Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vì sao trẻ em không được tiêm vaccine tốt nhất?

27/07/2013 5 phút đọc Ngọc Phương
Sau nhiều ca tử vong và gặp các tai biến nặng sau khi tiêm vaccine, dư luận đã đặt rất nhiều câu hỏi về vấn đề chất
Vì sao trẻ em không được tiêm vaccine tốt nhất?

Sau nhiều ca tử vong và gặp các tai biến nặng sau khi tiêm vaccine, dư luận đã đặt rất nhiều câu hỏi về vấn đề chất lượng vaccine. Bộ Y tế - cơ quan quản lý chất lượng vaccine - thường né tránh vấn đề  này và cũng chưa thừa nhận một ca nào tử vong do chất lượng vaccine.

/sites/queviet-drupal/files/remote/a7dd7009d2f36c35c559365df18cf013.jpg

Trẻ em Việt Nam mới chỉ được tiêm phòng các bệnh cơ bản. Ảnh: Trần LâmTuy nhiên, tại hội thảo “Sử dụng vaccine chất lượng, an toàn và hiệu quả”, do Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật - TP.Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn về sức khỏe cộng đồng tổ chức sáng 24.7 đã có nhiều chuyên gia lên tiếng về vấn đề này.

Đang sử dụng vaccine đã bị khuyến cáo không nên dùng

PGS-TS Đỗ Sĩ Hiển - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về sức khỏe cộng đồng - cho biết, hiện nay đã có 26 bệnh có vaccine phòng bệnh nhưng trẻ em nước ta mới chỉ được sử dụng 9 vaccine phòng bệnh (bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, bại liệt, lao, viêm gan B, viêm não Nhật Bản, viêm đường hô hấp (Hib)). Nhiều vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm phổ biến và nguy hiểm như: Viêm ruột, dạ dày cấp do Rotavirus, phế cầu, thủy đậu, Rubella, quai bị, cúm mùa, ung thư cổ tử cung... trẻ em VN chưa được dùng.

Có một thực tế rất rõ ràng là một số vaccine đang sử dụng cho trẻ em thuộc thế hệ cũ như vaccine ho gà toàn tế bào, vaccine viêm não Nhật Bản sản xuất từ não chuột... đã được WHO khuyến cáo không sử dụng. Chính vì thế đã làm gia tăng các trường hợp bị phản ứng nặng, đặc biệt là tử vong sau khi tiêm.

Vì sao vaccine Qiunvaxem do Hàn Quốc sản xuất được tài trợ miễn phí cho VN nhưng lại không được sử dụng cho trẻ em Hàn Quốc? Vì trong thành phần vaccine Qiunvaxem có thành phần toàn tế bào có tới 3.000 kháng nguyên dễ gây các phản ứng phụ cho trẻ, trong khi vaccine ho gà vô bào thế hệ mới tỉ lệ trẻ bị các phản ứng sốt, đau... rất thấp. Khi hàng loạt các tai biến xảy ra, ngành y tế lấy lý do khả năng tài chính còn hạn chế nên phải sử dụng vaccine thế hệ cũ là thiệt thòi lớn cho trẻ em. Vaccine viêm não Nhật Bản, vaccine bại liệt uống... do Việt Nam sản xuất cũng trong tình trạng tương tự là những vaccine thế hệ cũ, tỉ lệ các phản ứng sau tiêm chủng cao.

Theo khuyến cáo mới đây của WHO, sau nhiều năm sử dụng vaccine, một số bệnh có vaccine bảo vệ đang có chiều hướng gia tăng hoặc thay đổi nhóm tuổi, tạo điều kiện cho dịch bệnh bùng phát. Rất nhiều nước cảnh báo ho gà, sởi, bạch hầu... có nguy cơ quay trở lại. Do vậy việc tiêm nhắc lại vaccine là rất cần thiết, song điều này phụ thuộc vào loại vaccine, nếu vẫn là  vaccine thế hệ cũ thì sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả phòng bệnh, miễn dịch của cộng đồng.

Sản xuất thành công vaccine nhưng chưa được thử nghiệm

GS Phạm Gia Khánh - Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam - đặt câu hỏi: Vì sao Nhà nước đầu tư không biết bao nhiêu tiền để xây nhà, xây khách sạn... vậy mà tại sao trẻ em chúng ta lại không được sử dụng vaccine tốt nhất?

GS Nguyễn Văn Mẫn - chuyên gia hàng đầu về sản xuất vaccine ở VN - bày tỏ bức xúc: Chúng ta đã sản xuất tự túc được nhiều loại vaccine với chất lượng tốt, giá thành rẻ phục vụ cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Vaccine bại liệt uống sản xuất từ thận khỉ do các nhà khoa học VN nghiên cứu thành công và đã đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ từ năm 1985 và nhờ đó năm 2000 VN đã thanh toán được bệnh lại liệt. Nhưng hơn 10 năm nay vẫn sử dụng loại vaccine bại liệt uống này trong khi việc nghiên cứu sản xuất vaccine bại liệt tiêm thế hệ mới đã thành công vẫn đang mòn mỏi chờ các thủ tục hành chính để được phép thử nghiệm lâm sàng. Vaccine viêm não Nhật Bản cũng vậy, các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ mới từ tế bào vero nhưng cũng chưa được tiến hành thử nghiệm vì vướng thủ tục. Đây là điều hết sức vô lý.

Đầu tư cho tiêm chủng trẻ em ở VN năm 1994 là 12,5 tỉ đồng, đến 2013 đã tăng lên 240 tỉ đồng nhưng mới chỉ đáp ứng 50% nhu cầu và ngân sách nhà nước để mua vaccine chỉ đạt khoảng 30%. Theo đánh giá của WHO và UNICEF, sự đầu tư của VN cho tiêm chủng ở mức quá thấp, chưa tương xứng với nhu cầu và hiệu quả mà vaccine mang lại. Chủ trương tự sản xuất vaccine được đề cao nhưng lại không được đầu tư thích đáng...

Có lẽ, các ý kiến xác đáng mà các chuyên gia y tế đưa ra tại hội thảo này đã phần nào làm rõ hơn về những nguyên nhân gây ra các trường hợp trẻ em bị tử vong, bị các phản ứng nặng sau khi tiêm vaccine đang làm “nóng” dư luận trong những ngày gần đây.

Ngọc Phương (Lao Động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu