Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xã hội hoá nuôi dưỡng nhân tài

03/08/2013 3 phút đọc Lê Thanh Phong
Học sinh đoạt giải vàng vật lý quốc tế về đến sân bay được thưởng nóng 15 triệu đồng kèm theo bằng khen. Thông tin
Xã hội hoá nuôi dưỡng nhân tài

Học sinh đoạt giải vàng vật lý quốc tế về đến sân bay được thưởng nóng 15 triệu đồng kèm theo bằng khen. Thông tin này gợi nên nhiều suy nghĩ về sự đãi ngộ nhân tài hiện nay.

/sites/queviet-drupal/files/remote/901eee7b48a66bf625606cb02dae6bfc.jpg

Thứ trưởng Bộ GDĐT Trần Quang Quý tặng hoa chúc mừng Ngô Phi Long. Ảnh: TTXVN

Học để đoạt giải nhất quốc gia là một thử thách ghê gớm đối với bất kỳ bộ óc nào. Học để đoạt huy chương vàng quốc tế là một minh chứng thuyết phục nhất về tài năng. Việt Nam còn nghèo, nhưng không nghèo đến mức không tôn vinh, khen thưởng được những học sinh xuất sắc tầm quốc tế xứng đáng với điều mà các em đã làm, đã mang lại vinh dự cho đất nước.

Lâu nay, chúng ta thiếu một sự quan tâm đúng mức, thiếu một tầm nhìn rộng và xa về nguồn nhân lực đặc biệt có khả năng tạo ra những sản phẩm đặc biệt, có thể thay chuyển được những giá trị tầm thấp lên tầm cao. Các quốc gia giàu có luôn có dấu ấn cá nhân, hãy cứ nhìn Bill Gates hay Steve Jobs của nước Mỹ để hiểu sâu hơn về chuyện này. 
 
Còn nữa, hãy nhìn những gương mặt bước lên đỉnh cao Olympia mười mấy năm nay. Những học sinh đó ra đi và thành công, những em đi trước đã học xong tiến sĩ và ở lại làm việc ở nước Australia.

Đừng cho rằng các em ham lương cao nên không về Việt Nam cống hiến, mà nên xem lại môi trường cho các em thi thố và phát huy tài năng. Đừng nói gì các em còn non trẻ, những đàn anh đi trước như Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Vũ Hà Văn đang làm việc ở đâu? các vị giáo sư danh tiếng của Việt Nam không thể không yêu đất nước này. Thế nhưng, họ vẫn làm việc ở nước Mỹ.

Trở lại câu chuyện của các em học sinh đoạt các giải quốc tế, các em đang rất cần sự nâng đỡ cả tinh thần và vật chất. Nếu như Nhà nước chưa lo đầy đủ cho các em, nên khởi xướng phong trào xã hội hoá nuôi dưỡng nhân tài cho đất nước. Với những gì mà dân mình đã làm, tin rằng sẽ có nhiều cá nhân, tổ chức sẵn sàng tham gia mà không cần có điều kiện đáp trả. Vấn đề ở chỗ, phong trào đó được làm với tất cả tấm lòng, có thực chất và hiệu quả.

Việc tôn vinh và khen thưởng bằng tài chính có giá trị cao cho học sinh xuất sắc còn có ý nghĩa cao hơn, đó là định hướng lành mạnh và hữu ích cho giới trẻ. Nhiều thanh niên chạy theo những thần tượng rất ảo, các ca sĩ, người mẫu mà họ có ngưỡng mộ nhiều hơn là chân dung của một nhà khoa học. Với nhận thức đó, thử hỏi làm sao đất nước này sản sinh ra nhiều nhà khoa học đích thực.

Xin nói và làm luôn. Chúng ta vừa có nhiều học sinh đoạt huy chương Olympic toán, vật lý, hoá học, sinh học trên “sân” quốc tế, hãy có những chính sách hỗ trợ ngay lập tức, không phải phần thưởng động viên, mà là một suất học bổng đến các cơ sở đào tạo danh tiếng trong và ngoài nước!
 
Lê Thanh Phong (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu