Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vì sao TP.HCM giục Đồng Nai dời KCN Biên Hoà 1?

19/06/2013 4 phút đọc Chí Hiếu
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai sớm triển khai dự án di dời khu công nghiệp
Vì sao TP.HCM giục Đồng Nai dời KCN Biên Hoà 1?

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai sớm triển khai dự án di dời khu công nghiệp Biên Hoà 1 để giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, bảo vệ nguồn cấp nước chính cho gần 10 triệu người dân thành phố.

“Tình trạng ô nhiễm trên sông Đồng Nai tiếp tục tăng và có nguy cơ vượt quá khả năng xử lý của các nhà máy nước. Trong đó nước thải từ khu công nghiệp Biên Hoà 1 (được xây dựng từ năm 1963) cũng là một trong các nguồn thải lớn gây ô nhiễm nguồn nước sông Đồng Nai”, theo văn bản của UBND TP.HCM.

Nước trên hệ thống sông Đồng Nai ngày càng ô nhiễm khiến người nuôi cá nhiều lần trắng tay. Ảnh: TL
 

7 triệu khối nước thảiTheo UBND TP.HCM, dự kiến, đến năm 2025, tổng nhu cầu nước sạch của thành phố là 3,7 triệu m3/ngày đêm, trong đó nguồn nước từ sông Đồng Nai cung cấp là 2,5 triệu m3/ngày đêm. Vì vậy, UBND thành phố cho rằng việc sớm di dời khu công nghiệp Biên Hoà 1 sẽ góp phần cải thiện nguồn nước cấp cho gần 10 triệu dân thành phố nói riêng và 20 triệu dân sống trên lưu vực sông Đồng Nai nói chung.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, ông Trần Văn Tư, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai, thừa nhận: khu kỹ nghệ Biên Hoà (nay là khu công nghiệp Biên Hoà 1) được hình thành từ trước giải phóng, qua 50 năm hoạt động, khu công nghiệp Biên Hoà 1 đã hoàn thành vai trò lịch sử của mình đối với quá trình phát triển công nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường do khu công nghiệp Biên Hoà 1 gây ra là nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước sông Đồng Nai đã ảnh hưởng rất lớn đến cung cấp nước sạch cho TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương nhưng chưa có giải pháp khắc phục triệt để do điều kiện thiết bị công nghệ cũ kỹ và kinh phí thực hiện còn hạn chế.

“Hiện lượng nước thải của khu công nghiệp Biên Hoà 1 vào khoảng trên 8 triệu m3/ngày đêm, trong khi mới chỉ có khoảng 1,2 triệu m3 được thu gom, kết nối với khu công nghiệp Biên Hoà 2 để xử lý, còn lại hơn 7 triệu m3 chưa đáp ứng tiêu chuẩn hiện nay phải xả thải ra sông Đồng Nai. Cho nên, việc di dời các nhà máy gây ô nhiễm môi trường là rất cấp bách và cần thiết”, ông Tư nói.

Kêu tới Trung ươngĐoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai vừa có công văn gửi lãnh đạo Quốc hội, đề xuất để uỷ ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội vào tỉnh Đồng Nai khảo sát việc di dời khu công nghiệp Biên Hoà 1 nhằm giúp đỡ Đồng Nai tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách, để địa phương sớm triển khai việc di dời khu công nghiệp lâu đời nhất miền Nam này.

Ông Trần Văn Tư cho rằng địa phương đã làm hết sức nhưng khó khăn lớn nhất là các cơ chế chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp di dời, điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm của tỉnh. Vì vậy, tỉnh đã giao chủ đầu tư (là tổng công ty phát triển khu công nghiệp Đồng Nai – Sonadezi) lập đề án, xây dựng những cơ chế đặc thù để trình lên Chính phủ, Quốc hội.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, chủ tịch Sonadezi cho biết thêm, Sonadezi đã hoàn thành đề án di dời và được tỉnh thông qua để chuẩn bị kiến nghị lên Chính phủ, Quốc hội cho phép thực hiện chính sách đặc thù dự kiến các doanh nghiệp di dời sẽ được hưởng: đề xuất cho tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Biên Hoà 1 phải di dời được miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo...

Chí Hiếu (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu