Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phòng Tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội: Có xảy ra việc bớt xén vaccine một cách hệ thống?

10/05/2013 6 phút đọc Quang Duy
Sau sự việc y sĩ Bùi Thị Phương Hoa – nhân viên tiêm chủng thuộc Phòng tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh “để lại” 0,2ml
Phòng Tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội: Có xảy ra việc bớt xén vaccine một cách hệ thống?

Sau sự việc y sĩ Bùi Thị Phương Hoa – nhân viên tiêm chủng thuộc Phòng tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh “để lại” 0,2ml lọ vaccine  Pentaxim mà không tiêm hết cho trẻ, chiều 9.5, trong cuộc gặp với báo giới, ông Nguyễn Nhật Cảm – GĐ Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội đã nhận trách  nhiệm về sai sót an toàn tiêm chủng. Tuy nhiên, việc để lại này có phải là hành vi có tính chất hệ thống, việc xử lý nhân viên y tế nói trên ra sao là câu chuyện người dân rất quan tâm.

Hành vi không bình thường

Sự việc xảy ra ngày 19.4 khi anh Dương Thái Lam (ở Vĩnh Phúc) đưa con là cháu Dương Kiều Phong (sinh 4.12.2012) đến địa điểm tiêm chủng ở 70 Nguyễn Chí Thanh, thuộc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tiêm vaccine 5 trong 1 Pentaxim mũi 3 và uống Rotateq (phòng bệnh tiêu chảy do Rota vi rus với tổng số tiền 1.185.000đ.

Anh Lam quan sát và thấy nhân viên tiêm chủng, sau khi hút dung dịch tiêm vào xilanh lại không được vứt vào xô có túi nilon màu đen đựng vỏ lọ để gần đó mà cho vào hộp catton đựng phiếu tiêm. Anh đã nhanh tay kiểm tra và phát hiện con mình chỉ được tiêm có 2/3 so với liều quy định. Sự việc đã được lập biên bản tại phòng tiêm chủng, anh Lam đã yêu cầu TT giải quyết rõ ràng vụ việc.

Trong biên bản của Thanh tra Sở y tế lập ngày 19.4 và  bản kiểm điểm của bà Hoa ngày hôm sau đã ghi rõ: Việc sau khi tiêm mà trong lọ vaccine Pentaxim (đóng liều 0.5ml) vẫn còn lại gần 0,2ml là có thật. Lý do mà y sĩ Hoa đưa ra cho sai sót này là “Lúc đó bị mệt nên làm việc không đảm bảo quy trình tiêm chủng chính xác cho cháu bé”!

Theo đề xuất của Khoa Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm và vaccine sinh phẩm – đơn vị quản lý phòng tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh sau khi họp, đã đưa hình thức xử lý: Không bố trí YS Bùi Thị Phương Hoa tham gia hoạt động tiêm chủng đến hết năm 2013, hạ bậc thi đua trong tháng 4: xếp loại C, các tháng còn lại cho đến hết năm 2013 xếp loại B, thông báo trước toàn tập thể khoa.

Đến ngày 9.5, ban lãnh đạo khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vaccine sinh phẩm tiếp tục họp khẩn cấp và đề nghị với Ban GĐ Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội xem xét lại hình thức xử lý đối với y sĩ Hoa là kỷ luật cảnh cáo theo NĐ số 27/2012/NĐ-CP quy định về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. Tuy nhiên, quyết định chính thức về hình thức kỷ luật đối với y sĩ Hoa sẽ được thông báo vào sáng 10.5.

Những câu trả lời của 2 vị đại diện ngành y tế Hà Nội chiều 9.5 thu hút quan tâm của đông đảo báo giới. Ảnh: Ng.H

Không tiêm đủ liều không thể phòng bệnh

Trả lời báo giới về việc để lại vaccine như vậy có phải là hành vi mang tính chất hệ thống, ông Cảm cho hay: “Hiện tại, theo giám sát, rà soát quy trình của Khoa vẫn chưa phát hiện có sai sót liên quan đến hệ thống, cũng chưa có bằng chứng cho thấy đó là hành vi “cố tình” ăn chặn. Khả năng dùng các loại vaccine dư thừa, không lấy hết trong các lọ đã tiêm cho trẻ trước để dồn lại và tiêm cho những trẻ sau là rất khó vì theo quy trình mỗi trẻ sẽ được tiêm một lọ vaccine riêng biệt.  Việc nhân viên y tế không đưa vỏ lọ vaccine đã tiêm cho khách hay vứt vào thùng rác thì theo quy định của Bộ Y tế, phải giữ lại vỏ lọ và vỏ bơm kim tiêm vaccine để lưu trong vòng 14 ngày”.

Về sức khỏe của cháu bé, Trung Tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã cử bác sĩ theo dõi sức khỏe của cháu và hẹn sau 1 tháng sẽ đưa cháu đi kiểm tra xem đã có đủ kháng thể phòng bệnh hay không. Hiện tại Trung tâm cũng chưa liên hệ được với đơn vị nào kiểm tra, đánh giá kháng thể của vaccine pentaxim nếu bị tiêm không đủ liều, vì đây là vaccine 5 trong 1 nên phải đánh giá từng kháng thể một. Theo các chuyên gia dịch tễ, tiêm vaccine phải đủ liều mới có tác dụng phòng bệnh. Khi tiêm vaccine vào cơ thể cần tiêm một lượng virus đủ, đúng liều lượng mới làm sản sinh ra lượng kháng thể cần thiết để con người chống lại bệnh tật.

Về phía Sở Y tế, ông Hoàng Đức Hạnh, PGĐ Sở khẳng định: Ngành không bao che cho những hành vi vi phạm như vậy và sẽ xem xét, xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh”. Thời gian tới, ngành sẽ đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thường xuyên giám sát các đơn vị tiêm chủng; yêu cầu các đơn vị sắp xếp lại phòng tiêm chủng theo đúng quy định, có thể lắp hệ thống camera theo dõi để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ tiêm chủng.  

Sáng 10.5, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội sẽ thành lập bộ phận thường trực, đường dây nóng để tiếp nhận toàn bộ phản ánh của khách hàng liên quan đến vụ việc này, tư vấn và hướng dẫn cho người dân về việc tiêm chủng an toàn. Hiện tại, mỗi ngày tại điểm tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh có khoảng 100 - 200 trẻ đến tiêm. Hiện tại ở tất cả các điểm tiêm chủng đều công khai 3 số điện thoại đường dây nóng. Ông Cảm cũng đề nghị người dân cùng hợp tác giám sát quy trình tiêm chủng, yêu cầu nhân viên tiêm chủng cho xem vỏ lọ vaccine, nếu có vấn đề gì cần liên hệ phản ánh ngay đến đường dây nóng.

Cũng cần phải nói thêm rằng, trước khi sự việc ngày 19.4 xảy ra, phòng tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh đã có dư luận về việc bớt xén vaccine khi tiêm. Sở dĩ anh Lam phát hiện ra sự việc với y sĩ Hoa cũng là nghe được những thông tin đó, có ý thức quan sát, thấy và lập biên bản. Tuy nhiên, đến thời điểm này, GĐ Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội trả lời với báo giới: “Ở Phòng tiêm chủng 70 Nguyễn Chí Thanh không có hiện tượng này. Đó chỉ là những nghi vấn, không có bằng chứng”.

Quang Duy (Lao Động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu