặc biệt là diễn biến thời thiết bất thường thì nguy cơ tai biến mạch máu não, đột quỵ rất cao.

 

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Cảnh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Châm cứu T.Ư, cho rằng: “Thời tiết thay đổi đột ngột, người có bệnh tăng huyết áp trước hết phải chú trọng kiểm soát chỉ số huyết áp. Nguy cơ tai biến tăng thêm khi bệnh nhân tăng huyết áp có rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, uống rượu”. BS Cảnh lưu ý, theo đông y, khi trời lạnh “vệ khí” thường lặn vào trong, vì vậy sự thay đổi đột ngột khiến cho vệ khí chưa kịp lan tỏa đều sẽ nguy hiểm cho cơ thể. Do đó, khi thức dậy vào buổi sáng, cần vận động nhẹ nhàng toàn thân điều hòa khí huyết trước khi ra ngoài là việc làm cần thiết cho mọi người, đặc biệt là ở người có tuổi. Thói quen này giúp cho cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết quá lạnh, giảm thấp nhất các nguy cơ tai biến do tăng huyết áp.

 

Bác sĩ Nguyễn Chí Dũng, Viện Lão khoa cũng có lời khuyên: “Người lớn tuổi không nên thức dậy sớm, không ra bên ngoài sớm đột ngột, đặc biệt tránh gió lùa và luôn giữ ấm cơ thể”.

Liên Châu

 

Quang Duẩn (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu