Ngành giáo dục quận Hà Đông (Hà Nội) làm một việc xưa nay hiếm, miễn nhiệm 5 hiệu trưởng để điều đi nơi khác làm hiệu phó. Cách miễn nhiệm cũng rất có văn hóa, đó là để cho các vị này thực hiện “văn hóa từ chức”.

Ảnh minh họa: Dân trí
Theo bà Phạm Thị Hòa - Trưởng phòng GDĐT quận Hà Đông - miễn nhiệm 5 hiệu trưởng này là do yếu kém về năng lực quản lý, chưa quy tụ được quần chúng, để xảy ra nội bộ mất đoàn kết kéo dài, chất lượng giáo dục không chuyển biến. Nghiêm, rất nghiêm, quận Hà Đông xây dựng đề án, cam kết 2 năm liên tục chất lượng giáo dục không có chuyển biến tốt, nội bộ mất đoàn kết là tự thực hiện “văn hóa từ chức”.
Hiệu trưởng bị mất ghế thì rõ rồi, nhưng trên một bậc nữa, trưởng phòng có trách nhiệm gì không? Và ngay cả ông phó chủ tịch phụ trách văn xã của quận cũng không thể thoái thác trách nhiệm, nếu như chất lượng giáo dục của quận không chuyển biến.
Hóa ra quận Hà Đông dám nghĩ, dám làm và làm thật. Khởi đầu là miễn nhiệm 5 hiệu trưởng. Tinh thần là sẽ còn nhiều trường hợp tương tự và xem chuyện từ chức là bình thường, làm không được việc thì nghỉ để người khác làm. Dân chủ, công bằng, văn minh là đây chứ hô hoán khẩu hiệu gì cho to tát.
Suy rộng ra, thế trên nữa thì sao, nếu như ngành giáo dục của thành phố, tỉnh nào đó không chuyển biến tốt về chất lượng thì ông phó chủ tịch phụ trách văn xã của tỉnh, thành phố có bị miễn nhiệm không? Các ông giám đốc sở GDĐT có thực hiện “văn hóa từ chức” không? Học theo Hà Đông xem ra không dễ.
Hiệu trưởng bị mất ghế thì rõ rồi, nhưng trên một bậc nữa, trưởng phòng có trách nhiệm gì không? Và ngay cả ông phó chủ tịch phụ trách văn xã của quận cũng không thể thoái thác trách nhiệm, nếu như chất lượng giáo dục của quận không chuyển biến.
Hóa ra quận Hà Đông dám nghĩ, dám làm và làm thật. Khởi đầu là miễn nhiệm 5 hiệu trưởng. Tinh thần là sẽ còn nhiều trường hợp tương tự và xem chuyện từ chức là bình thường, làm không được việc thì nghỉ để người khác làm. Dân chủ, công bằng, văn minh là đây chứ hô hoán khẩu hiệu gì cho to tát.
Suy rộng ra, thế trên nữa thì sao, nếu như ngành giáo dục của thành phố, tỉnh nào đó không chuyển biến tốt về chất lượng thì ông phó chủ tịch phụ trách văn xã của tỉnh, thành phố có bị miễn nhiệm không? Các ông giám đốc sở GDĐT có thực hiện “văn hóa từ chức” không? Học theo Hà Đông xem ra không dễ.
Nói ra điều này cho thỏa lòng dân chúng đôi chút, còn trên thực tế, không dễ miễn nhiệm một ông phó chủ tịch quận khi chất lượng giáo dục của quận đó yếu kém, nói chi đến cấp cao hơn. Còn chuyện miễn nhiệm vài ông hiệu trưởng ở cái quận vùng ven thì cũng chẳng mấy thay đổi.