Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hạnh phúc như Cục trưởng kiên định bảo vệ khoai tây độc

04/07/2013 7 phút đọc Huệ Xuân
Bạn có tin có những người xem hạnh phúc của bản thân chính là công việc, là có thể có thật nhiều thời gian làm việc,
Hạnh phúc như Cục trưởng kiên định bảo vệ khoai tây độc

Bạn có tin có những người xem hạnh phúc của bản thân chính là công việc, là có thể có thật nhiều thời gian làm việc, nghiên cứu, cống hiến hết mình cho sự nghiệp không phải chỉ của riêng bản thân họ mà cho cả lĩnh vực họ đang theo đuổi, vì sự phát triển của xã hội? 

Có lẽ sẽ ít người tin bởi trong xã hội hiện đại, tư tưởng cá nhân của con người ngày càng phát triển, việc hy sinh các lợi ích của bản thân, cục bộ để phấn đấu vì lợi ích chung là việc không phải ai cũng làm được.
 
Ấy vậy mà người viết bài này lại biết đến một tấm gương sáng, đáng ghi nhận như vậy đấy. Đó chính là Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) - Nguyễn Xuân Hồng. Có lẽ rất nhiều độc giả của Phunutoday chưa có cơ hội được nghe đến tên Cục trưởng Hồng, nhưng có một bí mật được tiết lộ ngay sau đây sẽ khiến danh tính của cục trưởng lập tức đi ngay vào tâm trí bạn, thậm chí khiến bạn có suy nghĩ mang ơn và không bao giờ quên ấy chứ. 
 
Bạn không tin ư? Hãy thành thật trả lời tôi nhé, từ bé đến lợn bạn đã ăn khoai tây bao giờ chưa? Đã từng phát cuồng vì những món được chế biến từ khoai tây như chiên, hầm, xào...?
 
Chắc chắn là có rồi, bởi khoai tây loại cây trồng lấy củ rộng rãi nhất thế giới, và là loại cây trồng phổ biến thứ 4 về mặt sản lượng tươi - xếp sau lúa, lúa mì và ngô trên thế giới cơ mà. Và những người nói có sẽ là những người phải nhớ, phải mang ơn Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật vì những cống hiến to lớn của ông trong sự nghiệp bảo vệ củ khoai tây.
 

 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phát hiện được 26 tấn khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt 16 lần ngưỡng cho phép

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phát hiện được 26 tấn khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt 16 lần ngưỡng cho phép

Khi thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phát hiện được 26 tấn khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt 16 lần ngưỡng cho phép, rất nhiều người đã vô cùng lo sợ, thậm chí nghĩ đến việc tẩy chay củ khoai tây, không để cho loại củ này xuất hiện trong mâm cơm nhà mình nữa. 
 
Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao gấp 16 lần cho phép chứ có phải phải 1,2 lần đâu. Nếu chỉ vì một vài phút không kiềm chế được sở thích cá nhân để rồi ăn phải khoai tây có độc, ảnh hưởng đến sức khỏe không chỉ của bản thân mà là cả gia đình thì thật sự rất nguy hiểm.
 
Trước nguy cơ khoai tây có khả năng bị người tiêu dùng quay lưng, Cục trưởng Cục BVTV đã ngay lập tức lên tiếng bảo vệ củ khoai tây.
 
Tờ NLĐ dẫn lời ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết: "Trong trường hợp như thế thì bất cứ nước nào trên thế giới đều phải chấp nhận. Bởi vì không phát hiện ra thì thôi, cũng như nhiều trường hợp, đi khám mãi mà bác sĩ không phát hiện ra bệnh nhưng thực chất là đang mắc bệnh. Hiện nay, trên thế giới cũng chỉ đến mức độ như thế thôi, kể cả các nước phát triển nhất họ cũng đang áp dụng những biện pháp như vậy. Bất cứ phương pháp kiểm tra gì trên thế giới cũng có độ rủi ro chứ không bao giờ được tuyệt đối 100%".
 
Chưa dừng lại ở đó, Cục trưởng còn giải thích cặn kẽ "Mức dư lượng tối đa cho phép là mức mà trong thương mại người ta đưa ra, nó rất an toàn. Chứ không phải cứ vượt ngưỡng tối đa cho phép là mất an toàn”. Đồng thời ông cũng lên tiếng trấn an người dân khi khẳng định dư lượng tối đa cho phép là mức mà người ta thấy có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe để cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng có thông tin và bắt đầu tăng cường kiểm tra, đảm bảo các biện pháp an toàn.
 
Trong trường hợp như vậy, nếu những người bình thường, không thiết tha với sự nghiệp bảo vệ thực vật sẽ nhanh chóng lên tiếng khuyến cáo người dân nên cẩn thân với khoai tây, hay khuyên người tiêu dùng hãy thông thái chọn thực phẩm đảm bảo an toàn. Nhưng Cục trưởng Hồng không lựa chọn cách ấy, ông đã ngay lập tức lên tiếng bảo vệ cho củ khoai tây, khuyên người dân chấp nhận.
 
Nếu như vài nhà khoa học ít danh tiếng đưa ra lời khuyên có lẽ người dân còn bán tín bán nghi, nhưng trường hợp này lại là Cục trưởng Cục BVTV người đứng đầu ngành bảo vệ thực vật trong cả nước, không tin sao được.
 

Cục trưởng Cục BVTV hạnh phúc vì sự nghiệp bảo vệ khoai tây

Cục trưởng Cục BVTV hạnh phúc vì sự nghiệp bảo vệ khoai tây

Đấy là chưa kể đến việc những người theo dõi kỹ vụ việc sẽ hiểu được và mến cái tâm hết lòng vì công việc, hết mình vì sự nghiệp bảo vệ thực vật của cục trưởng. Trước củ khoai tây, trước thông tin gừng Trung Quốc nhập vào Việt Nam ngậm thuốc sâu cực độc có thể gây tổn thương hệ hô hấp, mờ mắt, đau đầu, nôn mửa..., Cục trưởng Hồng đã kịp thời trấn an người dân vì nguy cơ gừng Trung Quốc nhiễm hóa chất Aldicarb ở nước ta không cao, chỉ cần rửa sạch và bóc kỹ vỏ gừng trước khi sử dụng. Thế cho nên người dân sẽ dặn lòng mà nhớ lời cục trưởng, không quay lưng với khoai tây, với củ gừng, cố gắng ăn nhiều vài chục củ, vài trăm củ, chỉ cần không đến mức vài nghìn củ là chả việc gì.
 
Hơn nữa, khi cục trưởng lên tiếng bảo vệ củ khoai tây trong vụ việc này, ông cũng đã nhận được không ít những phản đối từ phía người dân vì cho rằng chẳng ai lại đi khuyên ăn độc vì chưa chết ngay đâu. Tuy nhiên, Cục trưởng vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình, không thèm đăng đàn cải chính hay giải thích gì thêm. Để đến lúc mọi người hiểu ra cái lý của cục trưởng, tất cả chỉ là vì muốn bảo vệ củ khoai tây thì người ta mới vỡ lẽ ra và thông cảm cho ông.
 
Thế mới biết để trở thành người hết mình vì công việc, vì sự nghiệp là không hề dễ dàng và những người như cục trưởng Hồng quả thật là vô cùng hiếm hoi và đáng quý. Và dường như đó chính là hạnh phúc lớn của Cục trưởng, được hết mình vì công việc, vì sự nghiệp bảo vệ của khoai tây.
 
Và nếu như nước ta có không chỉ một mà thêm rất nhiều những người như Cục trưởng Cục BVTV có lẽ Việt Nam không chỉ dừng lại ở vị trí thứ 2 trong danh sách các quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới mà rất có thể vị trí thứ nhất đã ở trong tầm tay rồi ấy chứ.
 
Huệ Xuân (Phunutoday)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu