Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phiếu tín nhiệm và lòng dân

13/06/2013 3 phút đọc Lê Thanh Phong
Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn là một hoạt động mang tính lịch sử của
Phiếu tín nhiệm và lòng dân

Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn là một hoạt động mang tính lịch sử của Quốc hội Việt Nam. Cử tri cũng như nhân dân cả nước rất quan tâm đến kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm. Không chỉ người dân trong nước, bà con Việt kiều, cộng đồng quốc tế cũng theo dõi hoạt động này của Quốc hội Việt Nam.

/sites/queviet-drupal/files/remote/b71dcc48fd86762617f6928100cb9cfb.jpg

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, minh bạch, thể hiện tính dân chủ rất cao, được nhân dân đồng tình. Người Việt Nam có quyền tự hào về điều này, sự thực thi dân chủ chính là những việc làm cụ thể, nhất là bằng hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Tình hình kinh tế-xã hội của đất nước hiện nay cho thấy, bên cạnh những nỗ lực gắng sức còn tồn tại nhiều yếu kém. Vậy thì, không thể không có ai chịu trách nhiệm về những yếu kém đó. Những tồn tại nhiều mặt còn là tấm gương phản chiếu năng lực điều hành, quản lý của những người có trách nhiệm. Cho nên, không thể với kết quả kém mà ai cũng là người giỏi. Căn cứ vào kết quả công khai của đợt lấy phiếu tín nhiệm này cho thấy không phải chức danh nào cũng được đánh giá là giỏi, nhưng cũng không có ai là người quá yếu kém.

Lá phiếu của một đại biểu Quốc hội không phải chỉ đại diện cho ý chí của riêng mình, mà còn đại diện cho cử tri. Vậy thì, lá phiếu tín nhiệm phải đi liền với trách nhiệm chính trị của các đại biểu Quốc hội; trách nhiệm chính trị với dân, với nước. Trách nhiệm đó được thể hiện qua một lá phiếu công tâm, chính xác. Kết quả vừa công bố có phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri hay không, tự mỗi chúng ta cùng suy nghĩ và trả lời và quan trọng là hãy chờ đợi sự bày tỏ của người dân để đánh giá đúng hơn về kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm. Nhân dân thông minh và công tâm, đặc biệt với điều kiện thông tin hiện nay, nhân dân càng có điều kiện để quan sát và phán quyết bằng quyền lực thực sự của mình.

Sự công khai số phiếu bầu trước toàn dân đối với từng chức danh còn có ý nghĩa quan trọng khác. Những người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ thông qua số phiếu để tự đánh giá mình, nhìn lại mình. Thái độ tự ứng xử của một người có chức vụ lãnh đạo trước kết quả tín nhiệm liên quan đến cá nhân mình là sự thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của mình với đất nước. Khi không được tín nhiệm cao thì phải biết điều chỉnh.

Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm rất được lòng tin trong dân, nhưng nuôi dưỡng được lòng tin đó phụ thuộc vào những hành động sau lá phiếu. Nếu những người không được tín nhiệm cao vẫn tiếp tục đưa ra lời hứa mà không thực hiện, hoặc thực hiện không hiệu quả như đã từng diễn ra trước đây thì dân không phục.
 
Lê Thanh Phong (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu