Tháng cuối năm, các gia đình có nhu cầu làm mới, làm sạch nhà cửa; nhiều văn phòng cũng thi nhau tìm đến các dịch vụ vệ sinh. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, ảnh hưởng của nền kinh tế đã làm dịch vụ vệ sinh nhà cửa dịp Tết trầm lắng hơn so với năm trước.

Các dịch vụ làm sạch nhà cửa thường rất đa dạng, bao gồm: Sơn mới lại nhà, giặt thảm, rèm cửa, lau dọn đồ đạc, làm bóng sàn nhà, lau chùi bàn ghế, cửa kính, làm lại nội thất nhà. Theo tìm hiểu, những người làm công việc này chủ yếu còn trẻ, từ 25 đến 50 tuổi. Họ được công ty trang bị cho các loại máy móc cần thiết như máy lau nhà, máy hút bụi, dung dịch làm sạch…
Theo chị Hà Hồng Yến, Giám đốc công ty TNHH dịch vụ chăm sóc gia đình Minh Minh (trước đây tên là Homcare), giá cả các dịch vụ năm nay không tăng, cũng không thể giảm theo sự suy thoái của thị trường, chỉ có lượng khách hàng là giảm đi. Chị cho biết, năm nay công việc cuối năm cũng đều đặn, tuy nhiên ít hơn so với năm ngoái.
Chị ước tính, lượng khách hàng giảm đi 40 – 50 % so với các năm trước. “Đó là tình trạng chung của nền kinh tế”, chị lý giải. Chị cũng cho biết, năm nay số lượng nhà riêng đặt hàng ít đi nhiều, chỉ có nhà cao cấp và những nhà khá giả thì họ mới sử dụng dịch vụ; lượng khách văn phòng và nhà hàng thì nhiều hơn.
Theo khảo sát, các công ty thường định mức giá dịch vụ làm sạch nhà ở theo khối lượng công việc. Căn cứ vào số nhân công, số lượng ngày làm và chi phí hóa chất, các công ty sẽ định mức giá cả đối với khách hàng. Đương nhiên, giá cả không phụ thuộc vào diện tích nhà ở, nó phụ thuộc nhiều vào việc gia đình có nhiều đồ đạc cần làm sạch không, có nhiều người ở không, mức độ bẩn như thế nào? Ví dụ, một biệt thự 3 tầng, diện tích khoảng 200m2, dịch vụ trọn gói được nhiều công ty rao giá trên 10 triệu đồng; ngược lại, một chung cư tổng thể chỉ khoảng 2- 3 triệu đồng.
Năm nay, do ảnh hưởng của nền kinh tế nên khách hàng tìm đến sử dụng dịch vụ chủ yếu là khách hàng lâu năm, khách hàng là quan chức, tầng lớp “đại gia”, còn lại những người có thu nhập trung bình thấp thì hiếm. Anh Tiến, Mỹ Đình, cho biết: “Năm ngoái, vợ chồng tôi bận đi công tác, nhà lại có con nhỏ nên không có thời gian dọn dẹp nhà cửa dịp cuối năm, tôi cũng có thuê một công ty bên Gia Lâm đến làm. Năm nay, dù có muốn thuê, tôi cũng không dám thuê nữa. Còn nhiều thứ phải chi tiêu, tiền nong lại eo hẹp, thôi thì vợ chồng tranh thủ mà dọn dẹp, tiết kiệm được 1 khoản để làm việc khác”.
Nói về việc làm tăng ca cho công nhân, chị Hồng Yến lắc đầu: “Công ty chị sắp xếp lịch cụ thể cho công nhân trước 1 tuần, công nhân không phải làm tăng ca. Nếu tăng ca sẽ phải trả cho họ 50 – 100 nghìn /tiếng thì công ty không có lãi”.
Bạn Nguyễn Thủy, sinh viên trường Đại học Thương mại, đã từng làm part - time cho một công ty chuyên làm sạch nhà ở chia sẻ: “Năm trước, cách Tết khoảng 3 tháng, mình thường tranh thủ các ngày nghỉ để đi làm với các anh chị trong công ty, lúc ấy việc nhiều. Năm nay, công việc ít đi, công nhân công ty chỉ đủ làm nên mình cũng không làm đi làm thêm cuối năm được, đành tìm việc khác”.
Khổng Chiêm (Vietnamnet)