Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thủ đô rực sắc hoa xuân, tràn ngập hoa quả lạ

08/02/2013 7 phút đọc Bình Minh - Vũ Loan
Đến hẹn lại lên, không khí tết xuân tại Thủ đô đã được hâm nóng ngay từ trung tuần tháng Chạp, khi sắc hoa ngập tràn
Thủ đô rực sắc hoa xuân, tràn ngập hoa quả lạ
Đến hẹn lại lên, không khí tết xuân tại Thủ đô đã được hâm nóng ngay từ trung tuần tháng Chạp, khi sắc hoa ngập tràn khắp các ngả đường, góc phố.
 

Trên một vài đường phố quen thuộc như: Hoàng Minh Giám, Hoàng Hoa Thám, phố Hàng Lược, Bờ Hồ… người dân và du khách thực sự được trải nghiệm và ngợp trong sắc xuân đã căng tràn. Sự xuất hiện của những hoa, trái lạ năm nay đã góp thêm cho thị trường hoa Tết những nét mới lạ, tươi vui.

Hoa Tết đua nhau khoe sắc…

Đặt chân đến đường Hoàng Minh Giám (quận Thanh Xuân), nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự rợn ngợp bởi một không gian rộng lớn, trải dài dọc suốt hai bên phố là đủ các sắc hoa của mọi vùng miền như đào rừng ở Mộc Châu, mai đá ở Lạng Sơn, mai ở Bình Định…

“Rừng” hoa trên đường Hoàng Minh Giám

Theo một số chủ hàng, số cây, hoa đã được vận chuyển về đây từ hàng chục ngày trước đó, đến nay thì con đường dài hơn một km đã phủ kín sắc hoa hai bên đường.

Chiếm ưu thế hơn cả trong “rừng hoa” trên đường Hoàng Minh Giám vẫn là những cây đào rừng, thân thô ráp, cành lớn như mọi năm được chuyển từ Lạng Sơn, Sơn La về. Theo anh Nguyễn Văn Hưng, so với năm ngoái, đào năm nay hoa đẹp hơn nhưng chủ yếu là đào non còn đào già, gốc có phấn trắng ít hơn mọi năm.

Giá đào rừng trung bình từ 500.000 cho đến 1,5 triệu, tùy vào từng cành đào. Tuy nhiên, việc tiêu thụ đào rừng năm nay vẫn khá chậm, nên nhiều chủ hàng phải hạ giá để bán. Cùng với những cây quất, cây đào, bưởi miền Bắc, sự xuất hiện của những chậu mai vàng miền Nam đã tô điểm thêm cho thị trường hoa Thủ đô những sắc màu mới rực rỡ hơn. Người dân qua đường, dù không có nhu cầu cũng cố nán lại để thưởng lãm rừng hoa độc đáo giữa phố.

Mai vàng Bình Định là món quà Tết ý nghĩa với người dân miền Bắc.

Sắc hoa xuân cũng ngập tràn dọc suốt hai bên đường Hoàng Hoa Thám kéo dài tới vài cây số. Dù không có nhiều loại hoa độc đáo, lạ như một số nơi khác, song chợ cây cành Hoàng Hoa Thám lại khá thu hút du khách bởi đây là địa chỉ quen thuộc của hầu hết người dân Thủ đô và chuyên bày bán các loại hoa khá thông dụng, nhỏ nhắn để chơi.

Chợ cây cảnh Hoàng Hoa Thám được bày bán quanh năm, tuy nhiên, vào dịp Tết, thị trường hoa tại đây cũng nhộn nhịp hơn. Tuy vậy, không khí tết tại chợ hoa năm nay cũng khá trầm lắng. Theo một số chủ hàng, giá thành một chậu đào trung bình 1-1,5 triệu đồng, những chậu có dáng đẹp, nhiều nụ, nhiều lộc hơn được bán với giá 2-3 triệu đồng và không có nhiều sản phẩm ở ngưỡng vài chục triệu đồng như những năm trước. Đến thời điểm hiện tại, đối tượng khách hàng vẫn chủ yếu là các cơ quan, hoặc người mua để làm quà biếu, còn nhu cầu mua về chơi của người dân mới chỉ lác đác.

“Năm ngoái giá đã èo uột, năm nay cũng chưa thấy tiến triển là mấy. Chúng tôi chỉ dám nhập hàng bình dân, còn khách đặt thì mới lấy hàng giá cao, chứ không dám liều” - chị Nguyễn Thị Thu, chủ hàng số 380 Hoàng Hoa Thám cho biết.

Theo một số nhà vườn tại làng hoa Tây Tựu, giá hoa được cắt tại vườn hiện nay cũng khá mềm, hoa hồng được chào bán với giá 70 nghìn/ bó/40 bông; hoa ly: 40 – 60/cành/5 bông… Các chủ vườn cũng khuyến cáo, người dân nên tìm đến mua hoa trực tiếp tại nhà vườn cho đảm bảo, bởi khi hoa, cây cảnh đưa ra chợ thường mất nhiều ngày, chủ hàng phải xử lí bằng một số hóa chất để giữ cho hoa tươi nên hoa sẽ sớm hỏng hơn bình thường. Cũng theo dự báo, thị trường hoa ra giêng sẽ không có nhiều đột biến, bởi lượng hoa Tết được nhà vườn chăm sóc khá cẩn thận, đảm bảo nguồn dự trữ hoa đầu năm.

Cây, hoa cảnh “độc, lạ” lên ngôi

Theo nhiều chủ hàng kinh doanh hoa, cây cảnh, so với năm ngoái năm nay thời tiết khá thuận lợi nên hầu hết các loại hoa đều rất đẹp, phong phú. Tuy nhiên, do hoa nở rộ như vậy, cộng với tâm lí người dân hạn chế chi tiêu, nên đến thời điểm 25 tháng Chạp, thị trường hoa vẫn tiêu thụ khá chậm.

Cây “ngũ quả” là sản phẩm độc đáo nhất Tết năm nay

Cây lộc được kết hình con rắn cũng là “mốt” của dân chơi cảnh năm nay.

Trong khi nhiều mặt hàng hoa, cây cảnh còn khá trầm lắng dù đã cận Tết Nguyên đán thì nhóm cây, quả độc và lạ ra mắt dịp Tết Qúy Tỵ vẫn đắt khách và được hét với giá khá cao.

Ngay từ những ngày đầu tháng Chạp, khu vườn “ngũ quả” của nông dân Lê Đức Giáp ở thôn Bãi (xã Cao Viên, huyện Thanh Oai) đã chật kín khách tới đặt mua. Việc lại ghép và đưa 5 loại quả: phật thủ, cam, bưởi, quýt,  quất lên một thân cây của ông Giáp đã đưa đến  thị trường cây, hoa cảnh năm nay sự mới lạ và thu hút đông đảo người dân. Dù sở hữu sản phẩm lạ, độc đáo có “một không hai” song lão nông dân này lại chào bán với giá khá mềm, trung bình từ 3-6 triệu/cây. Bởi vậy, nhiều đại gia từ trong miền Nam cũng lặn lội tìm đến mua, không bỏ lỡ cơ hội sở hữu một cây lạ để trung bày trong dịp Tết.

Trong năm tới, ông Giáp cho biết sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình và phổ biến cho mọi người cùng biết đến cách làm và hương tới xuất khẩu loại hàng còn khá mới mẻ này.

Thị trường cây trái Tết tại miền Nam cũng sôi động không kém, đặc biệt là những mặt hàng độc, lạ luôn là điểm nhấn cho thị trường hoa Tết hằng năm. Vào thời điểm hiện tại, những cặp dưa hấu vuông có giá 2,5 - 3 triệu đồng, dưa hấu thỏi vàng thương hiệu Kim Tiền, vỏ màu vàng, ruột đỏ giá 5 - 6 triệu đồng/cặp, bưởi hồ lô khắc chữ nổi Tài - Lộc giá 650.000 - 1,2 triệu đồng/cặp với ý nghĩa tài lộc dồi dào là những loại trái cây “hot” trên sạp hàng tết năm nay. So với dưa hấu vuông và dưa hấu thỏi vàng, dưa hấu hình ô tô thì mặt hàng bưởi hồ lô (xuất xứ từ tỉnh Hậu Giang) đang khá “hút” khách vì giá cả khá vừa phải. Sự xuất hiện của một số sản phẩm này tại Thủ đô mau chóng gây được sự chú ý của người dân, đặc biệt là dân mê cây, quả kiểng.

Theo một số khách mua, sự xuất hiện của những loại trái cây lạ với kiểu dáng rất độc đáo mang thông điệp của sự ấm no, an lành và sung túc, hay chỉ đơn giản để thỏa mãn sự hiếu kì nên họ không tiếc tay vung. Do giá cả khá cao nên nhiều người “cắn răng” mua các loại trái cây này chủ yếu là dành để làm quà biếu, chúc tết. Tuy vậy, dù ở ngưỡng giá khá cao, tuy nhiên, nếu khách không đặt sớm cũng không thể mua được hàng.

Bình Minh - Vũ Loan (Lao Động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu