Báo chí vừa có bài điều tra về tình trạng học sinh “chơi” thuốc ho Recotus để cảm nhận cảm giác “đê mê, phấn khích”.

Thuốc ho Recotus.
Sự việc không đơn giản chỉ kiểu hít keo con voi khi Trưởng Công an TP Bạc Liêu, thượng tá Phạm Quang Trung được dẫn lời đặt vấn đề không loại trừ khả năng các em học sinh đã bị đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng. “Các loại tội phạm buôn bán trái phép thì luôn luôn manh động và muốn lôi kéo các em học sinh, sinh viên sử dụng chất ma túy”.
Vấn đề là ở chỗ Recotus có chứa 30gr Dextromethorphan, một hoạt chất gây nghiện, đang được bán tự do, cho bất cứ ai, ở bất cứ hiệu thuốc nào. Thật kinh khủng nếu con em chúng ta một ngày bỗng “dòi bò toàn thân, miệng nhểu bọt và toát mồ hôi” khi thiếu thuốc ho. Thật kinh khủng khi những bậc phụ huynh, đang bị buộc phải trở thành những người tiêu dùng thông thái phải có trình độ dược sĩ cũng như sự cảnh giác của một cảnh sát nếu muốn bảo vệ con em mình.
Cũng là thuốc, một báo viết về cao hổ đưa ra lời khẳng định: Cao hổ đang được rao bán phổ biến như bán rau muống trên thị trường có khi được nấu bằng xương chó. Cũng chẳng lạ với trăm mức giá, ngàn hoàn cảnh (rao bán). Chẳng hạn cao 3 triệu/lạng của “mình bán hộ bố mẹ”; 13 triệu/lạng của “ông chú làm kiểm lâm thu được con hổ của thợ săn” hay 30 triệu/lạng của “suất cao hổ của bộ đội biên phòng”…
Các bạn đã thấy chưa? Công thức nấu cao: Tin vịt + xương chó = cao hổ. Và, muốn chữa bệnh xương khớp chẳng hạn, bằng cao hổ “bệnh nhân” rất dễ dàng mắc thêm chứng nghiện thuốc giảm đau được pha chế trong cao.
Chúng ta đã có “thuốc ho ma túy”. Chúng ta đã có “cao chó”. Nhưng tất thảy những thứ đó vẫn chưa ghê bằng những viên thuốc Viagra mà các quý ông mua với giá 20 ngàn/viên với ước mơ cải thiện khả năng đàn ông của mình.
Trước cái giá rẻ như chứng khoán 20 ngàn đồng, một tờ báo đưa ra thống kê: Ở Hà Nội và TP HCM, 100 nhà thuốc mới có 1-2 nơi bán hàng thật. Còn ở các tỉnh, tỷ lệ này là 1/1000. Tức 999 nhà thuốc bán thuốc giả và chỉ 1 là thật.
Một dược sĩ khẳng định Viagra giả nguy hiểm vì không chữa được bệnh; không có tác dụng khiến bệnh nặng thêm và chứa những chất độc có thể gây tử vong. Nhưng thực ra, nguy hiểm nhất của việc dùng những viên Viagra giả là người dùng sau đó mất hết tự tin khi cho rằng mình “coi như bỏ”.
Và nếu cần thêm những tình tiết ly kỳ của tình trạng thật giả lẫn lộn giữa “đông dược”- “độc dược” thì bạn nên biết là ở làng thuốc Ninh Hiệp: Người làm thuốc bổ không dám dùng vì đó là thứ bổ nhập về từ Trung Quốc. 100% nguyên liệu thuốc được bảo quản, chống mốc bằng… lưu huỳnh.
Có thể, “cao chó” bán trên mạng cơ quan chức năng sẽ than phiền khó xử lý vì không có “tang chứng vật chứng”. Nhưng “Vigra 20 ngàn”, nhưng “thuốc ho ma túy”, bất chấp quy định phải bán theo đơn thuốc, vẫn tràn lan và tự do ở khắp các hiệu thuốc. Và cả một làng thuốc với 500 tấn đông được được sơ chế mỗi tháng đang mang những thứ tẩm lưu huỳnh và không rõ nguồn gốc đi khắp đất nước.
Cơ quan chức năng từng công khai một tài liệu dạy người dân phân biệt gà nhập lậu. Điều đó có cần không? Có. Nhưng thứ uống vào người để chữa bệnh, thay vì mắc thêm bệnh, còn cần hơn. Vẫn biết người dân phải trở thành “nhà tiêu dùng thông thái”, nhưng viên thuốc không phải là con gà để có thể áp dụng kinh nghiệm dân gian “bới lông, sờ da, bóp phao câu” mà phân biệt được bằng mắt.
Vấn đề là ở chỗ Recotus có chứa 30gr Dextromethorphan, một hoạt chất gây nghiện, đang được bán tự do, cho bất cứ ai, ở bất cứ hiệu thuốc nào. Thật kinh khủng nếu con em chúng ta một ngày bỗng “dòi bò toàn thân, miệng nhểu bọt và toát mồ hôi” khi thiếu thuốc ho. Thật kinh khủng khi những bậc phụ huynh, đang bị buộc phải trở thành những người tiêu dùng thông thái phải có trình độ dược sĩ cũng như sự cảnh giác của một cảnh sát nếu muốn bảo vệ con em mình.
Cũng là thuốc, một báo viết về cao hổ đưa ra lời khẳng định: Cao hổ đang được rao bán phổ biến như bán rau muống trên thị trường có khi được nấu bằng xương chó. Cũng chẳng lạ với trăm mức giá, ngàn hoàn cảnh (rao bán). Chẳng hạn cao 3 triệu/lạng của “mình bán hộ bố mẹ”; 13 triệu/lạng của “ông chú làm kiểm lâm thu được con hổ của thợ săn” hay 30 triệu/lạng của “suất cao hổ của bộ đội biên phòng”…
Các bạn đã thấy chưa? Công thức nấu cao: Tin vịt + xương chó = cao hổ. Và, muốn chữa bệnh xương khớp chẳng hạn, bằng cao hổ “bệnh nhân” rất dễ dàng mắc thêm chứng nghiện thuốc giảm đau được pha chế trong cao.
Chúng ta đã có “thuốc ho ma túy”. Chúng ta đã có “cao chó”. Nhưng tất thảy những thứ đó vẫn chưa ghê bằng những viên thuốc Viagra mà các quý ông mua với giá 20 ngàn/viên với ước mơ cải thiện khả năng đàn ông của mình.
Trước cái giá rẻ như chứng khoán 20 ngàn đồng, một tờ báo đưa ra thống kê: Ở Hà Nội và TP HCM, 100 nhà thuốc mới có 1-2 nơi bán hàng thật. Còn ở các tỉnh, tỷ lệ này là 1/1000. Tức 999 nhà thuốc bán thuốc giả và chỉ 1 là thật.
Một dược sĩ khẳng định Viagra giả nguy hiểm vì không chữa được bệnh; không có tác dụng khiến bệnh nặng thêm và chứa những chất độc có thể gây tử vong. Nhưng thực ra, nguy hiểm nhất của việc dùng những viên Viagra giả là người dùng sau đó mất hết tự tin khi cho rằng mình “coi như bỏ”.
Và nếu cần thêm những tình tiết ly kỳ của tình trạng thật giả lẫn lộn giữa “đông dược”- “độc dược” thì bạn nên biết là ở làng thuốc Ninh Hiệp: Người làm thuốc bổ không dám dùng vì đó là thứ bổ nhập về từ Trung Quốc. 100% nguyên liệu thuốc được bảo quản, chống mốc bằng… lưu huỳnh.
Có thể, “cao chó” bán trên mạng cơ quan chức năng sẽ than phiền khó xử lý vì không có “tang chứng vật chứng”. Nhưng “Vigra 20 ngàn”, nhưng “thuốc ho ma túy”, bất chấp quy định phải bán theo đơn thuốc, vẫn tràn lan và tự do ở khắp các hiệu thuốc. Và cả một làng thuốc với 500 tấn đông được được sơ chế mỗi tháng đang mang những thứ tẩm lưu huỳnh và không rõ nguồn gốc đi khắp đất nước.
Cơ quan chức năng từng công khai một tài liệu dạy người dân phân biệt gà nhập lậu. Điều đó có cần không? Có. Nhưng thứ uống vào người để chữa bệnh, thay vì mắc thêm bệnh, còn cần hơn. Vẫn biết người dân phải trở thành “nhà tiêu dùng thông thái”, nhưng viên thuốc không phải là con gà để có thể áp dụng kinh nghiệm dân gian “bới lông, sờ da, bóp phao câu” mà phân biệt được bằng mắt.