Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Áp lực học phí mới đè nặng lên vai người dân TPHCM

14/08/2013 4 phút đọc Nguyên Minh
UBND TPHCM vừa thông qua quy định về cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
Áp lực học phí mới đè nặng lên vai người dân TPHCM

UBND TPHCM vừa thông qua quy định về cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, mức học phí mới bắt đầu được áp dụng từ năm học 2013-2014 sẽ tăng từ 2-6 lần so với năm học trước.

Áp lực học phí mới đè nặng lên vai người dân TPHCM

Mức học phí năm học 2013-2014 sẽ tăng từ 2-6 lần so với hiện nay. Ảnh minh họa, nguồn: VNE

Tăng đột biến

Trong khi UBND TP.Hà Nội mấy kỳ họp vừa qua đều cân nhắc về việc có nên tăng học phí hay không và đến thời điểm này vẫn áp dụng mức học phí cũ thì bắt đầu từ năm học này, TPHCM đã quyết định tăng học phí từ 2-6 lần.

Mức học phí mới đã bao gồm tiền cơ sở vật chất, vệ sinh... áp dụng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trực thuộc UBND TPHCM và được chia thành hai nhóm: Học sinh các trường ở quận nội thành (quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và Bình Tân); học sinh các trường trên địa bàn các huyện ngoại thành (huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ và huyện Nhà Bè). Riêng bậc tiểu học sẽ không thu học phí.

Tại khu vực nội thành, cấp nhà trẻ, mẫu giáo, bổ túc THCS, THPT sẽ có mức học phí mới tăng gấp 3 lần so với năm học trước, từ 50.000 đồng/tháng lên 150.000 đồng/tháng. Cấp THCS tăng 5 lần, từ 15.000 đồng lên 75.000 đồng/tháng. Trong khi đó, tại khu vực ngoại thành, học phí các cấp học nhà trẻ, mẫu giáo, THPT thuộc ngoại thành tăng gấp 3 lần, cấp THCS tăng 6 lần - từ 10.000 đồng lên 60.000 đồng/học kỳ.

Dự kiến năm học kế tiếp (2014-2015), mức thu học phí sẽ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hằng năm 5% do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo và đạt gần bằng mức trần theo khung của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP vào năm học 2014-2015. Theo đó, học phí khối nhà trẻ sẽ ở mức 200.000 đồng/tháng (nội thành) và 140.000 đồng/tháng (ngoại thành); mẫu giáo: 160.000 đồng/tháng – 100.000 đồng/tháng; THCS: 100.000 đồng/tháng – 85.000 đồng/tháng; THPT: 120.000 đồng/tháng – 100.000 đồng/tháng…

Phụ huynh gánh thêm nỗi lo

Nhiều phụ huynh không giấu nỗi lo trước quyết định tăng học phí này của thành phố. Chị Nguyễn Thị Tuyết (quận Bình Thạnh) lo lắng: “Giá điện, giá xăng vừa tăng, giờ lại đến học phí. Tôi có hai con nhỏ đều đang đi học trong khi hai vợ chồng chỉ là công chức nhà nước, thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng hơn chục triệu đồng, riêng tiền học ở lớp, rồi học thêm của các cháu cũng đã chiếm đến hơn một nửa thu nhập rồi. Tất nhiên quy định thì phải chấp hành thôi, nhưng thật sự là áp lực đối với phụ huynh chúng tôi ngày một lớn”.

Với những gia đình công nhân, lao động phổ thông, mức tăng này thật sự ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của họ. Chị Huỳnh Thị Bé - bán hàng rau-củ tại chợ tạm trên đường Hoàng Hoa Thám - cho biết: “Con nhỏ học tiểu học thì chỉ tốn tiền sách vở, đồng phục, nhưng đứa lớn học THCS thì tốn bộn tiền vì năm nay cuối cấp, cháu phải đi học thêm để chuẩn bị thi vào lớp 10, giờ tiền học ở trường lại tăng như thế này, tôi chưa biết sẽ phải xoay xở thế nào”.

Khi được hỏi ý kiến, hầu hết phụ huynh đều có chung một câu hỏi: Học phí tăng cao như vậy, liệu chất lượng dạy học, cơ sở vật chất của trường có được tăng lên cho phù hợp với tiền học hay không? Vẫn biết mức học phí cũ không còn phù hợp với điều kiện phát triển của xã hội hiện nay, nhưng tăng một lúc lên tận 5-6 lần so với mức học phí cũ thì thật sự đã “tặng” thêm một gánh nặng lên vai các bậc phụ huynh trước thềm năm học mới.
 
Nguyên Minh (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu